Giải chạy Longbien Marathon 2020: Vì miền Trung yêu thương

VOV.VN - Sáng 1/11 tại khu đô thị Việt Hưng, Long Biên (Hà Nội), giải Longbien Marathon 2020 thu hút 5.000 VĐV tham gia ở các cự ly 5, 10, 21 và 42 km đã thành công tốt đẹp. Với sứ mệnh tuyên truyền và phát triển phong trào chạy bộ tại Việt Nam, giải chạy Longbien Marathon đã dành được sự yêu mến của cộng đồng yêu chạy bộ trong và ngoài nước.

Longbien Marathon 2020 là giải đấu phi lợi nhuận được tổ chức nhằm đạt mục tiêu phát triển phong trào chạy bộ tại Việt Nam, tạo sân chơi lành mạnh cho những người đam mê chạy trong cả nước, đồng thời biến quận Long Biên thành một điểm đến mỗi dịp cuối năm và định vị thương hiệu địa phương trong làng chạy bộ cả nước. 

Phí tham gia của các vận động viên được ban tổ chức trích ra để ủng hộ Quỹ vì người nghèo quận Long Biên với số tiền là 50.000.000 đồng. Ngoài ra Longbien Marathon 2020 cũng ủng hộ 110.000.000 đồng vào quỹ ủng hộ vì bà con miền Trung của Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên. 

Năm nay, đường chạy Longbien Marathon vẫn được IAAF/AIMS (Liên đoàn Điền kinh Thế giới/Hiệp hội Marathon Quốc tế) chứng nhận là đường chạy đạt chuẩn quốc tế. Vận động viên có thể sử dụng kết quả sau cuộc thi để đăng ký các giải lớn như Boston Marathon. 

Giải năm nay có sự tham gia của các vận động viên đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả, nhất cự ly 42km của nam là Nguyễn Tiến Hùng, nhì Đặng Anh Quyết và ba Nguyễn Đông Định. Ở nội dung 42km của nữ, nhất Nguyễn Linh Chi, nhì Phạm Đỗ Thị Nguyệt và ba Nguyễn Phương Thuỳ.

Ở nội dung 21km của nam, Trương Việt Thành về nhất. Đậu Ngọc về nhì và Trần Văn Sỹ về ba. Trong khi nội dung 21km của nữ, Lê Thẩm Thuý Hằng về Nhất. Thứ hai Hoàng Thị Hồng Uyên và thứ ba Đặng Thị Phương Thuỳ.

Cự ly 10km, ở nội dung nam: Nguyễn Đức Quang về nhất, nhì Giáp Văn Hải và ba Hoàng Hải. Ở nội dung của nữ, nhất Hồ Thị Thu Hà, nhì Nguyễn Thị Lan và ba Narumi Inagaki (quốc tịch Nhật Bản).

Cự ly 5km, ở nội dung nam: Lê Anh Hào về nhất, nhì Nguyễn Duy Lâm và ba Nam Đào. Ở nội dung của nữ, nhất Lê Thị Bích, nhì Đinh Thị Thu Hương và ba Trần Thị Thu Hằng.

Ra đời vào năm 2016, Longbien Marathon là giải chạy có cự ly Full Marathon (42,195 km) đầu tiên tại Hà Nội kể từ năm 1993./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 6000 người tham gia giải chạy Longbien Marathon 2019
Gần 6000 người tham gia giải chạy Longbien Marathon 2019

VOV.VN - Phó TGĐ Tân Hiệp Phát - bà Trần Uyên Phương là một trong những người nổi tiếng tham gia Longbien Marathon 2019. 

Gần 6000 người tham gia giải chạy Longbien Marathon 2019

Gần 6000 người tham gia giải chạy Longbien Marathon 2019

VOV.VN - Phó TGĐ Tân Hiệp Phát - bà Trần Uyên Phương là một trong những người nổi tiếng tham gia Longbien Marathon 2019. 

Bùi Tiến Dũng chia sẻ việc bảo vệ môi trường tại Longbien Marathon
Bùi Tiến Dũng chia sẻ việc bảo vệ môi trường tại Longbien Marathon

VOV.VN - Bên lề giải chạy uy tín Longbien Marathon, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ hết sức thiết thực về việc bảo vệ môi trường. 

Bùi Tiến Dũng chia sẻ việc bảo vệ môi trường tại Longbien Marathon

Bùi Tiến Dũng chia sẻ việc bảo vệ môi trường tại Longbien Marathon

VOV.VN - Bên lề giải chạy uy tín Longbien Marathon, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã có những chia sẻ hết sức thiết thực về việc bảo vệ môi trường.