Viện KHKT Bảo hộ Lao động đón Huân chương Độc lập hạng Nhất

Viện KHKT BHLĐ là Viện trọng điểm, đầu ngành của quốc gia hoạt động nghiên cứu khoa học tập trung trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

Sáng 29/7, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) kỷ niệm 40 năm thành lập (01/5/1971- 01/5/2011) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tham dự có đại diện cho các Ban Đảng, các Bộ, ngành Trung ương, Tổ chức Lao động thế giới (ILO), tổ chức Y tế thế giới (WHO), KOSHA, APHEDA, Oxfam Bỉ,… và đông đảo các nhà khoa học, cán bộ, công nhân viên, nghiên cứu viên của Viện.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, ông Đặng Ngọc Tùng trao tặng phần thưởng cao quý này cho Viện BHLĐ

Phát biểu tại đây, ông Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Viện BHLĐ cần tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực, làm tốt công tác chuyển đổi Viện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 15 của Chính phủ. Cùng với đó, cần tập trung vào nghiên cứu các cơ sở khoa học để giúp Nhà nước xây dựng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, quy phạm, các phương pháp tính toán và các chỉ tiêu đánh giá an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường; chú trọng vào việc nghiên cứu áp dụng các giải pháp cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động; nghiên cứu xây dựng các phương pháp, hình thức, nội dung để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và huấn luyện nhằm nâng cao nhận thức và ý thức cho người lao động, người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn, cán bộ kỹ thuật, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường (ATVSLĐ &BVMT).

Thay mặt Đảng, Nhà nước, ông Đặng Ngọc Tùng trao tặng phần thưởng cao quý này cho Viện BHLĐ.

Cùng ngày, Viện BHLĐ tổ chức Hội thảo quốc gia “Khoa học công nghệ An toàn vệ sinh lao động và BVMT trong thời kỳ mới” với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này ở Việt Nam và quốc tế. Đây là diễn đàn để các nhà khoa học, các cán bộ quản lý trao đổi những vấn đề mới phát sinh trong lĩnh vực KHCN an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay và xây dựng phương hướng phát triển cho thời gian tới.

Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động Việt Nam được thành lập ban đầu chỉ có 19 cán bộ. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Viện đã có 250 cán bộ công nhân viên, trong đó 50 GS, PGS, TSKH, TS, Ths và 145 bác sỹ, kỹ sư, cử nhân; có 2 phân viện khu vực (tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng), 8 trung tâm KHCN, 1 trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động với đội ngũ cán bộ nghiên cứu được đào tạo cơ bản và có chất lượng cao. Trong 40 năm qua, Viện đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành…

Viện BHLĐ được xếp vào cơ quan trọng điểm, đầu ngành của quốc gia, hoạt động nghiên cứu khoa học tập trung vào 3 nhóm: Nhóm công trình với những sản phẩm là các hệ thống, thiết bị công nghệ ATVSLĐ &BVMT như các hệ thống thiết bị xử lý môi trường, các cơ cấu, thiết bị an toàn, robot; Nhóm công trình nghiên cứu các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động như khẩu trang chống bụi, chống hơi khí độc, mũ chống chấn thương, dây đai an toàn, giầy ủng, quần áo chuyên dụng; Nhóm công trình nghiên cứu làm cơ sở khoa học cho các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, qui phạm, các chiến lược ATVSLĐ cho Nhà nước và các ngành, các phương pháp tính toán thiết kế, các phần mềm quản lý và điều hành hệ thống ATVSLĐ&BVMT, các bệnh nghề nghiệp phát sinh trong lao động,… 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên