Ứng viên điều dưỡng sang Đức không phải mất lệ phí

(VOV) -Thông tin tuyển điều dưỡng đi làm việc ở CHLB Đức với mức phí là 8.500 euro là hình thức lừa đảo.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cho biết: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thỏa thuận với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thực hiện chương trình thí điểm đưa 100 điều dưỡng viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức trong lĩnh vực chăm sóc người già.

Đây là chương trình thí điểm đầu tiên tại châu Á của Cộng hòa Liên bang Đức và bạn chọn Việt Nam để triển khai thí điểm. Tất cả ứng viên muốn tham gia chương trình này đều phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ đăng ký tại Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Tuy nhiên, mới đây Cục đã nhận được thông tin từ người lao động cho rằng: Hiện nay ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có 1 công ty tuyển điều dưỡng đi làm việc ở Cộng hòa Liên bang Đức, với mức phí là 8.500 euro.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh khẳng định: "Đối với chương trình này, hiện phía Đức mới thí điểm 100 người và việc này do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trực tiếp là Cục Quản lý lao động ngoài nước thực hiện. Người lao động không mất một đồng nào cả, thậm chí còn được học miễn phí, cho đến lúc đi. Cho nên tôi cảnh báo cho người lao động không được nghe theo những chỗ lừa đảo như vậy. Hiện chúng tôi đã thông báo trên wesite của Cục, người lao động có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục hoặc nộp qua đường bưu điện đến Cục. Tất cả người lao động nộp hồ sơ đều được xem xét và những hồ sơ đầy đủ thủ tục đều được chúng tôi mời đến phỏng vấn”.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh cũng cho biết: Từ ngày 14/1 - 4/2/2013, Cục Quản lý lao động ngoài nước bắt đầu nhận hồ sơ của ứng viên tham gia chương trình này. Người lao động có thể gọi điện tới đường dây nóng của Cục theo số điện thoại 04.38249517, số máy lẻ 511, 512, 513 để được giải đáp những thông tin cụ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2013: Khó đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc
Năm 2013: Khó đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc

(VOV) -Ở lại làm việc, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc là nguyên nhân khiến nước này dừng cấp hạn ngạch đối lao động mới Việt Nam.

Năm 2013: Khó đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc

Năm 2013: Khó đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc

(VOV) -Ở lại làm việc, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc là nguyên nhân khiến nước này dừng cấp hạn ngạch đối lao động mới Việt Nam.

Cảnh giác lừa đảo tuyển dụng lao động xuất khẩu trên mạng
Cảnh giác lừa đảo tuyển dụng lao động xuất khẩu trên mạng

(VOV) -Người lao động cần tìm hiểu thật kỹ thông tin

Cảnh giác lừa đảo tuyển dụng lao động xuất khẩu trên mạng

Cảnh giác lừa đảo tuyển dụng lao động xuất khẩu trên mạng

(VOV) -Người lao động cần tìm hiểu thật kỹ thông tin