Vì sao điểm chuẩn ngành sư phạm, báo chí cao gần "kịch trần"

VOV.VN - Tính đến chiều nay (19/8), hầu hết các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm trúng tuyển đợt 1. Trong đó nhiều ngành có mức điểm chuẩn cao “ngất ngưởng” như sư phạm, báo chí, thí sinh đạt mỗi môn 9 điểm vẫn chưa có “vé".

Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 22 đến 29,5 điểm. Đây là tổng điểm thi ba môn, đã gồm điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử lấy điểm cao nhất với 29,3 điểm khối C00 (Văn, Sử, Địa), đây cũng là mức điểm cao nhất trong số các trường sư phạm đã công bố.

Như vậy, nếu tính cả điểm ưu tiên, mỗi môn thí sinh cần đạt 9,76 điểm mới có thể trúng tuyển vào các ngành này.

Hay tại Trường ĐH Giáo dục (ĐHQGHN), mức điểm chuẩn các ngành sư phạm cũng dao động từ 26,58-28,89 điểm.

Không chỉ ở nhóm ngành sư phạm, khối ngành báo chí cũng có điểm chuẩn tăng vọt. 

Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), ngành báo chí có điểm chuẩn đứng đầu bảng với 29,03 điểm khối C00. Thấp hơn không đáng kể, ngành báo chí của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQGTP.HCM) cũng lấy đến 28,8 điểm khối C00.

Số lượng thí sinh đăng ký ngành báo chí tăng vượt bậc

Nhận định về bức tranh điểm chuẩn đại học năm nay, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, năm 2024, nhìn chung các ngành đào tạo của ĐH Quốc gia Hà Nội đều tăng so với năm 2023. Trong đó có các ngành về sư phạm và khối xã hội như báo chí, truyền thông thuộc Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn có mức tăng cao hơn hẳn so với các ngành khác. 

Đối với ngành báo chí, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, năm nay số lượng thí sinh đăng ký ngành này cao vượt bậc so với những năm trước. Nguyên nhân do những năm gần đây nhu cầu xã hội với ngành báo chí truyền thông tương đối lớn, sinh viên có nhiều cơ hội việc làm, không chỉ làm việc tại các cơ quan báo chí, mà còn có thể tự hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. 

Bên cạnh đó, theo quy định, hiện nay chỉ các trường trong hệ thống công lập mới được đào tạo ngành báo chí, chỉ tiêu của các trường có thay đổi qua các năm nhưng không có sự thay đổi quá lớn, số lượng thí sinh đăng ký lại rất đông cũng là nguyên nhân khiến mức độ cạnh tranh lớn hơn, điểm chuẩn cao hơn.

Ngày càng nhiều thí sinh chọn ngành sư phạm

Lý giải về mức điểm ngành sư phạm tăng mạnh, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, từ khi Chính phủ áp dụng Nghị định 116 về hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên, trên cơ sở đó các địa phương đặt hàng, Bộ GD-ĐT công bố chỉ tiêu hàng năm và giao chỉ tiêu cho từng trường dựa trên nhu cầu thực tế. 

Với những chính sách khuyến khích hấp dẫn, số lượng thí sinh đăng ký vào các ngành sư phạm tăng lên theo từng năm, trong khi số chỉ tiêu có hạn. Như vậy chỉ những thí sinh có kết quả thi thực sự tốt mới có thể trúng tuyển, chất lượng đầu vào ngành sư phạm trong những năm gần đây đều có xu hướng được nâng cao.

Còn theo PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đến thời điểm này, hầu hết các trường đại học đều đã công bố điểm chuẩn. Nhìn chung điểm chuẩn khối ngành Sư phạm năm nay đều tăng, không chỉ ở Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Nguyên nhân khiến điểm chuẩn ngành sư phạm tăng mạnh do những chính sách của Nhà nước, đặc biệt là chính sách cấp bù học phí, sinh hoạt phí đã thu hút sinh viên vào ngành giáo dục. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, số lượng thí sinh đăng ký vào ngành sư phạm tăng vọt.

“Chỉ tiêu các trường có hạn, số lượng thí sinh đăng ký đông, như vậy chỉ những thí sinh điểm rất cao mới có thể trúng tuyển. Đây cũng là một dấu  hiệu tích cực.

Với Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, theo quy chế của Bộ GD-ĐT có tuyển thẳng với những học sinh giỏi quốc gia. Năm vừa qua, ĐH Sư phạm Hà Nội có khoảng 300 học sinh giỏi quốc gia đăng ký vào các ngành, trong đó có các ngành sư phạm, do đó, sức cạnh tranh cũng khó khăn hơn”, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn cho biết.

Nói về mức điểm chuẩn gần “kịch trần”, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn cho rằng, nếu nhìn theo cách so sánh điểm chuẩn các năm với nhau, sẽ thấy e ngại khi mức điểm tăng theo từng năm. Nhưng nhìn dưới góc độ tuyển sinh đại học, các trường sẽ chọn những người đủ năng lực và kỳ xét tuyển đại học mang tính chất “lựa chọn”. Như vậy, nếu có nhiều lựa chọn hơn, thì những thí sinh có mức điểm thấp hơn sẽ mất cơ hội.

Đánh giá về điểm chuẩn đại học năm nay, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, việc điểm chuẩn khối C năm nay tăng cao, nhiều ngành thí sinh đạt trên 9 điểm không đỗ, Bộ GD-ĐT đã có đánh giá từ đầu khi thấy phổ điểm có xu hướng tăng nhẹ so với năm trước.

Riêng với ngành sư phạm, điểm chuẩn tăng cao cũng là tín hiệu mừng cho thấy chất lượng đầu vào đang được đẩy lên.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, Bộ GD-ĐT sẽ phân tích kỹ điểm chuẩn đại học, song nếu các phương thức tuyển sinh đã đảm bảo công bằng, đề thi phân hóa rõ thì điểm chuẩn cao không có gì bất thường. Điều này cho thấy sự cạnh tranh giữa các ngành nghề và các trường.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn cũng lưu ý thí sinh chưa trúng tuyển vào ngành sư phạm cũng không cần quá lo lắng, bởi khi điểm thi cao, thí sinh vẫn còn nhiều sự lựa chọn và cơ hội khác.

Đưa ra lời khuyên cho thí sinh sẽ tham gia xét tuyển đại học vào năm tới, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng, thí sinh cần theo dõi sát những điều chỉnh về mặt chính sách của các trường đại học và Bộ GD-ĐT. Trong hội nghị về giáo dục đại học do Bộ GD-ĐT tổ chức mới đây, Bộ GD-ĐT đã đưa ra một số định hướng cho việc tuyển sinh năm 2025. Trên cơ sở dựa vào các quy định của Bộ, các trường cũng sẽ điều chỉnh cách thức, quy trình tuyển sinh trong năm tới.

“Hiện tại chưa thể nói chắc chắn năm tới Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ tuyển sinh theo phương thức nào. Song về tinh thần chung là giữ ổn định và vẫn sẽ dành chỉ tiêu cho phương thức xét dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, nhưng có thể việc xét các tổ hợp sẽ khác đôi chút so với năm 2024”, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành Sư phạm Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHN)
Ngành Sư phạm Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHN)

VOV.VN - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo điểm chuẩn năm 2024 đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ngành Sư phạm Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHN)

Ngành Sư phạm Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHN)

VOV.VN - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thông báo điểm chuẩn năm 2024 đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn các trường khối ngành Y, Dược trên cả nước năm 2024
Điểm chuẩn các trường khối ngành Y, Dược trên cả nước năm 2024

VOV.VN - Nhiều trường đào tạo khối ngành Y, Dược trên cả nước đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2024 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn các trường khối ngành Y, Dược trên cả nước năm 2024

Điểm chuẩn các trường khối ngành Y, Dược trên cả nước năm 2024

VOV.VN - Nhiều trường đào tạo khối ngành Y, Dược trên cả nước đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2024 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024
Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024

VOV.VN - Học viện Hành chính Quốc gia vừa thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2024 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024

Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia 2024

VOV.VN - Học viện Hành chính Quốc gia vừa thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển đại học hình thức chính quy đợt 1 năm 2024 xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.