Tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục của TP HCM

VOV.VN - Hơn 85.000 giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên của ngành giáo dục TP HCM đang dành tâm huyết, nỗ lực cho sự nghiệp "trồng người".

Sáng 16/11, Sở Giáo dục-Đào tạo TP HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018) và tuyên dương nhà giáo điển hình.

Chú thích ảnh

Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đến nay, ngành giáo dục TP HCM được đánh giá cao về cơ sở vật chất trường lớp hiện đại và đội ngũ giáo viên đạt chuẩn. Bên cạnh đó, ngành giáo dục TP HCM còn được nhắc đến với nhiều chương trình, đề án nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo môi trường tích cực cho học sinh phát huy tư duy sáng tạo.

Việc TP HCM được thực hiện cơ chế đặc thù cũng góp phần nâng cao thu nhập cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục, giúp các thầy cô cảm thấy an tâm hơn khi gắn bó với nghề.

Dịp này, ngành giáo dục-đào tạo TP HCM vinh danh nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong quá trình giảng dạy, thi đua suốt năm học trước. Toàn ngành có 19 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 130 cá nhân được Bộ Giáo dục-Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”; 6 tập thể được Bộ Giáo dục-Đào tạo tặng Cờ thi đua xuất sắc và 15 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP HCM… 

Là 1 trong 19 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong dịp quan trọng này, thầy Lê Quang Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hùng Vương xúc động: “Thực sự, tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì đã dành cả quãng đời thanh xuân cho sự nghiệp giáo dục. Những năm mới giải phóng rất khó khăn và nhiều giáo viên phải bỏ nghề để chuyển sang nghề khác. Nhưng tôi và nhiều giáo viên vẫn quyết định tiếp tục bám nghề. Và nghề đã chọn mình thì mình phải theo nghề”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo sư sử học, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê qua đời
Giáo sư sử học, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê qua đời

Giáo sư Phan Huy Lê đã qua đời chiều 23/6 tại Bệnh viện Bạch Mai, hưởng thọ 84 tuổi.

Giáo sư sử học, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê qua đời

Giáo sư sử học, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê qua đời

Giáo sư Phan Huy Lê đã qua đời chiều 23/6 tại Bệnh viện Bạch Mai, hưởng thọ 84 tuổi.

Các nhà giáo đề xuất giải pháp ngăn chăn gian lận thi THPT Quốc gia
Các nhà giáo đề xuất giải pháp ngăn chăn gian lận thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Các nhà giáo đề xuất mỗi điểm thi THPT Quốc gia có thể quét bài của thí sinh ngay hoặc chuyển toàn bộ khâu chấm thi về Bộ GD-ĐT.

Các nhà giáo đề xuất giải pháp ngăn chăn gian lận thi THPT Quốc gia

Các nhà giáo đề xuất giải pháp ngăn chăn gian lận thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Các nhà giáo đề xuất mỗi điểm thi THPT Quốc gia có thể quét bài của thí sinh ngay hoặc chuyển toàn bộ khâu chấm thi về Bộ GD-ĐT.

“Bảo đảm nhà giáo là nghề có thu nhập cao”
“Bảo đảm nhà giáo là nghề có thu nhập cao”

VOV.VN - Luật Giáo dục (sửa đổi) sẽ thể chế hoá quan điểm của Đảng, bảo đảm thang, bảng lương riêng tương xứng với vị trí, vai trò của nhà giáo.

“Bảo đảm nhà giáo là nghề có thu nhập cao”

“Bảo đảm nhà giáo là nghề có thu nhập cao”

VOV.VN - Luật Giáo dục (sửa đổi) sẽ thể chế hoá quan điểm của Đảng, bảo đảm thang, bảng lương riêng tương xứng với vị trí, vai trò của nhà giáo.

Gần 400 nhà giáo sẽ tham dự Hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc
Gần 400 nhà giáo sẽ tham dự Hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc

VOV.VN -Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 15-21/9/2018. 

Gần 400 nhà giáo sẽ tham dự Hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc

Gần 400 nhà giáo sẽ tham dự Hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc

VOV.VN -Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 15-21/9/2018.