Tuyên dương 99 nhà giáo trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2020

VOV.VN - Tối 19/11, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương lần thứ II - năm 2020.

Tham dự chương trình có sự tham gia của các đồng chí: Trương Hòa Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; Cao Huy - Phó Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ; Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương là giải thưởng do Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng hàng năm vào dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, dành cho các giáo viên, giảng viên có quốc tịch Việt Nam không quá 35 tuổi, đang làm công tác giảng dạy trong các trường, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là năm thứ 2 chương trình được tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ: “Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tôi nhiệt chúc mừng, đánh giá, biểu dương cao những đóng góp của các thầy giáo, cô giáo đã được vinh danh trong buổi lễ hôm nay. Tôi tin tưởng rằng giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu này sẽ là động lực, cổ vũ các thầy cô giáo trẻ viết tiếp chặng đường truyền đạt kiến thức và giáo dục nhân cách cho thế hệ học sinh, sinh viên góp phần đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Tôi mong rằng các thầy cô giáo tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, chủ động vượt qua khó khăn, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục trồng người của Đảng, Nhà nước và của toàn dân tộc ta”.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khi đã tổ chức tốt chương trình với ý nghĩa nhân văn nhằm tôn vinh những thầy cô giáo đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, dấn thân cống hiến cho xã hội và là tấm gương sáng cho các học sinh noi theo.

Trong năm qua đã có 216 hồ sơ ứng viên nhà giáo trẻ tiêu biểu của 58/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc giới thiệu để Trung ương Đoàn xét chọn (tăng 16 đơn vị so với năm 2019). Các ứng viên được giới thiệu là những tấm gương điển hình tại mỗi tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã được tuyên dương cấp tỉnh.

Căn cứ quy chế xét trao giải thưởng cấp Trung ương, 99 nhà giáo trẻ tại 43 tỉnh, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc được Hội đồng xét chọn để vinh danh. Trong số 99 nhà giáo đạt giải thưởng "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" lần thứ II năm 2020: Theo giới tính, có 48 thầy giáo trẻ, 51 cô giáo trẻ. Theo dân tộc, có 2 giáo viên, giảng viên dân tộc Kinh. Theo bậc giảng dạy có 6 giáo viên mầm non, 22 giáo viên tiểu học, 24 giáo viên trung học cơ sở, 15 giáo viên trung học phổ thông, 1 giáo viên sơ cấp, 2 giáo viên trung cấp, 6 giảng viên cao đẳng, 23 giảng viên đại học; có 92/99 "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những nhà giáo trẻ được tuyên dương năm 2020, bên cạnh thành tích xuất sắc về chuyên môn, có đạo đức và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, mỗi thầy cô giáo đều có những sáng kiến nổi bật trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng phương pháp mới mang lại hiệu quả tốt cho học sinh, sinh viên trong quá trình học tập ở trường. Đó cũng là những tấm gương đầy nghị lực vươn lên, vượt qua những khó khăn, tiếp tục bám nghề và yêu nghề. Nhiều thầy, cô giáo được tuyên dương là Đảng viên, cán bộ Đoàn, trợ lý thanh niên, tổng phụ trách Đội tích cực cống hiến cho công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi của các đơn vị.

Thông qua việc tổ chức chương trình tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương, Ban tổ chức mong muốn chương trình không chỉ tôn vinh những người đang công tác trong ngành giáo dục và nuôi dưỡng niềm đam mê, ước mơ đến với nghề giáo của các bạn học sinh, sinh viên, trở thành người giáo viên nhân dân - nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu giáo viên, có nên hạ tiêu chí tuyển dụng?
Thiếu giáo viên, có nên hạ tiêu chí tuyển dụng?

VOV.VN - Thiếu giáo viên nhưng không được tuyển dụng, hoặc không có nguồn tuyển là vấn đề nóng mà nhiều địa phương đề cập tại các hội nghị của ngành Giáo dục và Đào tạo thời gian vừa qua.

Thiếu giáo viên, có nên hạ tiêu chí tuyển dụng?

Thiếu giáo viên, có nên hạ tiêu chí tuyển dụng?

VOV.VN - Thiếu giáo viên nhưng không được tuyển dụng, hoặc không có nguồn tuyển là vấn đề nóng mà nhiều địa phương đề cập tại các hội nghị của ngành Giáo dục và Đào tạo thời gian vừa qua.

Cô giáo dân tộc Mường lọt "bảng vàng" 10 giáo viên toàn cầu
Cô giáo dân tộc Mường lọt "bảng vàng" 10 giáo viên toàn cầu

VOV.VN - Cô giáo tiếng Anh Hà Ánh Phượng, Trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ vừa vinh dự lọt top 10 giáo viên toàn cầu do Varkey Foundation bình chọn.

Cô giáo dân tộc Mường lọt "bảng vàng" 10 giáo viên toàn cầu

Cô giáo dân tộc Mường lọt "bảng vàng" 10 giáo viên toàn cầu

VOV.VN - Cô giáo tiếng Anh Hà Ánh Phượng, Trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ vừa vinh dự lọt top 10 giáo viên toàn cầu do Varkey Foundation bình chọn.

Dạy tiếng Anh cho học sinh mầm non ở những nơi có điều kiện
Dạy tiếng Anh cho học sinh mầm non ở những nơi có điều kiện

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, chương trình Làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo chỉ triển khai dạy tiếng Anh ở những trường có điều kiện, không bắt buộc đối với tất cả các trường.

Dạy tiếng Anh cho học sinh mầm non ở những nơi có điều kiện

Dạy tiếng Anh cho học sinh mầm non ở những nơi có điều kiện

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, chương trình Làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo chỉ triển khai dạy tiếng Anh ở những trường có điều kiện, không bắt buộc đối với tất cả các trường.

Đại học Tây Nguyên công bố điểm sàn xét tuyển từ 15 đến 22 điểm
Đại học Tây Nguyên công bố điểm sàn xét tuyển từ 15 đến 22 điểm

VOV.VN - Trường Đại học Tây Nguyên vừa có thông báo điểm sàn xét tuyển đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, với mức điểm sàn từ 15 đến 22 điểm.

Đại học Tây Nguyên công bố điểm sàn xét tuyển từ 15 đến 22 điểm

Đại học Tây Nguyên công bố điểm sàn xét tuyển từ 15 đến 22 điểm

VOV.VN - Trường Đại học Tây Nguyên vừa có thông báo điểm sàn xét tuyển đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, với mức điểm sàn từ 15 đến 22 điểm.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và 2 xét tuyển Đại học cùng một đợt
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và 2 xét tuyển Đại học cùng một đợt

VOV.VN - Theo Bộ Giáo dục, thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 đợt 1 và 2 sẽ xét tuyển Đại học cùng một đợt để đảm bảo sự công bằng, quyền lợi cho các em.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và 2 xét tuyển Đại học cùng một đợt

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 1 và 2 xét tuyển Đại học cùng một đợt

VOV.VN - Theo Bộ Giáo dục, thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020 đợt 1 và 2 sẽ xét tuyển Đại học cùng một đợt để đảm bảo sự công bằng, quyền lợi cho các em.