Ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài: Xu hướng báo chí trực quan

VOV.VN - Xu hướng báo chí trực quan rõ ràng kết hợp ứng dụng công nghệ số trong sản xuất tin, bài đem lại những trải nghiệm mới mẻ cho độc giả.

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Khóa tập huấn “Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí” cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương tại Hà Nội và một số cơ quan báo chí địa phương khu vực lân cận Hà Nội.

Chia sẻ tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus cho biết, thời đại công nghệ phát triển khiến nhu cầu tiếp cận đa dạng các loại hình báo chí của người dùng ngày càng cao. Việc chỉ duy trì báo chí dạng văn bản và hình ảnh là không đủ.

“Nếu trước đây thời kỳ web 1.0 hay web 2.0, báo chí đưa thông tin đến người dùng và từ đó kiếm tiền thì đến thời kỳ web 3.0 hiện nay là người dùng cùng tham gia vào việc kiếm tiền và cùng đưa thông tin. Đó là những người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội hay báo chí thế có các loại hình báo chí dạng metaverse (thực tế ảo) cho người dùng cùng tham gia tương tác và kiếm tiền trên các mô hình đó”, ông Nhật cho hay.

“Công nghệ phát triển, báo chí thế giới cũng phải cập nhật xu hướng. Nếu báo chí Việt Nam không cập nhật xu hướng, gia tăng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài… chúng ta sẽ bị lạc hậu”, Phó Tổng Biên tập VietnamPlus nhấn mạnh.

Trong hành trình Chuyển đổi số cho báo chí thì thay đổi về cách kể chuyện theo hướng đa phương tiện (multimedia storytelling) cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu. Xu hướng báo chí trực quan rõ ràng đã đem lại những trải nghiệm mới mẻ cho độc giả. Điều đó được thể hiện qua các giải thưởng báo chí quốc tế được trao gần đây, nở rộ từ sau đại dịch. Trong đó, nhiều cơ quan báo chí Việt Nam cũng đã cập nhật nhanh chóng xu hướng này và đạt được những thành công đáng kể.

Mới nhất, Đài Tiếng nói Việt Nam giành 3 giải thưởng ABU 2022, trong đó tác phẩm “Con hẻm nhỏ” của Báo Điện tử VOV giành giải xuất sắc hạng mục Truyền thông số. Tác phẩm thể hiện một trong những xu hướng mới của báo chí hiện đại - multimedia storytelling. Hiện tác giả Nguyễn Thị Uyên cũng đang có mặt tại Bali, Indonesia để chia sẻ về hành trình thực hiện tác phẩm này.

Nhờ các công cụ hỗ trợ hiện đại, việc sáng tạo các tác phẩm báo chí mới đã trở nên đa dạng, hấp dẫn hơn. Việc sáng tạo tác phẩm báo chí đa phương tiện giờ là sự giao thoa giữa sáng tạo nội dung với thiết kế đồ hoạ, phù hợp với xu thế trở lại của phong cách Magazine trên nền tảng số.

Còn theo ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, thống kê của bộ cho thấy trung bình mỗi ngày, các cơ quan báo chí Việt Nam sản xuất khoảng 11.300 tin, bài, xong hầu hết là hình thức văn bản (text). Để thu hút số lượng người dùng muốn tiếp cận và tiếp cận nhiều hơn đến cơ quan báo chí, việc ứng dụng công nghệ và đa dạng hình thức thể hiện là việc bắt buộc.

“Hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kỹ thuật công nghệ số, đặc biệt là sức ép cạnh tranh thông tin từ mạng xã hội vừa tạo ra thách thức, vừa tạo cơ hội cho những người làm báo Việt Nam. Nền công nghệ kỹ thuật số đã ảnh hưởng không nhỏ tới báo chí, tác động tới hoạt động tác nghiệp của phóng viên và công tác quản lý của mọi Tòa soạn. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0 người đọc có nhiều phương tiện để tiếp cận thông tin, vì vậy để thu hút độc giả các tờ báo cần ứng dụng công nghệ để chuyển mình phù hợp với xu thế hiện nay”, ông Lợi nêu rõ.

Khóa tập huấn “Kỹ năng ứng dụng công nghệ số vào sản xuất tin, bài trên báo chí”là hoạt động thứ 6 trong năm 2022 được tổ chức nằm trong khuôn khổ dự án “Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020-2024”.

Dự án là chương trình hành động nhằm thực hiện sáng kiến của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, với mục tiêu hỗ trợ sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, hòa nhập với sự phát triển của báo chí thế giới.

Từ năm 2020 đến 2022, dự án đã tổ chức thành công hơn 20 hoạt động, bao gồm: tổ chức các khóa tập huấn, các diễn đàn, hội thảo về công nghệ, báo chí; xuất bản 6 cuốn sách về nghiệp vụ báo chí,… và tiếp cận được với gần hơn 10.000 lượt các nhà quản lý báo chí, các cán bộ quản lý thông tin và truyền thông, các phóng viên, biên tập viên trên cả nước, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ quản lý báo chí, cán bộ quản lý thông tin và truyền thông, phóng viên, biên tập viên báo chí trong cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Cơ quan báo chí chủ lực nhiệm vụ chính trị là ưu tiên số 1"
"Cơ quan báo chí chủ lực nhiệm vụ chính trị là ưu tiên số 1"

VOV.VN - Chiều 22/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, lãnh đạo Đài TNVN (VOV) đã tiếp đoàn công tác do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Đặng Xuân Phương dẫn đầu tới làm việc và ghi nhận kiến nghị trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí.

"Cơ quan báo chí chủ lực nhiệm vụ chính trị là ưu tiên số 1"

"Cơ quan báo chí chủ lực nhiệm vụ chính trị là ưu tiên số 1"

VOV.VN - Chiều 22/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, lãnh đạo Đài TNVN (VOV) đã tiếp đoàn công tác do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Đặng Xuân Phương dẫn đầu tới làm việc và ghi nhận kiến nghị trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí.

Chuyển đổi số trong báo chí là tất yếu, không chuyển đổi số là chết
Chuyển đổi số trong báo chí là tất yếu, không chuyển đổi số là chết

Nhấn mạnh của bà Phạm Thị Thanh Huyền - Tổng Biên tập báo Đại biểu Nhân dân cũng là quan điểm nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu tham dự Diễn đàn Tổng Biên tập 2022 với chủ đề: “Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam: Xu thế tất yếu hay trào lưu nhất thời?”

Chuyển đổi số trong báo chí là tất yếu, không chuyển đổi số là chết

Chuyển đổi số trong báo chí là tất yếu, không chuyển đổi số là chết

Nhấn mạnh của bà Phạm Thị Thanh Huyền - Tổng Biên tập báo Đại biểu Nhân dân cũng là quan điểm nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu tham dự Diễn đàn Tổng Biên tập 2022 với chủ đề: “Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam: Xu thế tất yếu hay trào lưu nhất thời?”

Chuyển đổi số giúp báo chí đáp ứng tốt nhu cầu của công chúng
Chuyển đổi số giúp báo chí đáp ứng tốt nhu cầu của công chúng

VOV.VN - Khi thực hiện việc chuyển đổi số, quy trình sản xuất các sản phẩm báo chí hầu hết được dựa trên nền tảng điện toán đám mây cho phép chúng ta có thể sản xuất từ xa.

Chuyển đổi số giúp báo chí đáp ứng tốt nhu cầu của công chúng

Chuyển đổi số giúp báo chí đáp ứng tốt nhu cầu của công chúng

VOV.VN - Khi thực hiện việc chuyển đổi số, quy trình sản xuất các sản phẩm báo chí hầu hết được dựa trên nền tảng điện toán đám mây cho phép chúng ta có thể sản xuất từ xa.