Việt Nam cam kết bảo vệ lợi ích dành cho người khuyết tật

VOV.VN -Cơ bản các điều của Công ước quyền của người khuyết tật đã được nội luật hóa vào pháp luật Việt Nam.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Người khuyết tật khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, sáng 28/11, tại Hà Nội diễn ra phiên họp toàn thể lần 2 với chủ đề Công ước quốc tế về quyền của Người khuyết tật và Mục tiêu phát triển của Liên Hợp Quốc sau năm 2015.

Tại phiên họp, ông Hà Đình Bốn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nêu rõ, việc phê chuẩn Công ước quyền của người khuyết tật là cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển vì lợi ích dành cho người khuyết tật. Đồng thời, là một trong những căn cứ pháp lý để Việt Nam khẳng định quan điểm của mình đối với thế giới trong lĩnh vực người khuyết tật nói riêng và nhân quyền nói chung. Trong đó bao gồm quyền không bị phân biệt đối xử vì lý do họ bị khuyết tật. 

Diễn đàn Người khuyết tật khu vực châu Á- Thái Bình Dương 2014 họp phiên toàn thể số 2

Ông Hà Đình Bốn cho biết, Công ước quyền của Người khuyết tật cơ bản đã khẳng định, nhắc lại các quyền của người khuyết tật và thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của Nhà nước, cộng đồng và chính người khuyết tật đối với việc bảo vệ quyền của họ. Cơ bản các điều của Công ước đã được nội luật hóa vào pháp luật Việt Nam.

Theo ông Joakim Parker, Trưởng đại diện Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) tại Việt Nam, Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền của Người khuyết tật đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới ký kết. Thời gian qua, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ tại Việt Nam đã hỗ trợ mạng lưới các chuyên gia y tế cải thiện chất lượng làm chân tay giả và dịch vụ chỉnh hình tại Việt Nam; mở rộng các hoạt động hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, giáo dục cho trẻ khuyết tật; hỗ trợ xây dựng luật về người khuyết tật và xây dựng năng lực cho người khuyết tật, giúp thành lập Ủy ban Điều phối quốc gia về Người khuyết tật, ban hành kế hoạch hành động quốc gia về người khuyết tật và phục hồi chức năng và ban hành Luật Người khuyết tật Việt Nam.

Về những cam kết trong hoạt động hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam thời gian tới, ông Joakim Parker, Trưởng đại diện Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) tại Việt Nam cho biết: Chương trình dành cho người khuyết tật kéo dài từ năm 2014 đến 2018 sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng chính sách và tuyên truyền cho vấn đề người khuyết tật, bao gồm hỗ trợ Việt Nam tham gia vào Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền của Người khuyết tật.

Chương trình sẽ nỗ lực cải thiện chất lượng và việc áp dụng các biện pháp vận động trị liệu, chức năng trị liệu và ngôn ngữ trị liệu. Những hoạt động này có thể là điểm khởi đầu để người khuyết tật tăng cường tiếp cận tới dịch vụ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho mình.

Chiều cùng ngày, Diễn đàn Người khuyết tật khu vực châu Á- Thái Bình Dương sẽ họp phiên toàn thể cuối cùng và bế mạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam nỗ lực rất cao để hỗ trợ người khuyết tật
Việt Nam nỗ lực rất cao để hỗ trợ người khuyết tật

VOV.VN -Khẳng định hệ thống chính sách, pháp luật chung được xây dựng theo hướng có tính tới những nhu cầu các cộng đồng thiểu số

Việt Nam nỗ lực rất cao để hỗ trợ người khuyết tật

Việt Nam nỗ lực rất cao để hỗ trợ người khuyết tật

VOV.VN -Khẳng định hệ thống chính sách, pháp luật chung được xây dựng theo hướng có tính tới những nhu cầu các cộng đồng thiểu số

Ngày hội việc làm cho người khuyết tật năm 2014
Ngày hội việc làm cho người khuyết tật năm 2014

VOV.VN -Đây là cơ hội tìm kiếm việc làm cho người khuyết tật và khẳng định họ có thể làm việc như những người bình thường khác.

Ngày hội việc làm cho người khuyết tật năm 2014

Ngày hội việc làm cho người khuyết tật năm 2014

VOV.VN -Đây là cơ hội tìm kiếm việc làm cho người khuyết tật và khẳng định họ có thể làm việc như những người bình thường khác.

Tuần lễ toàn cầu giáo dục hướng về người khuyết tật
Tuần lễ toàn cầu giáo dục hướng về người khuyết tật

VOV.VN -Tuần lễ nhằm tăng cường thực hiện các chính sách đảm bảo một nền giáo dục hòa nhập có chất lượng, hỗ trợ người khuyết tật.

Tuần lễ toàn cầu giáo dục hướng về người khuyết tật

Tuần lễ toàn cầu giáo dục hướng về người khuyết tật

VOV.VN -Tuần lễ nhằm tăng cường thực hiện các chính sách đảm bảo một nền giáo dục hòa nhập có chất lượng, hỗ trợ người khuyết tật.

Nick Vujicic trèo lên bàn tặng máy tính bảng cho người khuyết tật
Nick Vujicic trèo lên bàn tặng máy tính bảng cho người khuyết tật

Sau khi trao tặng xe lăn cho đại diện Việt Nam, Nick bất ngờ trèo lên bàn đi tới từng người khuyết tật để tặng máy tính bảng.

Nick Vujicic trèo lên bàn tặng máy tính bảng cho người khuyết tật

Nick Vujicic trèo lên bàn tặng máy tính bảng cho người khuyết tật

Sau khi trao tặng xe lăn cho đại diện Việt Nam, Nick bất ngờ trèo lên bàn đi tới từng người khuyết tật để tặng máy tính bảng.

Giành 6 HCV, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sớm đạt chỉ tiêu
Giành 6 HCV, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sớm đạt chỉ tiêu

VOV.VN - Sau 3 ngày thi đấu, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tạm thời xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp huy chương.  

Giành 6 HCV, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sớm đạt chỉ tiêu

Giành 6 HCV, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sớm đạt chỉ tiêu

VOV.VN - Sau 3 ngày thi đấu, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tạm thời xếp thứ 9 trên bảng tổng sắp huy chương.  

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn 2 Công ước Liên Hợp Quốc
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn 2 Công ước Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết phê chuẩn Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; quyền của người khuyết tật.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn 2 Công ước Liên Hợp Quốc

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn 2 Công ước Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết phê chuẩn Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; quyền của người khuyết tật.

Hơn 3.000 người đi bộ vì người khuyết tật nghèo
Hơn 3.000 người đi bộ vì người khuyết tật nghèo

VOV.VN - Trong năm 2014, TP.HCM đã quyên góp hơn 1,5 tỷ đồng ủng hộ người khuyết tật nghèo

Hơn 3.000 người đi bộ vì người khuyết tật nghèo

Hơn 3.000 người đi bộ vì người khuyết tật nghèo

VOV.VN - Trong năm 2014, TP.HCM đã quyên góp hơn 1,5 tỷ đồng ủng hộ người khuyết tật nghèo

Cần thiết phê chuẩn Công ước của LHQ về quyền người khuyết tật
Cần thiết phê chuẩn Công ước của LHQ về quyền người khuyết tật

VOV.VN - Đây là một trong những căn cứ pháp lý khẳng định cam kết bảo vệ và thực thi quyền của người khuyết tật tại Việt Nam.

Cần thiết phê chuẩn Công ước của LHQ về quyền người khuyết tật

Cần thiết phê chuẩn Công ước của LHQ về quyền người khuyết tật

VOV.VN - Đây là một trong những căn cứ pháp lý khẳng định cam kết bảo vệ và thực thi quyền của người khuyết tật tại Việt Nam.

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12
Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12

VOV.VN-Các hoạt động nhằm góp phần tiếp tục động viên, khích lệ cộng đồng tham gia chăm lo, trợ giúp, chia sẻ với người khuyết tật.

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12

VOV.VN-Các hoạt động nhằm góp phần tiếp tục động viên, khích lệ cộng đồng tham gia chăm lo, trợ giúp, chia sẻ với người khuyết tật.

Tiếng hát từ những trái tim khát vọng của người khuyết tật
Tiếng hát từ những trái tim khát vọng của người khuyết tật

VOV.VN - Các nghệ sỹ khuyết tật đã dự thi đêm chung kết “Hội thi tiếng hát người khuyết tật toàn quốc lần thứ I” ở khu vực miền Bắc.

Tiếng hát từ những trái tim khát vọng của người khuyết tật

Tiếng hát từ những trái tim khát vọng của người khuyết tật

VOV.VN - Các nghệ sỹ khuyết tật đã dự thi đêm chung kết “Hội thi tiếng hát người khuyết tật toàn quốc lần thứ I” ở khu vực miền Bắc.