Tuyển lao động đi Nhật Bản với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/người/tháng

VOV.VN - Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) đang tuyển chọn ứng viên đi thực tập tại Nhật Bản đợt 1/2024 trong ngành sản xuất chế tạo và xây dựng, với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/người/tháng.

Đây là chương trình lao động tại Nhật Bản phi lợi nhuận, tổng chi phí tham gia Chương trình chỉ từ 28 đến 38 triệu đồng/người do Trung tâm Lao động ngoài nước thực hiện theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (gọi tắt là Tổ chức IM Japan) về Chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản.

Theo đó, phạm vi tuyển chọn ứng viên trên toàn quốc, không giới hạn số lượng. Để có thể sang Nhật Bản thực tập kỹ thuật theo Chương trình IM Japan, người lao động cần đáp ứng các điều kiện như: Có độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi, có sức khỏe tốt và đã tốt nghiệp THPT trở lên; chưa từng tham gia các chương trình đào tạo thực tập sinh của Nhật Bản; chưa từng cư trú và làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài. Tham gia chương trình, người lao động được hỗ trợ học phí, tiền ở ký túc xá trong thời gian đào tạo trong nước.

Bà Phạm Ngọc Lan, Phó Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết: "Với lao động đang cư trú tại các huyện nghèo trên cả nước thì đây là chương trình phi lợi nhuận, người lao động tham gia chương trình không phải đóng các khoản chi phí như thông qua các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, mà còn được phía IM Japan đài thọ, hỗ trợ tiền ở ký túc xá và tiền học trong thời gian đào tạo 4 tháng tiếng Nhật trước khi xuất cảnh, vé máy bay. Chúng tôi sẽ phối hợp với Văn phòng IM Japan tại Hà Nội, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội các địa phương trực tiếp đến các huyện nghèo để giới thiệu cho người lao động tham gia chương trình này".

Sang Nhật Bản, người lao động thực tập từ 3 đến 5 năm. Ứng viên đi thực tập tại Nhật Bản sẽ hưởng mức lương theo hợp đồng trong ngành sản xuất chế tạo từ 140.000 yen đến 170.000 yen (tương đương khoảng 24 đến 30 triệu đồng/người/tháng) và trong ngành xây dựng từ 150.000 yen đến 200.000 yen (tương đương khoảng 26 đến 35 triệu đồng/người/tháng). Mức lương này chưa khấu trừ tiền thuế, bảo hiểm, tiền thuê nhà và chưa bao gồm tiền làm thêm giờ và các phúc lợi khác.

Sau khi hoàn thành chương trình thực tập về nước đúng thời hạn, người lao động còn được Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản hỗ trợ 600.000 yen (khoảng 100 triệu đồng) cho người hoàn thành 3 năm thực tập và 1 triệu yen (khoảng 170 triệu đồng) cho người hoàn thành 5 năm thực tập và tiền bảo hiểm hưu trí (khoảng 70 triệu đồng sau 3 năm thực tập). Trung tâm Lao động ngoài nước và Tổ chức IM Japan còn hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành chương trình về nước.

Ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước, Bộ LĐTBXH cho biết: "Người lao động tham gia chương trình IM Japan trong các ngành nghề sản xuất chế tạo và xây dựng. Tham gia chương trình…. phải trải qua 4 bước và qua kỳ thi gồm kiểm tra kiến thức toán cơ bản; thi thể lực, phỏng vấn….. Sau khi kết thúc, sẽ được nhận khoản tiền khuyến khích sự nghiệp là 200 nghìn yen/năm (thực tập 3 năm nhận 600 nghìn yen; thực tập 4 năm nhận 1 triệu yen".

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/1 đến 31/3/2024.

Về cách thức nộp hồ sơ, ứng viên hoàn thiện hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện về Trung tâm Lao động ngoài nước, ở địa chỉ: Số 1, phố Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hoặc Sở LĐTBXH và Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu có vấn đề cần tư vấn, người lao động liên hệ với Trung tâm Lao động ngoài nước, Phòng Tuyển chọn lao động qua số điện thoại: 02473030199 (số máy lẻ 106 hoặc 116) hoặc đến trực tiếp trụ sở của Trung tâm Lao động ngoài nước hoặc Sở LĐTBXH, Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình thực tập và làm việc tại Nhật Bản, cơ hội việc làm cho sinh viên
Chương trình thực tập và làm việc tại Nhật Bản, cơ hội việc làm cho sinh viên

VOV.VN - Những năm qua, các trường đại học ngoài công lập ở khu vực miền Trung đã chuẩn bị nhiều cơ hội thực tập và lập nghiệp với số lượng vị trí việc làm nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh để đón sinh viên mới. Trong đó, hợp tác toàn diện với Nhật Bản được xem là chiến lược dài hạn và cơ hội phát triển nghề nghiệp quốc tế cho sinh viên.

Chương trình thực tập và làm việc tại Nhật Bản, cơ hội việc làm cho sinh viên

Chương trình thực tập và làm việc tại Nhật Bản, cơ hội việc làm cho sinh viên

VOV.VN - Những năm qua, các trường đại học ngoài công lập ở khu vực miền Trung đã chuẩn bị nhiều cơ hội thực tập và lập nghiệp với số lượng vị trí việc làm nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh để đón sinh viên mới. Trong đó, hợp tác toàn diện với Nhật Bản được xem là chiến lược dài hạn và cơ hội phát triển nghề nghiệp quốc tế cho sinh viên.

Giảm gánh nặng chi phí cho lao động Việt Nam sang Nhật Bản
Giảm gánh nặng chi phí cho lao động Việt Nam sang Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản hiện là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều người. Số lượng người Việt Nam sang Nhật Bản du học và làm việc ngày càng tăng. Hiện Việt Nam là quốc gia phái cử nhiều nhất trong số 15 nước tham gia phái cử lao động sang Nhật Bản.

Giảm gánh nặng chi phí cho lao động Việt Nam sang Nhật Bản

Giảm gánh nặng chi phí cho lao động Việt Nam sang Nhật Bản

VOV.VN - Nhật Bản hiện là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều người. Số lượng người Việt Nam sang Nhật Bản du học và làm việc ngày càng tăng. Hiện Việt Nam là quốc gia phái cử nhiều nhất trong số 15 nước tham gia phái cử lao động sang Nhật Bản.