Việt Nam có thêm 9 ca mắc Covid-19 mới đều được cách ly khi nhập cảnh

VOV.VN - Tính từ 18h ngày 14/11 đến 6h ngày 15/11, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19 mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 18h ngày 14/11 đến 6h ngày 15/11, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19 mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính đến 6h ngày 15/11: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

Thông tin ca mắc mới: 09 ca mắc mới (BN1257-1265): là các ca nhập cảnh, đều được cách ly ngay tại Quảng Ninh (1), Khánh Hòa (2) và Bình Dương (6). Cụ thể:

- CA BỆNH 1257 (BN1257) tại Quảng Ninh: nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 31/10, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay tại Quảng Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 13/11 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 1258 (BN1258) tại Khánh Hòa: nam, 30 tuổi, là thuyền viên, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã EBhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

- CA BỆNH 1259 (BN1259) tại Khánh Hòa: nam, 32 tuổi, là thuyền viên, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 30/10, các bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5311, được cách ly ngay tại Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 13/11 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện cả 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

- CA BỆNH 1260 (BN1260) tại Bình Dương: nam, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Tân Thiện, Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

- CA BỆNH 1261 (BN1261) tại Bình Dương: nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- CA BỆNH 1262 (BN1262) tại Bình Dương: nam, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 10, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 1263 (BN1263) tại Bình Dương: nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 10, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 1264 (BN1264) tại Bình Dương: nam, 22 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- CA BỆNH 1265 (BN1265) tại Bình Dương: nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Ngày 30/10, các bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970, được cách ly ngay tại tỉnh Bình Dương. Ngày 30/10, các bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970, được cách ly ngay ở khách sạn tại tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 13/11 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện cả 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.721, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 211

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.639

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 871.

Về tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 14

+ Lần 2: 12

+ Lần 3: 13

- Số ca tử vong: 35 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 1.103 ca.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không có ca mắc Covid-19 mới, 39 bệnh nhân có kết quả âm tính từ 1-3 lần
Không có ca mắc Covid-19 mới, 39 bệnh nhân có kết quả âm tính từ 1-3 lần

VOV.VN - Đến 18h chiều 14/11, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Hôm nay có thêm 39 bệnh nhân có kết quả âm tính từ 1-3 lần với SARS-CoV-2.

Không có ca mắc Covid-19 mới, 39 bệnh nhân có kết quả âm tính từ 1-3 lần

Không có ca mắc Covid-19 mới, 39 bệnh nhân có kết quả âm tính từ 1-3 lần

VOV.VN - Đến 18h chiều 14/11, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Hôm nay có thêm 39 bệnh nhân có kết quả âm tính từ 1-3 lần với SARS-CoV-2.

Ba mẹ con từ Pháp về Việt Nam được xác định mắc COVID-19
Ba mẹ con từ Pháp về Việt Nam được xác định mắc COVID-19

VOV.VN - Tính đến 18h chiều 13/11, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19, đều là những người nhập cảnh và được cách ly ngay lập tức.

Ba mẹ con từ Pháp về Việt Nam được xác định mắc COVID-19

Ba mẹ con từ Pháp về Việt Nam được xác định mắc COVID-19

VOV.VN - Tính đến 18h chiều 13/11, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19, đều là những người nhập cảnh và được cách ly ngay lập tức.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: "Nếu lơi lỏng phòng, chống dịch Covid-19 sẽ rất nguy hiểm"
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: "Nếu lơi lỏng phòng, chống dịch Covid-19 sẽ rất nguy hiểm"

VOV.VN - Thời điểm này cần phải siết chặt hơn, siết mạnh hơn các biện pháp phòng, chống dịch. Nếu có tư tưởng lơi lỏng, chủ quan sẽ rất nguy hiểm.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: "Nếu lơi lỏng phòng, chống dịch Covid-19 sẽ rất nguy hiểm"

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: "Nếu lơi lỏng phòng, chống dịch Covid-19 sẽ rất nguy hiểm"

VOV.VN - Thời điểm này cần phải siết chặt hơn, siết mạnh hơn các biện pháp phòng, chống dịch. Nếu có tư tưởng lơi lỏng, chủ quan sẽ rất nguy hiểm.