Gói hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp mang tính nhân văn

VOV.VN - Nhiều chuyên gia đánh giá, việc sử dụng 30.000 tỷ từ kết dư quỹ BHTN hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp trong đại dịch mang tính nhân văn cũng như thể hiện đúng bản chất và vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp.

 

 

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), nguồn kinh phí hỗ trợ khoảng 30.000 tỉ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2020, người lao động và người sử dụng lao động đều đánh giá cao chính sách  này và mong sớm có quy định hướng dẫn cụ thể để được nhận hỗ trợ. 

Theo Nghị quyết 116, đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021, không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hằng tháng.

Theo đó, tùy thời gian đóng BHTN, người lao động sẽ được nhận hỗ trợ từ 1,8 triệu đồng đến cao nhất 3,3 triệu đồng. Trong thời điểm mà hầu hết người lao động đều bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 thì việc triển khai chính sách hỗ trợ này khiến người lao động cảm thấy rất vui mừng và mong sớm nhận được tiền hỗ trợ này.

Chị Nguyễn Khánh Ly ở quận Nam Từ Liêm, từng làm việc cho 1 công ty thời trang trong 3 năm cho biết: “Tôi mới biết về gói hỗ trợ 30.000 tỷ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp của những người từng tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp khi đang làm việc. Tôi rất mừng là đang có chế độ như vậy và tôi cũng muốn được hưởng chế độ này, nhất là thời điểm dịch bệnh như thế này”.

Còn chị Nguyễn Kim Nhung ở quận Tây Hồ, từng làm điều hành cho Công ty du lịch, đang nghỉ việc và bảo lưu đóng BHXH hơn 132 tháng, nhưng chưa lần nào nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp và như vậy sẽ thuộc đối tượng hỗ trợ cao nhất. Tuy nhiên, chị Nhung cũng băn khoăn là chưa biết làm thủ tục thế nào để được nhận hỗ trợ: “Vì dịch Covid-19 mà công ty tôi đã bị phá sản. Tôi nghỉ việc được hơn 1 năm rồi và cuộc sống cũng khá vất vả. Có được gói hỗ trợ này thì cũng là niềm an ủi, động viên rất lớn và chúng tôi mong nhận được trong thời gian sớm nhất”.

Về hỗ trợ người lao động, cũng theo Nghị quyết 116, người lao động đang tham gia BHTN trước ngày 1/10/2021 (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân,đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên) sẽ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN. Thời gian thực hiện giảm mức đóng vào quỹ BHTN là 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến ngày 30/9/2022.

Ông Lê Thanh Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Giầy Vĩnh Yên cũng rất phấn khởi và đánh giá cao chính sách hỗ trợ này: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Lúc khó khăn thế này thì một đồng cũng quý, cũng hỗ trợ doanh nghiệp bớt khó khăn, người lao động đỡ khó khăn. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư nhiều mà số người thất nghiệp nhận hỗ trợ cũng ít nên lúc khó khăn này có thể dùng quỹ để hỗ trợ lại người lao động và doanh nghiệp”.

Đánh giá về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp của Chính phủ, ông Phạm Văn Hòa, Đại biểu Quốc hội khóa 15 ghi nhận giá trị nhân văn cũng như thể hiện đúng bản chất và vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp: "Tôi cho rằng đây là điều rất quan trọng và hết sức cần thiết và mang tính nhân văn của Quốc hội cũng như của Chính phủ đã quan tâm, lo cho người lao động. Người lao động được tin sẽ nhận được hỗ trợ như vậy sẽ rất mừng”.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam một trong những điểm thuận lợi khi triển khai chính sách này là Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có cơ sở dữ liệu danh sách người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trên cơ sở dữ liệu này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ lập danh sách và gửi xác nhận qua các cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động: “Gói hỗ trợ này có rất nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện. Vì toàn bộ ngân hàng thông tin về người đóng bảo hiểm thất nghiệp thì đã có trong dữ liệu chung của BHXH Việt Nam. Thứ hai, chúng ta không phải mất nhiều thời gian để xác định đối tượng, điều tra, xác minh và thủ tục được xác định trên tinh thần của Nghị quyết thì nhanh, chính xác, đơn giản. Tôi tin rằng gói hỗ trợ này sẽ đến sớm nhất và nhanh nhất với người lao động trong bối cảnh khó khăn hiện nay”.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, sau ngày 1/10, người lao động có thể được nhận tiền và thời gian này Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xây dựng để quy định sớm đi vào cuộc sống, nhằm giúp người lao động dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, công khai, minh bạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảng hơn 12,8 triệu lao động sẽ được hỗ trợ từ nguồn kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Khoảng hơn 12,8 triệu lao động sẽ được hỗ trợ từ nguồn kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH cho biết, khoảng 12,8 triệu lao động, 386.000 người sử dụng lao động sẽ được giảm đóng BHTN, bắt đầu triển khai thực hiện từ 1/10/2021.

Khoảng hơn 12,8 triệu lao động sẽ được hỗ trợ từ nguồn kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Khoảng hơn 12,8 triệu lao động sẽ được hỗ trợ từ nguồn kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH cho biết, khoảng 12,8 triệu lao động, 386.000 người sử dụng lao động sẽ được giảm đóng BHTN, bắt đầu triển khai thực hiện từ 1/10/2021.

Xem xét điều chỉnh tăng số giờ làm thêm với một số ngành nghề
Xem xét điều chỉnh tăng số giờ làm thêm với một số ngành nghề

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH đang tiến hành tổng hợp ý kiến với đề xuất cho phép điều chỉnh tăng thời gian làm thêm giờ/tháng với một số ngành nghề lĩnh vực.

Xem xét điều chỉnh tăng số giờ làm thêm với một số ngành nghề

Xem xét điều chỉnh tăng số giờ làm thêm với một số ngành nghề

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH đang tiến hành tổng hợp ý kiến với đề xuất cho phép điều chỉnh tăng thời gian làm thêm giờ/tháng với một số ngành nghề lĩnh vực.

Giải bài toán trục lợi quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thế nào?
Giải bài toán trục lợi quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thế nào?

VOV.VN - Thời gian qua, việc thu hồi tiền bảo hiểm thất nghiệp sai quy định còn gặp nhiều khó khăn do ý thức tuân thủ pháp luật của người lao động, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe...

Giải bài toán trục lợi quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thế nào?

Giải bài toán trục lợi quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thế nào?

VOV.VN - Thời gian qua, việc thu hồi tiền bảo hiểm thất nghiệp sai quy định còn gặp nhiều khó khăn do ý thức tuân thủ pháp luật của người lao động, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe...

Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam đẩy mạnh kết nối việc làm, giải quyết chế độ BHTN
Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam đẩy mạnh kết nối việc làm, giải quyết chế độ BHTN

VOV.VN - Trong thời gian dịch bệnh, Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam đã phát huy vai trò cầu nối, giúp người lao động tìm kiếm những cơ hội việc làm mới, đặc biệt thực hiện nhanh gọn các thủ tục BHTN, hỗ trợ kịp thời người lao động.

Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam đẩy mạnh kết nối việc làm, giải quyết chế độ BHTN

Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam đẩy mạnh kết nối việc làm, giải quyết chế độ BHTN

VOV.VN - Trong thời gian dịch bệnh, Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam đã phát huy vai trò cầu nối, giúp người lao động tìm kiếm những cơ hội việc làm mới, đặc biệt thực hiện nhanh gọn các thủ tục BHTN, hỗ trợ kịp thời người lao động.