Vì sao tỷ lệ che phủ rừng ở Gia Lai chênh lệch hơn 6%?

VOV.VN - Tỷ lệ che phủ rừng ở tỉnh Gia Lai do Kiểm lâm vùng 4 báo cáo trung ương là 40,2%, nhưng địa phương lại thống kê được 46,6%, chênh lệch hơn 6%. Ngành nông nghiệp đã phải giải trình điều này tại phiên chất vấn của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai chiều 10/12.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Gia Lai cho biết, Kiểm lâm vùng 4 tính tỷ lệ che phủ rừng từ diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng. Còn ngành nông nghiệp Gia Lai thống kê rừng bao gồm cả diện tích đất có rừng và diện tích đất có cây đa mục đích (cây thân gỗ, cây đặc sản).

Theo ông Hoan, đây là cách tính theo hướng dẫn tại một công văn năm 2015 của Tổng cục Lâm nghiệp, cái lợi là vừa đảm bảo tiêu chí về môi trường mà còn hài hoà mục đích kinh tế- xã hội.

Về giải pháp thực hiện mục tiêu trồng 40.000 ha rừng, đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng của Gia Lai là 47,75% trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hoan cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch cụ thể bố trí trồng rừng tập trung theo hướng liên doanh, liên kết các hộ dân, gia đình với các doanh nghiệp. Trên diện tích 90.000 ha rừng người dân xâm lấn trồng cây nông nghiệp, thì có chủ trương là trồng xen canh cây lâm nghiệp với cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp là cây chính. Chúng ta chuyển đổi dần làm sao đảm bảo hệ sinh thái rừng”.

Cũng liên quan tới vấn đề đất rừng, ông Nguyễn Văn Hoan thông tin, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thẩm định, tham mưu UBND tỉnh Gia Lai trình Chính phủ và Quốc hội xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng của 4.700 ha ở xã Ia Mơr (huyện Chư Prông). Việc này nhằm thực hiện giai đoạn 3 của Dự án Công trình thuỷ lợi Ia Mơr, sắp xếp ổn định dân cư và hệ thống kênh, vùng tưới của dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Độ che phủ rừng gần 42% là cố gắng vượt bậc
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Độ che phủ rừng gần 42% là cố gắng vượt bậc

VOV.VN - "Đến nay có tổng diện tích rừng là 14,6 triệu ha, trong đó rừng tự nhiên 10,3 ha và rừng trồng 4,3 triệu ha, độ che phủ gần 42% (thế giới bình quân 29%) là cố gắng vượt bậc cả hệ thống chính trị.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Độ che phủ rừng gần 42% là cố gắng vượt bậc

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Độ che phủ rừng gần 42% là cố gắng vượt bậc

VOV.VN - "Đến nay có tổng diện tích rừng là 14,6 triệu ha, trong đó rừng tự nhiên 10,3 ha và rừng trồng 4,3 triệu ha, độ che phủ gần 42% (thế giới bình quân 29%) là cố gắng vượt bậc cả hệ thống chính trị.

Lào quyết tâm nâng độ che phủ rừng cả nước lên 70% vào năm 2020
Lào quyết tâm nâng độ che phủ rừng cả nước lên 70% vào năm 2020

VOV.VN - Chính phủ Lào đang xây dựng kế hoạch phát triển rừng, với mục tiêu đến năm 2020, mật độ che phủ sẽ lên tới 70%.

Lào quyết tâm nâng độ che phủ rừng cả nước lên 70% vào năm 2020

Lào quyết tâm nâng độ che phủ rừng cả nước lên 70% vào năm 2020

VOV.VN - Chính phủ Lào đang xây dựng kế hoạch phát triển rừng, với mục tiêu đến năm 2020, mật độ che phủ sẽ lên tới 70%.

Mỹ công bố bản đồ che phủ rừng toàn cầu
Mỹ công bố bản đồ che phủ rừng toàn cầu

VOV.VN - Thế giới đã mất đi 2,3 triệu km2 rừng từ năm 2000-2012, trong khi, diện tích rừng được trồng lại chỉ là 800.000 km2.

Mỹ công bố bản đồ che phủ rừng toàn cầu

Mỹ công bố bản đồ che phủ rừng toàn cầu

VOV.VN - Thế giới đã mất đi 2,3 triệu km2 rừng từ năm 2000-2012, trong khi, diện tích rừng được trồng lại chỉ là 800.000 km2.