UBND TP Vũng Tàu chính thức đưa Trung tâm điều hành đô thị thông minh vào hoạt động

VOV.VN - Chiều 21/12, UBND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức đưa Trung tâm điều hành đô thị thông minh vào hoạt động.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh sẽ là bộ não tổng hợp, điều hành các hoạt động của TP Vũng Tàu thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu giúp chính quyền thành phố tiếp nhận được thông tin, nội dung từ nhiều phương thức khác nhau như: qua camera giám sát, qua ứng dụng di động, qua website, mạng xã hội. 

Thông qua ứng dụng dịch vụ trên nền tảng di động với tên gọi “VungtauIOC”, người dân, doanh nghiệp hay du khách có thể gửi phản ánh trong đời sống xã hội trên toàn diện các lĩnh vực. Chỉ với một chiếc điện thoại, người dùng sẽ chụp hình hoặc quay phim những vấn đề bất cập gặp phải trong cuộc sống như rác thải bừa bãi, hạ tầng đường sá bị hư hỏng nặng… Sau đó gửi những nội dung này cho chính quyền tiếp nhận và xử lý một cách tiện lợi. 

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu cho biết, thông qua ứng dụng “VungtauIOC” người dân có thể đánh giá về mức độ hài lòng của mình trên ứng dụng về kết quả xử lý cũng như kiểm soát được thủ tục hành chính của mình.

"Trước đây người dân nộp hồ sơ hành chính phải lấy số, ngồi chờ nhưng hiện nay khi đưa vào hoạt động ứng dụng Vũng Tàu trực tuyến thì người dân chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng và thực hiện lấy số trên ứng dụng, đến lượt thì ứng dụng tự động thông báo cho người dân trên thiết bị di động thông minh, người dân chỉ đến thực hiện chứ không chờ đợi nữa", ông Thuấn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở Vũng Tàu có chiều hướng gia tăng
Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở Vũng Tàu có chiều hướng gia tăng

VOV.VN - Sau 2 lần ra quân xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để đậu xe, làm nơi kinh doanh buôn bán, tình hình vi phạm của người dân trên địa bàn TP Vũng Tàu đã giảm dần. Tuy nhiên, do thiếu quyết liệt và không thường xuyên kiểm tra của chính quyền các địa phương nên gần đây tình trạng tái lấn chiếm có chiều hướng gia tăng.

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở Vũng Tàu có chiều hướng gia tăng

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở Vũng Tàu có chiều hướng gia tăng

VOV.VN - Sau 2 lần ra quân xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để đậu xe, làm nơi kinh doanh buôn bán, tình hình vi phạm của người dân trên địa bàn TP Vũng Tàu đã giảm dần. Tuy nhiên, do thiếu quyết liệt và không thường xuyên kiểm tra của chính quyền các địa phương nên gần đây tình trạng tái lấn chiếm có chiều hướng gia tăng.

Loạn phân lô, bán nền trên giấy ở Vũng Tàu
Loạn phân lô, bán nền trên giấy ở Vũng Tàu

VOV.VN - Tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tình trạng phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp trong đất quy hoạch dự án đang làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Loạn phân lô, bán nền trên giấy ở Vũng Tàu

Loạn phân lô, bán nền trên giấy ở Vũng Tàu

VOV.VN - Tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tình trạng phân lô, bán nền trên đất nông nghiệp trong đất quy hoạch dự án đang làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Bộ trưởng Y tế khen ngợi ca hiến-ghép vận chuyển đa tạng tại Vũng Tàu
Bộ trưởng Y tế khen ngợi ca hiến-ghép vận chuyển đa tạng tại Vũng Tàu

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã bày tỏ lời khen ngợi đối với những nỗ lực điều phối kịp thời, nhanh chóng của các đơn vị liên quan khi thực hiện ca ghép đa tạng từ một người hiến ở Vũng Tàu.

Bộ trưởng Y tế khen ngợi ca hiến-ghép vận chuyển đa tạng tại Vũng Tàu

Bộ trưởng Y tế khen ngợi ca hiến-ghép vận chuyển đa tạng tại Vũng Tàu

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã bày tỏ lời khen ngợi đối với những nỗ lực điều phối kịp thời, nhanh chóng của các đơn vị liên quan khi thực hiện ca ghép đa tạng từ một người hiến ở Vũng Tàu.