Về những nghi ngờ sai phạm trong dự án Công viên cây xanh Tam Bạc

VOV.VN -Chiều 27/2, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin chính thức về những nghi ngờ sai phạm trong dự án Công viên cây xanh Tam Bạc giai đoạn 2.

Dự án Công viên cây xanh Tam Bạc giai đoạn II được xây dựng trên diện tích 5 ha. Địa điểm này được coi là vị trí khá đẹp, nằm trong dải Trung tâm thành phố Hải Phòng.

Họp báo về những nghi ngờ sai phạm trong Dự án Công viên cây xanh Tam Bạc giai đoạn 2 tại Hải Phòng.
Sau hơn 1 năm thi công, đến ngày 14/02/2018, Dự án được đưa vào sử dụng. Tổng mức đầu tư là 147,5 tỷ đồng và được thành phố Hải Phòng giao cho UBND quận Hồng Bàng làm chủ đầu tư.

Cho đến nay UBND quận Hồng Bàng và Nhà thầu xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành như tổng số tiền dự toán ban đầu (147,5 tỷ đồng) và còn nợ lại nhà thầu 34,2 tỷ đồng.

Trước những thông tin về những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực 6 đề nghị Công an Hải Phòng xác minh, làm rõ một số điểm như: Chủ đầu tư đã nghiệm thu thanh toán không đúng theo khối lượng thi công thực tế mà tính theo tỷ lệ phần trăm khối lượng theo hợp đồng. Có những công trình chưa thi công nhưng vẫn nghiệm thu. Số tiền sai lệch gần 52 tỷ đồng.

Thông tin với báo chí, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng cho biết: UBND thành phố đã chỉ đạo UBND quận Ngô Quyền – Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, tư vấn giám sát, thực hiện quyết toán đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Khi mà có ý kiến của Kiểm toán Nhà nước khu vực 6, thành phố giao cho Công an thành phố, cơ quan chức năng thành phố xem xét. Và theo quy định của thành phố thì việc quyết toán này chỉ được thanh toán sau khi có kiểm toán độc lập đánh giá toàn bộ và có kết luận của kiểm toán độc lập thì mới thanh toán ”.

Cũng theo UBND thành phố Hải Phòng, khi có kết luận của kiểm toán độc lập thì chắc chắn sẽ không có xảy ra thất thoát, lãng phí. Hiện nay, những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực 6, thành phố Hải Phòng đã giao cho Công an thành phố kiểm tra và khi nào có kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng, và dự án kết thúc, UBND thành phố Hải Phòng sẽ công khai những kết luận này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sụt móng xây nhà, một người tử vong và hai người bị thương
Sụt móng xây nhà, một người tử vong và hai người bị thương

VOV.VN -Một vụ sạt lở móng trong quá trình xây nhà khiến 3 người bị đất vùi lấp, trong đó có một nạn nhân đã tử vong khi đang điều trị.

Sụt móng xây nhà, một người tử vong và hai người bị thương

Sụt móng xây nhà, một người tử vong và hai người bị thương

VOV.VN -Một vụ sạt lở móng trong quá trình xây nhà khiến 3 người bị đất vùi lấp, trong đó có một nạn nhân đã tử vong khi đang điều trị.

Hai xe tải tông nhau, 1 tài xế tử vong
Hai xe tải tông nhau, 1 tài xế tử vong

VOV.VN -Khi xe tải đang ôm cua và xuống dốc, gặp tình huống bất ngờ, không phanh kịp nên đã đâm vào phía sau xe đầu kéo, khiến tài xế thiệt mạng.

Hai xe tải tông nhau, 1 tài xế tử vong

Hai xe tải tông nhau, 1 tài xế tử vong

VOV.VN -Khi xe tải đang ôm cua và xuống dốc, gặp tình huống bất ngờ, không phanh kịp nên đã đâm vào phía sau xe đầu kéo, khiến tài xế thiệt mạng.

Nam thanh niên rơi từ ngọn chuối xuống đất trong hội làng
Nam thanh niên rơi từ ngọn chuối xuống đất trong hội làng

VOV.VN -Một thanh niên trèo thoăn thoắt lên ngọn cây chuối cao chót vót trước sự cổ vũ của đám đông. Sau đó bị ngã lộn cổ xuống đất khiến nhiều người kinh hãi.

Nam thanh niên rơi từ ngọn chuối xuống đất trong hội làng

Nam thanh niên rơi từ ngọn chuối xuống đất trong hội làng

VOV.VN -Một thanh niên trèo thoăn thoắt lên ngọn cây chuối cao chót vót trước sự cổ vũ của đám đông. Sau đó bị ngã lộn cổ xuống đất khiến nhiều người kinh hãi.

Đầu đạn nằm trong người bệnh hơn 45 năm  ​
Đầu đạn nằm trong người bệnh hơn 45 năm ​

VOV.VN -Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Nẵng vừa cứu sống một bệnh nhân mắc bệnh tim nguy hiểm do đầu đạn nằm trong người hơn 45 năm.

Đầu đạn nằm trong người bệnh hơn 45 năm  ​

Đầu đạn nằm trong người bệnh hơn 45 năm ​

VOV.VN -Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Nẵng vừa cứu sống một bệnh nhân mắc bệnh tim nguy hiểm do đầu đạn nằm trong người hơn 45 năm.

Thi công cổng chào Hội trại giao quân, 3 công nhân thương vong
Thi công cổng chào Hội trại giao quân, 3 công nhân thương vong

VOV.VN -Khi đang thi công hạng mục cổng chào phục vụ Hội trại tòng quân huyện Xuyên Mộc, 3 công nhân đã bị điện giật khiến một người tử vong.

Thi công cổng chào Hội trại giao quân, 3 công nhân thương vong

Thi công cổng chào Hội trại giao quân, 3 công nhân thương vong

VOV.VN -Khi đang thi công hạng mục cổng chào phục vụ Hội trại tòng quân huyện Xuyên Mộc, 3 công nhân đã bị điện giật khiến một người tử vong.