Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long: "Nếu lơi lỏng phòng, chống dịch Covid-19 sẽ rất nguy hiểm"

VOV.VN - Thời điểm này cần phải siết chặt hơn, siết mạnh hơn các biện pháp phòng, chống dịch. Nếu có tư tưởng lơi lỏng, chủ quan sẽ rất nguy hiểm.

Báo cáo tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 sáng 13/11, Bộ Y tế cho biết, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Riêng 2 tuần đầu tháng 11/2020, thế giới ghi nhận 6,5 triệu ca nhiễm mới (chiếm 12,4% tổng số mắc từ đầu vụ dịch), trên 95.000 ca tử vong (chiếm 7,4%). Châu Âu hiện đang là tâm dịch của Covid-19 với tốc độ lây lan nhanh khó kiểm soát, đặc biệt khi khu vực này sắp bước vào mùa đông.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 12/11 là ngày thứ 71 liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Riêng 2 tuần đầu tháng 11/2020, nước ta ghi nhận 76 ca nhiễm nhập cảnh (chiếm 12,6%), tương đương so với tháng 10/2020. 

Trước tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vô cùng phức tạp, số người nhiễm tăng, đặc biệt những ngày gần đây, số người tử vong trên thế giới có ngày lên đến 10.000 ca. Các thành viên Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục quản lý thật chặt từ bên ngoài.

Theo GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, cần tiếp tục phải bao thật chặt từ bên ngoài.

Phải siết chặt, quyết liệt hơn

Ông Nguyễn Thanh Long nêu rõ, thời điểm này yêu cầu phải siết chặt, quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch. “Hiện nay chúng ta đang có tâm thế, tư tưởng lơi lỏng các biện pháp phòng chống dịch. Trong khi bên ngoài tăng lên mà chúng ta lại lơi lỏng các biện pháp thì sẽ rất nguy hiểm. Tất cả các lực lượng phải vào cuộc quyết liệt hơn”.  

Liên quan đến vấn đề cách ly, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, hiện nay chúng ta đã mở ra nhiều hình thức cách ly. Trong đó, việc cách ly trong quân đội vẫn là hình thức chủ chốt, được đánh giá cao trong việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly, chưa phát hiện có lây nhiễm chéo trong khu vực này.

Đối với việc cách ly tại các khách sạn, quan điểm của Bộ Y tế là kiểm tra chặt chẽ, giao cho các đơn vị và có sự giám sát thường xuyên. Vừa qua, Bộ Y tế cũng đã tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra việc cách ly tại các khách sạn. Tuy nhiên, việc phân khu cách ly chưa rõ ràng, nhiều nơi chưa có biển báo, chưa có khu gom rác thải riêng, nhân viên chưa thực hiện đầy đủ việc cài đặt các phần mềm phục vụ truy vết,… Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, Bộ Y tế đã hướng dẫn rất kỹ nếu khách sạn không đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch thì lập tức yêu cầu cho dừng việc thực hiện cách ly.

Trong tuần tới, Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế phải gương mẫu đi đầu trong hoạt động phòng chống dịch Covid-19, nếu “không an toàn không hoạt động”. Đặc biệt tăng cường ở y tế cơ sở, các phòng khám tư nhân, trường học... Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo nhà máy, các trung tâm thương mại, hệ thống chợ cập nhật lên bản đồ chống dịch, phải đảm bảo an toàn trong hoạt động phòng chống dịch.

Trong tình hình này, Ban Chỉ đạo cũng thống nhất sẽ tiến hành tổ chức tiến hành diễn tập phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời tiếp tục cử các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương.

Dự kiến trong tuần này, Bộ Y tế sẽ ban hành “Quy trình nhập cảnh và giám sát, cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 cho người nhập cảnh trên chuyến bay thương mại”; áp dụng cho tất cả các đối tượng có thể đi/về Việt Nam trên chuyến bay thương mại từ các quốc gia an toàn. Quy trình sẽ hướng dẫn cụ thể từ trước khi nhập cảnh, trên máy bay, cửa khẩu; di chuyển về khu cách ly; tại nơi cách ly và nơi lưu trú; theo dõi sức khỏe trong vòng 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 rất cao nếu không kiểm soát chặt nguồn nhập cảnh
Nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 rất cao nếu không kiểm soát chặt nguồn nhập cảnh

VOV.VN - Hiện tại, tình hình dịch ở nước ta đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên, nguy cơ tái bùng phát trở lại là rất cao do nguồn lây nhiễm xâm nhập từ bên ngoài qua các đối tượng nhập cảnh hoặc vượt biên trái phép.

Nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 rất cao nếu không kiểm soát chặt nguồn nhập cảnh

Nguy cơ tái bùng phát dịch Covid-19 rất cao nếu không kiểm soát chặt nguồn nhập cảnh

VOV.VN - Hiện tại, tình hình dịch ở nước ta đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên, nguy cơ tái bùng phát trở lại là rất cao do nguồn lây nhiễm xâm nhập từ bên ngoài qua các đối tượng nhập cảnh hoặc vượt biên trái phép.

Việt Nam ghi nhận một ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia Hungary
Việt Nam ghi nhận một ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia Hungary

VOV.VN - Đến chiều 12/11, Việt Nam ghi nhận thêm một trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 1.253 người.

Việt Nam ghi nhận một ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia Hungary

Việt Nam ghi nhận một ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia Hungary

VOV.VN - Đến chiều 12/11, Việt Nam ghi nhận thêm một trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 1.253 người.

Các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm đeo khẩu trang
Các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm đeo khẩu trang

VOV.VN - Tại cuộc họp chiều 2/11, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn khi mở các chuyến bay thương mại.

Các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm đeo khẩu trang

Các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm đeo khẩu trang

VOV.VN - Tại cuộc họp chiều 2/11, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giám sát chặt chẽ, đảm bảo an toàn khi mở các chuyến bay thương mại.