Doanh nghiệp khu vực ĐBSCL tuyển hơn 31.000 lao động ở nhiều nhóm ngành

VOV.VN - Sáng nay (29/10), Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ phối hợp với 12 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, TP.HCM và tỉnh Bình Dương tổ chức “Phiên Giao dịch việc làm trực tuyến khu vực ĐBSCL – TP.HCM - Bình Dương đợt 1 năm 2021”.

Phiên giao dịch việc làm được tổ chức nhằm duy trì hoạt động phối hợp giữa các Trung tâm dịch vụ việc làm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và các tỉnh lân cận trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực khôi phục sản xuất kinh doanh.

Phiên Giao dịch việc làm trực tuyến lần này có sự tham gia của 116 đơn vị tuyển dụng, trong đó có 52 doanh nghiệp tuyển dụng thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ, với 3 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp và 13 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tuyến. Phiên giao dịch lần này có hơn 31.000 chỗ làm cần tuyển với các ngành nghề như trưởng nhóm kinh doanh, nhân viên kỹ thuật, nhân viên tư vấn tài chính, nhân viên tư vấn bảo hiểm, nhân viên sản xuất, nhân viên bảo trì - vận hành, kỹ sư thủy sản, trưởng nhóm phòng thí nghiệm, lao động phổ thông...

Thông qua hoạt động phiên Giao dịch việc làm trực tuyến, các nhà tuyển dụng sẽ tiếp cận được nguồn nhân lực đã có nhiều kinh nghiệm, đồng thời, tạo điều kiện cho người lao động có nhu cầu tìm việc có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với nhà tuyển dụng, nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang diễn ra như hiện nay thì việc triển khai kết nối việc làm trực tuyến giữa doanh nghiệp và người lao động là giải pháp hết sức cần thiết, đúng đắn, giúp người lao động không di chuyển nhiều để tìm việc, hạn chế được nguy cơ lây lan dịch bệnh: "Chúng tôi mong muốn rằng sự kiện này sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra, mang lại thật nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động cần chủ động hợp tác với Trung tâm dịch vụ việc làm TP Cần Thơ thường xuyên cung cấp các thông tin tuyển dụng và tham gia tuyển dụng tại các sự kiện giao dịch, việc làm. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần có cơ chế thích hợp để thu hút người lao động, thực hiện tốt chế độ đãi ngộ và các phúc lợi khác"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam đẩy mạnh kết nối việc làm, giải quyết chế độ BHTN
Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam đẩy mạnh kết nối việc làm, giải quyết chế độ BHTN

VOV.VN - Trong thời gian dịch bệnh, Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam đã phát huy vai trò cầu nối, giúp người lao động tìm kiếm những cơ hội việc làm mới, đặc biệt thực hiện nhanh gọn các thủ tục BHTN, hỗ trợ kịp thời người lao động.

Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam đẩy mạnh kết nối việc làm, giải quyết chế độ BHTN

Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam đẩy mạnh kết nối việc làm, giải quyết chế độ BHTN

VOV.VN - Trong thời gian dịch bệnh, Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam đã phát huy vai trò cầu nối, giúp người lao động tìm kiếm những cơ hội việc làm mới, đặc biệt thực hiện nhanh gọn các thủ tục BHTN, hỗ trợ kịp thời người lao động.

Trung tâm dịch vụ việc làm, cầu nối giúp lao động thoát bẫy thất nghiệp
Trung tâm dịch vụ việc làm, cầu nối giúp lao động thoát bẫy thất nghiệp

VOV.VN - Trong thời gian xảy ra dịch COVID 19, các Trung tâm dịch vụ việc làm đã trở thành những cầu nối giúp lao động tìm việc, giải quyết thủ tục BHTN cũng như đào tạo nghề để vượt qua khó khăn.

Trung tâm dịch vụ việc làm, cầu nối giúp lao động thoát bẫy thất nghiệp

Trung tâm dịch vụ việc làm, cầu nối giúp lao động thoát bẫy thất nghiệp

VOV.VN - Trong thời gian xảy ra dịch COVID 19, các Trung tâm dịch vụ việc làm đã trở thành những cầu nối giúp lao động tìm việc, giải quyết thủ tục BHTN cũng như đào tạo nghề để vượt qua khó khăn.

Trung tâm dịch vụ việc làm trở thành điểm tựa cho lao động mùa dịch
Trung tâm dịch vụ việc làm trở thành điểm tựa cho lao động mùa dịch

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19, các trung tâm dịch vụ việc làm tại nhiều địa phương trở thành cầu nối, giúp lao động tìm việc, giải quyết các chế độ BHTN.

Trung tâm dịch vụ việc làm trở thành điểm tựa cho lao động mùa dịch

Trung tâm dịch vụ việc làm trở thành điểm tựa cho lao động mùa dịch

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19, các trung tâm dịch vụ việc làm tại nhiều địa phương trở thành cầu nối, giúp lao động tìm việc, giải quyết các chế độ BHTN.