Vi phạm xây dựng nhiều là do quản lý chồng chéo và thiếu sâu sát

VOV.VN - Công tác quản lý TTXD bị chồng chéo, dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công trình vi phạm.

Chiều 9/9, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, báo cáo về công tác chỉnh trang, quản lý trật tự đô thị và quản lý trật tự xây dựng, ông Nguyễn Phong Cầm- Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết: Thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị 2014, theo Chỉ thị 01 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, quận Ba Đình triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và văn minh đô thị trên địa bàn, đặc biệt trên 7 tuyến phố xuyên tâm và 24 tuyến phố khu vực; Xây dựng 3 tuyến phố Văn Cao- Liễu Giai- Nguyễn Chí Thanh; Kim Mã- Nguyễn Thái Học; Láng Hạ- Giảng Võ và 15 tuyến phố do thực hiện tuyến phố điểm về quảng cáo.

Tháo dỡ biển quảng cáo (Ảnh minh họa)

Xử lý các trường hợp kinh doanh buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, các điểm trông giữ phương tiện, kinh doanh vật liệu xây dựng không đúng quy định, chợ xanh, chợ cóc… 8 tháng đã xử phạt vi phạm 1.594 trường hợp với số tiền 380 triệu đồng. Cấp 92 lượt giấy phép tạm thời sử dụng hè, đường ngõ để trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, trung chuyển vật liệu xây dựng, đào hè, đường, ngõ để thi công công trình xây dựng, thu nộp ngân sách trên 1,2 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Phong Cầm, việc đẩy mạnh việc phân cấp quản lý trên lĩnh vực quản lý đô thị thời gian qua đã tạo bước chuyển biến tích cực để thực hiện các khâu đột phá cho năm tiếp theo. Việc xử lý vi phạm trật tự đô thị được nâng lên cả về chuyên môn và chất lượng, bước đầu đi vào nề nếp thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Ông Nguyễn Phong Cầm cũng cho biết, trong công tác quản lý trật tự xây dựng là lĩnh vực luôn “nóng”, nhất là với một quận lõi của thành phố như Ba Đình. Bên cạnh đó, hiện nay công tác quản lý trật tự xây dựng bị chồng chéo, vừa do Sở Xây dựng chịu trách nhiệm vừa do UBND cấp quận, phường chịu trách nhiệm dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công trình vi phạm.

Qua kiểm soát địa bàn, trong 8 tháng năm 2014 đang có hoạt động xây dựng 356 công trình, trong đó có 40 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tổng số công trình xây dựng sai phép, không phép 8 tháng là 45 công trình, trong đó xây dựng sai phép 26 công trình, xây dựng không phép 19 công trình. Thanh tra xây dựng và chính quyền đã xử lý xong 36 công trình và đang tiếp tụ xử lý 9 công trình còn lại. Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 22 công trình vi phạm, với số tiền 321,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Phong Cầm- Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho rằng: “Tình trạng vi phạm TTXD vẫn nhiều là do công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm về hoạt động xây dựng của một số phường còn thiếu sâu sát, quyết liệt vẫn còn đề xảy ra một số công trình vi phạm TTXD chưa được xử lý kịp thời”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng
Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng

VOV.VN - Thanh tra Xây dựng phải kịp thời kiểm tra, xử lý các vi phạm ngay từ khi phát hiện hoặc có phản ánh trên báo chí, công luận.

Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng

Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng

VOV.VN - Thanh tra Xây dựng phải kịp thời kiểm tra, xử lý các vi phạm ngay từ khi phát hiện hoặc có phản ánh trên báo chí, công luận.

Hà Nội: Xử lý hơn 1.000 công trình xây dựng không phép
Hà Nội: Xử lý hơn 1.000 công trình xây dựng không phép

VOV.VN - Số công trình xây dựng sai nội dung giấy phép cũng chiếm tỷ lệ cao, tập trung chủ yếu tại các quận nội thành

Hà Nội: Xử lý hơn 1.000 công trình xây dựng không phép

Hà Nội: Xử lý hơn 1.000 công trình xây dựng không phép

VOV.VN - Số công trình xây dựng sai nội dung giấy phép cũng chiếm tỷ lệ cao, tập trung chủ yếu tại các quận nội thành

Hà Nội: Hàng loạt công trình cố tình xây dựng sai phép
Hà Nội: Hàng loạt công trình cố tình xây dựng sai phép

VOV.VN - Tình trạng các công trình nhà dân cố tình xây dựng vượt giấy phép xuất hiện ở hầu hết các quận nội thành.

Hà Nội: Hàng loạt công trình cố tình xây dựng sai phép

Hà Nội: Hàng loạt công trình cố tình xây dựng sai phép

VOV.VN - Tình trạng các công trình nhà dân cố tình xây dựng vượt giấy phép xuất hiện ở hầu hết các quận nội thành.

Nhiều công trình sai phép dễ dàng qua mặt chính quyền
Nhiều công trình sai phép dễ dàng qua mặt chính quyền

VOV.VN -Chính quyền phường Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) dường như biết mà để đấy khi hàng loạt công trình vượt tầng ngang nhiên hoàn thiện và tồn tại.

Nhiều công trình sai phép dễ dàng qua mặt chính quyền

Nhiều công trình sai phép dễ dàng qua mặt chính quyền

VOV.VN -Chính quyền phường Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) dường như biết mà để đấy khi hàng loạt công trình vượt tầng ngang nhiên hoàn thiện và tồn tại.