Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội 2026: Minh bạch, thuận tiện và ưu tiên gần nhà

VOV.VN - Năm 2026, Hà Nội triển khai hàng loạt điểm mới trong thi cử và tuyển sinh như đăng ký trực tuyến tích hợp bản đồ số, cho phép đăng ký 3 nguyện vọng không phân biệt khu vực, điều chỉnh linh hoạt... Những thay đổi này giúp giảm thủ tục, tăng minh bạch và bảo đảm tối đa quyền lợi cho học sinh.

Trực tuyến toàn diện, linh hoạt lựa chọn

Năm 2026, Hà Nội áp dụng nhiều điểm mới về thi và tuyển sinh theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm thủ tục, bảo đảm quyền lợi tối đa cho người học. Ngày 2/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2026–2027 và hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng Nghiêm Văn Bình cho biết, điểm mới đáng chú ý trong tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 là áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến tích hợp bản đồ số GIS nhằm bảo đảm học sinh được học ở trường gần nơi cư trú nhất. Các trường công lập thực hiện xét tuyển theo nơi cư trú, thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 9/7 trên Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Với tuyển sinh lớp 10, đây là năm đầu tiên học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào, không phân biệt khu vực tuyển sinh như trước. Học sinh đăng ký trực tuyến (cần có VNeID mức 2) từ ngày 10/4 đến 24h ngày 17/4 và có thể điều chỉnh nguyện vọng trong thời gian này.

Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng Nguyễn Thị Thúy Bạch thông tin, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 11 và 12/6, với điểm mới là chỉ có một loại đề thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Quy chế thi cơ bản ổn định, một số điều chỉnh mang tính kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh và bảo đảm công tác thi nghiêm túc, minh bạch.

Việc xác định đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh đầu cấp được chia thành hai nhóm gồm học sinh cư trú gần trường nhất và học sinh ở khu vực giáp ranh nhưng có khoảng cách đến trường ở địa bàn khác gần hơn. Quy định này được áp dụng thống nhất trên toàn thành phố.

Liên quan đến dữ liệu cư trú, đại diện Công an thành phố cho biết đã rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư, bảo đảm mỗi học sinh có mã định danh cá nhân và tài khoản định danh điện tử. Nhà trường không yêu cầu phụ huynh nộp giấy xác nhận cư trú, dữ liệu được khai thác trực tiếp từ hệ thống quốc gia. Hiện còn hơn 7.900 học sinh chưa được cấp căn cước, các đơn vị đang tập trung xử lý, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10/4/2026.

 “Trong quá trình triển khai có thể phát sinh nhiều tình huống, đặc biệt liên quan xác thực nơi cư trú, nhưng nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm tối đa quyền lợi học sinh; các vướng mắc sẽ được phối hợp giữa ngành Giáo dục, Công an và chính quyền cơ sở để xử lý kịp thời. Sở duy trì kênh trao đổi trực tiếp với địa phương, nhà trường để tháo gỡ các trường hợp cá biệt”, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hiền

Gỡ vướng từ cơ sở, bảo đảm quyền lợi học sinh

Nhiều ý kiến từ cơ sở phản ánh những khó khăn trong quá trình triển khai, đặc biệt liên quan đến dữ liệu cư trú và vận hành hệ thống trực tuyến.

Đại diện Trường THPT Bắc Thăng Long cho biết, nhà trường đã rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất và xây dựng phương án ôn tập theo nhóm sau khi đánh giá kết quả khảo sát của Sở. Tuy nhiên, đơn vị đề nghị được cung cấp thêm dữ liệu tổng thể toàn thành phố để đối sánh, xác định vị trí và xây dựng kế hoạch sát thực tế hơn.

Một số ý kiến cho rằng sau sắp xếp đơn vị hành chính, dữ liệu cư trú tại một số khu vực chưa được cập nhật kịp thời, gây khó khăn cho phụ huynh khi đăng ký tuyển sinh. Các đơn vị kiến nghị cần rà soát, cập nhật đồng bộ để bảo đảm thuận lợi.

Đại diện phường Thanh Xuân cho biết đã chủ động triển khai sớm, phối hợp với công an xác thực thông tin cư trú qua VNeID, đến nay cơ bản không phát sinh vướng mắc lớn, nhưng đề nghị sớm hoàn thiện bản đồ số tuyển sinh để cập nhật biến động dân cư kịp thời.

Một số ý kiến khác cũng đề nghị làm rõ hơn chính sách với các nhóm học sinh đặc thù như diện tuyển thẳng, học sinh dân tộc thiểu số hoặc các mô hình trường đặc thù.

Cấm thi lớp 1, không xếp hàng, không thu phí giữ chỗ

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, năm 2026 là năm triển khai mô hình tuyển sinh và quản lý mới, lấy người học làm trung tâm, ưu tiên học gần nơi cư trú. Khối lượng công việc lớn khi kỳ thi lớp 10 diễn ra cuối tháng 5, tiếp đó là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tháng 6, đòi hỏi toàn ngành tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Hiền yêu cầu các địa phương, nhà trường công khai đầy đủ chỉ tiêu, phân tuyến theo bản đồ số, quy định hồ sơ trước ít nhất 30 ngày; hướng dẫn phụ huynh tự kê khai thông tin, đẩy mạnh tuyển sinh trực tuyến và sử dụng tài khoản định danh điện tử, đồng thời tăng cường hỗ trợ phụ huynh còn hạn chế về công nghệ, có thể huy động học sinh, đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ.

Đặc biệt, Giám đốc Sở lưu ý các trường phải tổ chức tuyển sinh đúng quy định, không khảo sát, thi tuyển vào lớp 1; không thu các khoản ngoài quy định; không để xảy ra tình trạng xếp hàng, chen lấn đăng ký học; đồng thời không thu phí giữ chỗ, đặt cọc, bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch. Sở cũng khuyến khích các trường sử dụng hệ thống đăng ký trực tuyến để công khai thứ tự, tạo niềm tin thay vì tạo rào cản tài chính.

Đối với tuyển sinh lớp 10, Sở sẽ quản lý chặt chẽ chỉ tiêu, bảo đảm phân bổ hợp lý, không để xảy ra tình trạng dồn hồ sơ vào một số trường gây quá tải. Hệ thống đăng ký trực tuyến sẽ công khai số lượng đăng ký theo thời gian thực, giúp học sinh và phụ huynh theo dõi, điều chỉnh nguyện vọng phù hợp.

Các nhà trường cần tăng cường tư vấn để học sinh lựa chọn nguyện vọng sát năng lực, đồng thời ưu tiên yếu tố khoảng cách địa lý nhằm bảo đảm điều kiện học tập ổn định lâu dài. Đối với các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Sở yêu cầu chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức thi, xây dựng kế hoạch tuyển sinh và tổ chức ôn tập hiệu quả cho học sinh lớp 12.

“Các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, phần mềm, quy trình tuyển sinh đã được triển khai đồng bộ; các đơn vị đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện để bảo đảm kỳ tuyển sinh diễn ra an toàn, minh bạch và thuận lợi nhất cho học sinh, phụ huynh”, ông Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hà Nội tuyển sinh đầu cấp theo nơi cư trú: Xác định đối tượng ưu tiên ra sao?
Hà Nội tuyển sinh đầu cấp theo nơi cư trú: Xác định đối tượng ưu tiên ra sao?

VOV.VN - Năm học 2026–2027, Hà Nội áp dụng thống nhất phương thức xét tuyển theo nơi cư trú trong tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6, với sự hỗ trợ của bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo. Trong đó, cách xác định đối tượng ưu tiên đang được nhiều phụ huynh quan tâm.

Hà Nội tuyển sinh đầu cấp theo nơi cư trú: Xác định đối tượng ưu tiên ra sao?

Hà Nội tuyển sinh đầu cấp theo nơi cư trú: Xác định đối tượng ưu tiên ra sao?

VOV.VN - Năm học 2026–2027, Hà Nội áp dụng thống nhất phương thức xét tuyển theo nơi cư trú trong tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6, với sự hỗ trợ của bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo. Trong đó, cách xác định đối tượng ưu tiên đang được nhiều phụ huynh quan tâm.

Bỏ chia khu vực tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Cơ hội rộng mở hay áp lực gia tăng?
Bỏ chia khu vực tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Cơ hội rộng mở hay áp lực gia tăng?

VOV.VN - Đề xuất bỏ phân vùng tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, cho phép học sinh tự do chọn trường, đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. TS Đặng Minh Tuấn, giảng viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, sẽ chia sẻ góc nhìn về cơ hội và áp lực từ sự thay đổi này.

Bỏ chia khu vực tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Cơ hội rộng mở hay áp lực gia tăng?

Bỏ chia khu vực tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: Cơ hội rộng mở hay áp lực gia tăng?

VOV.VN - Đề xuất bỏ phân vùng tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, cho phép học sinh tự do chọn trường, đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. TS Đặng Minh Tuấn, giảng viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, sẽ chia sẻ góc nhìn về cơ hội và áp lực từ sự thay đổi này.

Tuyển sinh chuyển cấp: Áp lực cạnh tranh vẫn chưa hạ nhiệt
Tuyển sinh chuyển cấp: Áp lực cạnh tranh vẫn chưa hạ nhiệt

VOV.VN - Tại Hà Nội và TP.HCM, mỗi mùa tuyển sinh chuyển cấp lại trở thành tâm điểm chú ý của xã hội. Khi số lượng học sinh tăng nhanh nhưng chỗ học ở trường công lập vẫn còn hạn chế khiến cuộc cạnh tranh vào lớp 6 chất lượng cao hay lớp 10 ngày càng gay gắt và gây áp lực không hề nhỏ đối với học sinh.

Tuyển sinh chuyển cấp: Áp lực cạnh tranh vẫn chưa hạ nhiệt

Tuyển sinh chuyển cấp: Áp lực cạnh tranh vẫn chưa hạ nhiệt

VOV.VN - Tại Hà Nội và TP.HCM, mỗi mùa tuyển sinh chuyển cấp lại trở thành tâm điểm chú ý của xã hội. Khi số lượng học sinh tăng nhanh nhưng chỗ học ở trường công lập vẫn còn hạn chế khiến cuộc cạnh tranh vào lớp 6 chất lượng cao hay lớp 10 ngày càng gay gắt và gây áp lực không hề nhỏ đối với học sinh.