Phát động cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" năm 2022

VOV.VN - Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” 2022 được tổ chức với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức của các bên về những thách thức mà lao động Việt Nam, đặc biệt là lao động nữ trong lĩnh vực phi chính thức phải đối mặt trong bối cảnh Covid-19, hậu Covid-19.

Sáng nay (11/5), Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022. Đây là năm thứ 2 cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” được tổ chức, thời gian từ ngày 11/5 đến tháng 9/2022.

Hơn 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã có những tác động sâu rộng đến tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam và thế giới. Với những quyết sách mạnh mẽ và sự đồng lòng, cả nước đã từng bước vượt qua đại dịch để đến hôm nay dịch bệnh đã được kiểm soát, mọi hoạt động đã trở lại bình thường. Trước đó, trong đại dịch, nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân và người lao động đã chủ động có sáng kiến xây dựng môi trường làm việc an toàn, đảm bảo quyền có việc làm thỏa đáng cho người lao động. Đã có nhiều tấm gương, nhiều sáng kiến tạo ra những tác động tốt nhưng hoàn toàn chưa được biết đến, được chú ý hoặc được ghi nhận thỏa đáng.

Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” 2022 được tổ chức với mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức của các bên về những thách thức mà lao động Việt Nam, đặc biệt là lao động nữ trong lĩnh vực phi chính thức phải đối mặt trong bối cảnh Covid-19, hậu Covid- 19, hội nhập khu vực, quốc tế, thách thức do biến đổi khí hậu và nền kinh tế số tạo ra. Từ đó, cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 góp phần phát hiện tôn vinh những sáng kiến, cống hiến thầm lặng của các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp mặc dù có rất nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, hậu Covid, vẫn tạo những điều kiện tốt nhất cho lao động nữ, nhất là lao động nữ nhập cư và lao động phi chính thức để chị em có thể đóng góp thích đáng vào công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. 

Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh về thực trạng và thách thức mà lao động Việt Nam, đặc biệt là lao động nữ trong khu vực chính thức và phi chính thức phải đối mặt trong bối cảnh Covid-19, hội nhập khu vực, quốc tế, thách thức do biến đổi khí hậu và nền kinh tế số tạo ra.

Đồng thời, các tác phẩm dự thi đề cập đến nâng cao hiểu biết của người lao động (nhất là lao động nữ), người sử dụng lao động, cộng đồng về những thách thức trong thực hiện việc làm thỏa đáng ở khu vực chính thức và phi chính thức trong bối cảnh Covid-19 ở Việt Nam đang còn diễn biến  phức tạp.

Phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi, ông Nguyễn Minh Đức, Tổng biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, công nhân lao là nhân tố quan trọng quyết định tốc độ phát triển kinh tế của đất nước. Trong xã hội hiện nay, công nhân lao động nữ luôn chiếm tỷ lệ cao, đây cũng là lực lượng có những đóng góp to lớn vào sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước. Phụ nữ Việt Nam có nhiều cơ hội việc làm nhưng lại gặp nhiều khó khăn và trở ngại.

Ban tổ chức kỳ vọng, cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” lần 2 năm 2022 tiếp tục tạo nên những dấu ấn từ các bài bài viết đạt giải và góp phần nâng cao ý thức chăm lo, đãi ngộ, tạo động lực làm việc cho lao động nữ; các sáng kiến tốt trong việc xây dựng môi trưởng làm việc an toàn, đảm bảo quyền có việc làm thỏa đáng cho người lao động; cũng như hoàn thiện chính sách tiền lương, đãi ngộ để chăm lo cho lao động nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường về quê ăn Tết của những lao động tự do
Đường về quê ăn Tết của những lao động tự do

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Với những lao động tự do xa quê, có lẽ đây là thời điểm mong chờ nhất sau một năm quá nhiều khó khăn, mệt mỏi vì COVID-19 hoành hành.

Đường về quê ăn Tết của những lao động tự do

Đường về quê ăn Tết của những lao động tự do

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Với những lao động tự do xa quê, có lẽ đây là thời điểm mong chờ nhất sau một năm quá nhiều khó khăn, mệt mỏi vì COVID-19 hoành hành.

Lao động tự do “chạy đua” với thời gian kiếm tiền lo Tết
Lao động tự do “chạy đua” với thời gian kiếm tiền lo Tết

VOV.VN - Tết là sum họp, đoàn viên và cũng là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một năm dài vất vả với bao lo toan. Thế nhưng để có một cái Tết đủ đầy, những ngày này, nhiều lao động tự do đang phải “chạy đua” với thời gian để kiếm tiền trang trải dịp Tết.

Lao động tự do “chạy đua” với thời gian kiếm tiền lo Tết

Lao động tự do “chạy đua” với thời gian kiếm tiền lo Tết

VOV.VN - Tết là sum họp, đoàn viên và cũng là khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một năm dài vất vả với bao lo toan. Thế nhưng để có một cái Tết đủ đầy, những ngày này, nhiều lao động tự do đang phải “chạy đua” với thời gian để kiếm tiền trang trải dịp Tết.

Người lao động tự do “có bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch Covid-19?
Người lao động tự do “có bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch Covid-19?

VOV.VN - Sáng 11/11, Quốc hội tiếp tục ngày chất vấn thứ 2, tiếp tục nhận câu hỏi từ các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung về vấn đề hỗ trợ người lao động tự do, khi có những phản ánh họ không nhận được hỗ trợ trước ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Người lao động tự do “có bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch Covid-19?

Người lao động tự do “có bị bỏ lại phía sau” trong đại dịch Covid-19?

VOV.VN - Sáng 11/11, Quốc hội tiếp tục ngày chất vấn thứ 2, tiếp tục nhận câu hỏi từ các ĐBQH, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung về vấn đề hỗ trợ người lao động tự do, khi có những phản ánh họ không nhận được hỗ trợ trước ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Bộ LĐTBXH đề nghị Quảng Ngãi báo cáo Thủ tướng về việc không hỗ trợ lao động tự do
Bộ LĐTBXH đề nghị Quảng Ngãi báo cáo Thủ tướng về việc không hỗ trợ lao động tự do

VOV.VN - Trước thông tin tỉnh Quảng Ngãi không hỗ trợ cho lao động tự do vì phải dành ngân sách cho chống dịch Covid-19, Bộ LĐTBXH đề nghị lãnh đạo tỉnh sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng về vấn đề này.

Bộ LĐTBXH đề nghị Quảng Ngãi báo cáo Thủ tướng về việc không hỗ trợ lao động tự do

Bộ LĐTBXH đề nghị Quảng Ngãi báo cáo Thủ tướng về việc không hỗ trợ lao động tự do

VOV.VN - Trước thông tin tỉnh Quảng Ngãi không hỗ trợ cho lao động tự do vì phải dành ngân sách cho chống dịch Covid-19, Bộ LĐTBXH đề nghị lãnh đạo tỉnh sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng về vấn đề này.