Việt Nam kỷ niệm Ngày Pháp ngữ 20/3

(VOV)- Chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với OIF...

Tối 20/3, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ kỷ niệm chính thức Ngày Pháp ngữ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã chủ trì buổi lễ. Tham dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo và đại diện các cơ quan, ban ngành của Việt Nam; các vị Đại sứ và đại diện Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội cùng các cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào Pháp ngữ tại Việt Nam.

Các vị Đại sứ và đại diện Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội tham dự buổi lễ

Ngày Pháp ngữ với thông điệp là “Hãy để cho Ngày Quốc tế Pháp ngữ năm nay là cơ hội để tôn vinh tiếng Pháp, để ngợi ca tiếng Pháp trong sự thân thiện, để nói tiếng Pháp trong sự đồng cảm và để ngâm nga ngôn ngữ ấy một cách trọn vẹn”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã hoan nghênh những bước phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ trong năm qua, đánh giá cao những hoạt động của Cộng đồng nhằm nâng cao vai trò và vị thế của mình trên trường quốc tế và góp phần giải quyết các vấn đề toàn cầu liên quan đến hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và các thành viên. Việt Nam luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nước thành viên, tham gia tích cực vào các cơ chế và tổ chức của Cộng đồng, ủng hộ và tích cực thúc đẩy đoàn kết giữa các thành viên…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của cộng đồng quốc tế nói chung và Cộng đồng Pháp ngữ nói riêng trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của Việt Nam.

Về phần mình, bà Anissa Barrak, Giám đốc Văn phòng khu vực Châu Á- Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Hà Nội đã phát biểu đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam đối với các hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ và vai trò của Việt Nam đối với phong trào Pháp ngữ tại châu Á. Bà Anissa Barrak cũng đề cao các hoạt động hợp tác giữa OIF và Việt Nam trong lĩnh vực ngôn ngữ nhằm thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ và tăng cường việc sử dụng tiếng Pháp.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh và em Tường Huyền Trâm nhận giải thưởng vì những đóng góp cho
phong trào Pháp ngữ tại Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cũng đã chững kiến lễ trao giải thưởng của Nhóm các Đại sứ quán, các Phái đoàn và tổ chức Pháp ngữ tại Hà Nội cho bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, nguyên Đại sứ Việt Nam cạnh EU & Vương quốc Bỉ và em Tường Huyền Trâm vì những đóng góp cho phong trào Pháp ngữ tại Việt Nam.

Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) đã kết nạp thêm 2 thành viên mới, nâng tổng số thành viên lên 77. Vai trò và vị thế của OIF trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và tăng cường.

Hiện số lượng người nói tiếng Pháp đã tăng lên 220 triệu người trên khắp các châu lục, trong đó có 700.000 người ở Việt Nam.
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Blog Cỏ: Băn khoăn về tiếng Pháp và Pháp ngữ
Blog Cỏ: Băn khoăn về tiếng Pháp và Pháp ngữ

(VOV) -Hơn 20 năm gắn bó với tiếng Pháp, tôi cảm nhận về nước Pháp đã “thật” hơn và nó đã thành quen thuộc hàng ngày với tôi.

Blog Cỏ: Băn khoăn về tiếng Pháp và Pháp ngữ

Blog Cỏ: Băn khoăn về tiếng Pháp và Pháp ngữ

(VOV) -Hơn 20 năm gắn bó với tiếng Pháp, tôi cảm nhận về nước Pháp đã “thật” hơn và nó đã thành quen thuộc hàng ngày với tôi.

Thị trường việc làm Pháp ngữ: thách thức và triển vọng
Thị trường việc làm Pháp ngữ: thách thức và triển vọng

(VOV) -Tại Việt Nam tiếng Pháp đang phải chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng tăng từ nhiều ngôn ngữ khác

Thị trường việc làm Pháp ngữ: thách thức và triển vọng

Thị trường việc làm Pháp ngữ: thách thức và triển vọng

(VOV) -Tại Việt Nam tiếng Pháp đang phải chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng tăng từ nhiều ngôn ngữ khác