Vì sao chợ tự phát ở Vũng Tàu vẫn tồn tại?

VOV.VN - Sau nhiều lần ra quân, quyết liệt xử lý, tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán trên địa bàn TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã giảm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng trên đang có chiều hướng tái diễn ở một số tuyến đường của thành phố gây mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

 

Nhức nhối nạn chợ tự phát

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, tình trạng chợ tự phát, người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán xuất hiện ở hầu hết các xã, phường tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 

Hầu hết chợ tự phát tồn tại từ nhiều năm qua, có khu vực người dân lấn chiếm lòng đường để buôn bán trong gần 30 năm qua nhưng chưa xử lý dứt điểm.

Điển hình là chợ tự phát trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc 3 phường: Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất và phường 10, TP Vũng Tàu.

Bà Trần Thị Ngọc, nhà số A2-5/4, Trung tâm đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh chia sẻ, khu vực chợ tự phát chủ yếu buôn bán các loại hải sản. Mỗi ngày, rác của các hộ kinh doanh thải ra bốc mùi hôi thối và gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của của các hộ dân xung quanh, đặc biệt là những hộ dân có người già và trẻ nhỏ.

Bà Ngọc cho biết thêm, chợ trái phép ngang nhiên hoạt động làm mất an ninh trật tự tại khu vực, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do người mua, kẻ bán chiếm hết cả phần đường lưu thông của các phương tiện.

"Không dẹp được bãi rác ở đây, rồi rác của khu chợ thải ra, vỏ hải sản cũng tập kết ở đây làm bốc mùi lên. Mùa nắng thì bốc mùi hôi kinh khủng luôn, còn mùa mưa thì nước thải hải sản từ khu chợ tràn ra đường bốc mùi thối không ai chịu nổi. Ở đây chỉ có 1 con đường lưu thông, xe đây đi ra – trên đi xuống nên xảy ra tai nạn giao thông quá trời. Cả thành phố mà có khu này không giải toả được", bà Ngọc cho biết.

Còn anh Lê Văn Tiến, nhà trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, chia sẻ, năm 2018 anh về khu vực này sinh sống thì khu chợ tạm này đã hình thành. Ngày 2 buổi, từ sáng đến 11 giờ và chiều sau 17 giờ là người dân bày bán đủ loại hải sản, rau củ… lấn chiếm cả lòng đường nên tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên.

Anh Tiến cho biết thêm, rác thải từ khu chợ tự phát thải ra ngày một nhiều nhưng không thấy chính quyền địa phương xử lý, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân.

"7 năm trước tôi về đây ở là có cái chợ này rồi, chỗ này rất hôi, thối. Mỗi lần mưa đến là nước từ chợ chảy ra rất thối, còn mùa nắng thừ rất tanh. Trước đây người dân lưu thông cả 2 chiều, giờ thì duy nhất chỉ 1 đường ra vào, nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Giờ mong chính quyền địa phương dẹp cái chợ này, không cho họp chợ nữa, bẩn lắm, thối lắm", anh Tiến nói.

Lập lại trật tự không khó

Theo UBND TP Vũng Tàu, tình hình trật tự đô thị trong tháng 6/2024 có chuyển biến tích cực, các điểm buôn bán tự phát đã được UBND các phường xử lý, tuy nhiên vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán.

Qua thống kê, hiện trên địa bàn TP Vũng Tàu có 16 điểm kinh doanh chợ tự phát, tập trung tại hầu hết các xã, phường.

Ông Trương Thế Hải, Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh cho biết, hàng ngày phường vẫn tổ chức lực lượng kiểm tra, giám sát và xử lý tại tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Cũng theo ông Hải, phường đã xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất (3 trường hợp) tại khu vực chợ tạm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc dự án Trung tâm đô thị Chí Linh. Sau khi cưỡng chế thì khu vực này sẽ gọn gàng, thông thoáng để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Còn theo ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, tháng 8 tới, thành phố sẽ tiếp tục ra quân xử lý hành vi vi phạm trật tự đô thị.

Trong đó, xử lý triệt để, đồng bộ tất cả các hành vi vi phạm của từng tổ chức, cá nhân gồm: buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, để xe máy, xe ô tô sai quy định (không có giấy phép tạm sử dụng vỉa hè hoặc có nhưng sử dụng sai phép); sử dụng các loại xe tự chế để kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, thu gom rác; treo biển hiệu; quảng cáo, rao vặt sai quy định, lắp mái che di động, ảnh hưởng đến an toàn lưu thông.

Cũng theo ông Thuấn, thành phố sẽ gắn trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở với nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị và quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

"UBND thành phố thì đã có chỉ đạo rất nhiều lần, vấn đề này không khó. Cái khó nhất vẫn là thói quen tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, đây là cuộc sống mưu sinh lâu dài của người dân nên cũng phải từng bước, không phải một sớm một chiều làm sạch sẽ được. Vì tính phức tạp mà để đô thị lộn xộn là không được, cho nên lãnh đạo TP đi được (kiểm tra thực tế lấn chiếm lòng đường -PV) thì lãnh đạo phường cũng phải đi được, phải đi tận nơi gom một tuyến đường làm đi làm lại (xử lý), khi nào người dân ý thức, quen rồi thì chuyển sang tuyến đường khác", ông Thuấn nói.

Theo UBND TP Vũng Tàu, đối với những địa bàn không có chuyển biến về công tác lập lại trật tự đô thị và để xảy ra những vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng sẽ điều chuyển, sắp xếp công tác khác đối với người đứng đầu và lãnh đạo phụ trách.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm dừng hoạt động chợ tự phát giữa đồng lúa ở Bà Rịa – Vũng Tàu
Tạm dừng hoạt động chợ tự phát giữa đồng lúa ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Ngày 28/2, UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, qua kiểm tra khu chợ tự phát tại xã An Nhứt, nhiều yếu tố như: an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn cho du khách… chưa được đảm bảo. Huyện đã yêu cầu các hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động chợ.

Tạm dừng hoạt động chợ tự phát giữa đồng lúa ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Tạm dừng hoạt động chợ tự phát giữa đồng lúa ở Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Ngày 28/2, UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, qua kiểm tra khu chợ tự phát tại xã An Nhứt, nhiều yếu tố như: an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn cho du khách… chưa được đảm bảo. Huyện đã yêu cầu các hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động chợ.

Chợ tự phát họp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu đô thị Đền Lừ, Hà Nội
Chợ tự phát họp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu đô thị Đền Lừ, Hà Nội

VOV.VN - Chợ họp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè mỗi sáng trước cổng chợ đầu mối phía Nam trên đường Tân Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Chợ tự phát họp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu đô thị Đền Lừ, Hà Nội

Chợ tự phát họp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu đô thị Đền Lừ, Hà Nội

VOV.VN - Chợ họp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè mỗi sáng trước cổng chợ đầu mối phía Nam trên đường Tân Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Kiên quyết giải tỏa chợ tự phát Vina ở TP Vĩnh Yên sau khi xảy ra cháy
Kiên quyết giải tỏa chợ tự phát Vina ở TP Vĩnh Yên sau khi xảy ra cháy

VOV.VN - UBND TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ khoanh vùng và kiên quyết xử lý vi phạm và giải tỏa khu vực chợ tự phát Vina sau khi hoàn tất điều tra.

Kiên quyết giải tỏa chợ tự phát Vina ở TP Vĩnh Yên sau khi xảy ra cháy

Kiên quyết giải tỏa chợ tự phát Vina ở TP Vĩnh Yên sau khi xảy ra cháy

VOV.VN - UBND TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ khoanh vùng và kiên quyết xử lý vi phạm và giải tỏa khu vực chợ tự phát Vina sau khi hoàn tất điều tra.