Viện Toán học Việt Nam đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì

Viện Toán học là một trong những cơ sở tiến hành đầu tiên trong đào tạo Tiến sĩ (từ năm 1980) và Thạc sĩ (từ năm 1995).

Sáng 12/10, tại Hà Nội, Viện Toán học Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Ngô Việt Trung - Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam cho biết: Viện Toán học Việt Nam được thành lập năm 1969 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký.

Trong 40 năm hình thành và phát triển, Viện Toán học là cơ quan có tỷ lệ công bố quốc tế trên đầu người cao nhất nước. Số lượng công bố quốc tế của Viện chiếm 60% số lượng công bố quốc tế của toàn ngành Toán học Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu của Viện được giới Toán học quốc tế quan tâm sử dụng và được đưa vào nhiều sách giáo khoa và chuyên khảo quốc tế. Số lượng công trình khoa học của cán bộ trong Viện viết chung với các nhà Toán học nước ngoài ngày càng nhiều. Từ năm 1990 đến nay, có khoảng 430 công trình viết chung với chuyên gia nước ngoài. Riêng trong 5 năm gần đây, số lượng các công trình viết chung này là trên 100.

Viện Toán học đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Viện Toán học cũng là một trong những cơ sở tiến hành đầu tiên trong đào tạo Tiến sĩ (từ năm 1980) và Thạc sĩ (từ năm 1995). Từ năm 2000 đến nay, Viện đã đào tạo hơn 70 Tiến sĩ và 250 Thạc sĩ toán học.

Nhờ duy trì được không khí học thuật, nhiều cán bộ, nhà khoa học của Viện đã trưởng thành những chuyên gia đầu ngành trong nước, trong đó có nhiều người đạt các giải thưởng quốc gia và quốc tế như Giáo sư Hoàng Tuỵ, Hà Huy Khoái, Nguyễn Khoa Sơn, Ngô Việt Trung… Gần đây nhất là Giáo sư Ngô Bảo Châu được được tặng thưởng Huy chương Fields- giải thưởng Toán học cao quý của thế giới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phạm Vũ Luận biểu dương những thành tích đã đạt được của Viện Toán học trong thời gian qua.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định: Toán học có vai trò đặc biệt to lớn đối với sự phát triển của khoa học-công nghệ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của kinh tế-xã hội, đặc biệt là trong thời đại kinh tế tri thức ngày nay. Thực tế đã khẳng định, muốn xây dựng một nền kinh tế phát triển thì phải phát triển khoa học và công nghệ, trong đó Toán học phải là mũi nhọn.

Với vị trí quan trọng đó, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận mong muốn trong thời gian tới, Viện Toán học sẽ có nhiều hoạt động thiết thức để đóng góp vào việc thành lập Viện nghiên cứu cấp cao về Toán học. Trong đó, Viện Toán học cần nâng cao công tác đào tạo, huấn luyện đội tuyển học sinh giỏi quốc gia cho các kỳ thi Olympic Toán quốc tế cũng như có chính sách thu hút nhân tài là những nhà khoa học trẻ cống hiến trí tuệ và sức lực cho ngành Toán học nước nhà.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Viện Toán học Việt Nam vinh dự được đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên