Việt Nam dự Diễn đàn các đối tác xã hội ASEM 4

(VOV) - Tại đây, Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm trong vấn đề thúc đẩy tạo việc làm và nâng cao hiệu suất của người lao động.

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Á Âu về lao động và việc làm đang diễn ra tại Hà Nội, hôm  nay (24/10), hơn 100 đại biểu đại diện cho các tổ chức giới chủ và giới thợ từ hơn 20 nước thành viên ASEM đã tham dự Diễn đàn các đối tác xã hội. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng để các nhà hoạch định chính sách của mỗi quốc gia ban hành những chính sách nhằm hài hòa hóa lợi ích của các bên, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội bền vững.

Diễn đàn tập trung vào 5 chủ đề quan trọng: Đó là Thúc đẩy việc làm, tạo việc làm bền vững và tăng trưởng; Phát triển kỹ năng và giải quyết sự thiếu hụt về kỹ năng; An sinh xã hội; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Vai trò của các đối tác xã hội trong tiến trình ASEM.

Các đại biểu đều cho rằng, cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu đang đặt ra những thách thức to lớn đối với vấn đề lao động và an sinh xã hội. Kinh tế suy thoái làm giảm các cơ hội về việc làm, người lao động mất việc, hệ thống an sinh xã hội đang có nguy cơ bị rối loạn.  Chính vì thế, tái cơ cấu các chính sách về lao động, xây dựng hệ thống an sinh xã hội là những điều mà các nước cần quan tâm.

Ông Kamran Rahman, phó Chủ tịch Tổ chức giới chủ quốc tế tại khu vực châu Á cho rằng, đây là cơ hội quý giá để đưa ra những khuyến nghị lên Bộ trưởng những vấn đề ưu tiên trong lĩnh vực lao động và an sinh xã hội của cả hai châu lục. Vấn đề việc làm là một thách thức chung. Để giải quyết nó, các chính phủ phải chuyển đổi cơ cấu, định hướng về vấn đề việc làm. Chính sách của các chính phủ có tác động trực tiếp và phải là cơ sở để hỗ trợ và điều tiết thị trường lao động, đưa ra môi trường lao động ổn định và khuyến khích các doanh nghiệp cũng như điều tiết thị trường lao động một cách linh hoạt.

Cùng chia sẻ quan điểm này, ông Koos Richelle, Tổng Vụ trưởng vụ Lao động và các vấn đề xã hội của Uỷ ban châu Âu nhấn mạnh, thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn về khủng hoảng kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp, đặc biệt là giới trẻ đang ở mức báo động, nếu không tái cơ cấu thị trường lao động và hệ thống an sinh xã hội thì hậu quả sẽ khó lường.

Việt Nam cũng không nằm ngoài những tác động của khủng hoảng kinh tế.  Tại Diễn đàn này, Việt Nam đã thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm trong vấn đề thúc đẩy tạo việc làm và nâng cao hiệu suất của người lao động. Với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam cũng nâng cao vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ lợi ích người lao động, đồng thời rất tích cực trong tiến trình đối thoại các tổ chức xã hội của Hội nghị Bộ trưởng ASEM 4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 tháng, cả nước tạo việc làm cho hơn 612.000 người
5 tháng, cả nước tạo việc làm cho hơn 612.000 người

Trong 5 tháng đầu năm 2012, cả nước tạo việc làm cho khoảng 612.138 người, trong đó xuất khẩu lao động ước đạt trên 32.138 người.

5 tháng, cả nước tạo việc làm cho hơn 612.000 người

5 tháng, cả nước tạo việc làm cho hơn 612.000 người

Trong 5 tháng đầu năm 2012, cả nước tạo việc làm cho khoảng 612.138 người, trong đó xuất khẩu lao động ước đạt trên 32.138 người.

Sắp diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Lao động và việc làm ASEM
Sắp diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Lao động và việc làm ASEM

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý tham dự và phát biểu tại Phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động và việc làm ASEM.

Sắp diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Lao động và việc làm ASEM

Sắp diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Lao động và việc làm ASEM

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý tham dự và phát biểu tại Phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Lao động và việc làm ASEM.