Vị tu sĩ “nặng nợ” với người nghèo

VOV.VN -Bên cạnh việc rèn luyện, trau dồi chánh pháp, đại đức Thích Minh Phước còn tích cực với hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo đời sống người dân nghèo.

Để gặp được đại đức Thích Minh Phước, chúng tôi phải hẹn trước rất nhiều lần, có những lần hẹn tưởng chừng đã được gặp nhưng cuối cùng lại không gặp. Bởi hàng ngày, đại đức thường xuyên đi vắng để làm công tác xã hội tại các nơi trong và ngoài tỉnh.

Đại đức cho biết, trong năm 2018, ông đã vận động được gần 4 tỷ đồng để thực hiện công tác xã hội.

Với số tiền này, đại đức Thích Minh Phước xây được 60 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở; xây dựng 19 cây cầu nông thôn, tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Đại đức Thích Minh Phước tặng quà cho người khuyết tật gặp khó khăn.
Riêng tại xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, đại đức Thích Minh Phước đã chi hơn 1 tỷ đồng để giúp địa phương nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, xây nhà đại đoàn kết, trợ cấp thường xuyên cho hơn 60 trường hợp hộ nghèo, người già cô đơn, bệnh tật, gắn camera an ninh tại các tuyến đường...


Đại đức Thích Minh Phước và Lãnh đạo UBND xã Xuân Đông tặng nhà tình thương cho hộ nghèo.
Bà Nguyễn Thị Thương, một hộ nghèo bị bệnh tật ở ấp An Lạc Thượng, xã Xuân Đông được đại đức Thích Minh Phước xây tặng căn nhà tình thương và trợ cấp gạo hàng tháng đã giảm bớt khó khăn chia sẻ: “Ở đây, ai cũng thương kính thầy. Thầy về đây đã xây nhà cho rất nhiều người, ai khó khăn thầy giúp đỡ. Tôi cũng được Thầy giúp có ngôi nhà để ở, gạo ăn hàng tháng, cảm ơn thầy nhiều lắm”.


Ông Nguyễn Văn  Mười, Chủ tịch UBND xã Xuân Đông cho biết, trong 2 năm qua, khi đại đức Thích Minh Phước về sinh hoạt tại Niệm Phật Đường Liên Hoa, ông đã đóng góp rất lớn cho các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới tại địa phương. Mỗi khi chính quyền, đoàn thể xã, ấp đến vận động, đại đức tận tình, ủng hộ.

Đại đức Thích Minh Phước tại lễ bàn giao nhà tình thương cho dân nghèo.
“Đại đức Thích Minh Phước từ khi về xây dựng Niệm Phật Đường Liên Hoa tại ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông tham gia tốt công tác xã hội, như: chính sách an sinh xã hội, quỹ Vì Người nghèo, xây nhà đại đoàn kết, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo; tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn camera, xây tuyến đường văn hóa… Đại đức Minh Phước là được tỉnh nhân điển hình tiên tiến trong công tác vận động Vì người nghèo sắp tới”- ông Mười cho biết.


Là một tu sĩ tuổi đời còn trẻ nhưng đại đức Thích Minh Phước đã ý thức được trách nhiệm đối với cộng đồng, rất quan tâm, chia sẻ những hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội. Từ đó, ông chịu khó đi vận động kinh phí hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân xa gần, cùng chung tay giúp đỡ người khốn khó ở tỉnh Tiền Giang và các nơi khác.


Từ năm 2012 đến nay, vị tu sĩ này đã quyên góp, vận động được khoảng 20 tỷ đồng để chăm lo đời sống người nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Đáng ghi nhận là Niệm Phật Đường Liên Hoa- nơi đại đức Thích Minh Phước ở, dù mới được thành lập, xây dựng còn rất thô sơ, nhỏ hẹp nhưng khi có nguồn kinh phí là đại đức ưu tiên việc giúp đỡ người nghèo.

Sau mỗi chuyến đi cứu trợ, tặng quà cho người nghèo vùng sâu, vùng xa, dù mệt mỏi nhưng trên gương mặt của đại đức luôn tràn ngập nụ cười vì đã đem lại niềm vui cho người khác.

Đại đức Thích Minh Đức được biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc công tác trong việc vận động Quỹ Vì Người nghèo tỉnh Tiền Giang.
Đại đức cho biết, trong thời gian tới sẽ vận động bà con Phật tử, mạnh thường quân đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở nuôi dưỡng người tàn tật, trẻ mồ côi, người cao tuổi không nơi nương tựa.


“Phương châm của đạo Phật là sống “tốt đạo- đẹp đời”, thực hiện đường lối, chính sách của Nhà nước để vừa giúp người dân vừa giúp cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian gần đây, mình cũng cố gắng, bổn phận là người con Phật đem tình thương, sự từ bi đến với mọi người, để mọi người vơi đi sự đau khổ, giúp mọi người được sống yên vui. Thời gian tới, mình cố gắng tiếp tục giúp cho các hộ khó khăn”- đại đức Thích Minh Phước cho biết.

Với những việc làm xuất phát từ tình yêu thương, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đại đức Thích Minh Phước đã tạo được sự tin yêu, trân trọng của mọi người. Hiện nay, tu sĩ Thích Minh Phước được bình chọn là cá nhân điển hình để tuyên dương trong cuộc vận động “Vì người nghèo” ở tỉnh Tiền Giang./.




Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện xúc động về sư thầy nuôi 6 trẻ bị bỏ rơi ở Hà Nội
Chuyện xúc động về sư thầy nuôi 6 trẻ bị bỏ rơi ở Hà Nội

VOV.VN - Bao năm qua, chùa Thái Ân đã trở thành ngôi nhà của đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi. 

Chuyện xúc động về sư thầy nuôi 6 trẻ bị bỏ rơi ở Hà Nội

Chuyện xúc động về sư thầy nuôi 6 trẻ bị bỏ rơi ở Hà Nội

VOV.VN - Bao năm qua, chùa Thái Ân đã trở thành ngôi nhà của đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi.