UBND tỉnh Tiền Giang giải quyết việc người dân ngăn cản không cho xây cầu

VOV.VN - Ngày 6/3, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, đã chỉ đạo các ngành chức năng kết hợp với chính quyền huyện Tân Phước giải quyết việc nhiều người dân cản trở công trình xây dựng cầu giao thông.

UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng kết hợp với UBND huyện Tân Phước (Tiền Giang) tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá, giải quyết kiến có nghị của các hộ dân xã Phước Lập theo quy định về việc địa phương này xây dựng công trình cầu giao thông có liên quan đến việc lưu thông các phương tiện thủy.

Mới đây, khi triển khai xây dựng trụ sở UBND xã Phước Lập ở vị trí mới (bờ Nam Tuyến kênh 2, thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập), UBND huyện Tân Phước có đầu tư 2,6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để xây cây cầu bê tông cốt thép bắc qua kênh Tuyến 2 đi vào trụ sở này. Cầu được thiết kế có chiều dài 24,9 m, chiều ngang 5,5m, độ tĩnh không cầu 2,7m, tải trọng 3,5.

Khi cây cầu đã xây dựng xong phần móng và đang chuẩn bị gác dầm cầu thì bị nhiều người dân có phương tiện thủy qua lại phản ứng, ngăn cản không cho nhà thầu thi công vì cho rằng, cầu xây dựng như vậy là quá thấp, phương tiện thủy có trọng tải lớn qua lại bị cản trở.

Ông Nguyễn Trung Liêm, Giám đốc Ban quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước (đại diện đơn vị chủ đầu tư dự án) cho biết: "Ý kiến của một số người dân địa phương chỉ mang tính “cục bộ” vì quyền lợi một số cá nhân nên phía chủ đầu tư không thể thực hiện theo. Cây cầu này xây dựng bắc qua kênh Tuyến 2 là kênh thủy lợi có chức năng thoát phèn, cung cấp nước tưới tiêu chứ không phải phục vụ chính cho lưu thông đường thủy. Khi bắc cầu ngang dòng kênh này chỉ có các phương tiện chở cồng kềnh như máy gặt đập liên hợp của một số hộ dân bị cản trở chứ các phương tiện khác lưu thông bình thường".

Trước khi xây cầu ngang kênh, các ngành chức năng huyện và chính quyền địa phương đã tiến hành khảo sát, nhất trí phương án cũng như các yêu cầu kỹ thuật, đúng trình tự, thủ tục. Và nếu theo yêu cầu của một số hộ dân xã Phước Lập, nâng cao khoảng tĩnh không thông thuyền lên thêm 1,5 mét nữa thì sẽ tạo độ dốc quá mức cho phép, có thẻ gây ra tai nạn giao thông. Khu vực này còn có nhiều cây cầu khác xây dựng từ trước cũng có tĩnh không thông thuyền rất thấp do rất ít phương tiện thủy lưu thông. 

Còn ông Nguyễn Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy Lợi ( Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang) cho biết, kênh Tuyến 2 là kênh thủy lợi nội đồng không có chức năng phục vụ giao thông thủy. Cây cầu có cao trình + 2.7 mét đi vào trụ sở UBND xã Phước Lập là đúng quy định vì cao trình đê Tân Phước chỉ có + 2.5 mét, nên việc UBND huyện Tân Phước xây cầu với quy mô, thiết kế trên là phù hợp, người dân cần ủng hộ chủ trương này, để công trình sớm được hoàn thành, đưa vào sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân chặn bãi rác Xuân Sơn: Hà Nội sẽ "làm tất cả" để tháo gỡ vướng mắc
Dân chặn bãi rác Xuân Sơn: Hà Nội sẽ "làm tất cả" để tháo gỡ vướng mắc

VOV.VN - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ nỗ lực tháo gỡ tất cả liên quan đến quy định pháp luật, đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án bãi rác Xuân Sơn.

Dân chặn bãi rác Xuân Sơn: Hà Nội sẽ "làm tất cả" để tháo gỡ vướng mắc

Dân chặn bãi rác Xuân Sơn: Hà Nội sẽ "làm tất cả" để tháo gỡ vướng mắc

VOV.VN - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ nỗ lực tháo gỡ tất cả liên quan đến quy định pháp luật, đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án bãi rác Xuân Sơn.

Thanh Hoá chỉ đạo khẩn sau khi VOV đưa tin người dân chặn xe chở đất làm cao tốc
Thanh Hoá chỉ đạo khẩn sau khi VOV đưa tin người dân chặn xe chở đất làm cao tốc

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo Chủ đầu tư Dự án thành phần Cao tốc Bắc-Nam tuyến Quốc lộ 45-Nghi Sơn cam kết, hoàn trả tuyến đường tỉnh lộ 505B trước ngày 15/8/2023.

Thanh Hoá chỉ đạo khẩn sau khi VOV đưa tin người dân chặn xe chở đất làm cao tốc

Thanh Hoá chỉ đạo khẩn sau khi VOV đưa tin người dân chặn xe chở đất làm cao tốc

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo Chủ đầu tư Dự án thành phần Cao tốc Bắc-Nam tuyến Quốc lộ 45-Nghi Sơn cam kết, hoàn trả tuyến đường tỉnh lộ 505B trước ngày 15/8/2023.