Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu của Thiên niên kỷ

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đặc biệt ấn tượng với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua

Bên lề Hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và lãnh đạo một số tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc và quốc tế.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc gặp Tổng Thư ký Ban Ki-moon

Tại buổi tiếp, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khối ASEAN, đặc biệt năm 2010 khi Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN và tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc. Ông Ban Ki-moon hy vọng, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình, và an ninh trong khu vực.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đặc biệt ấn tượng với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, và bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu của Thiên niên kỷ.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng bày tỏ sự cảm ơn với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã quan tâm đến Việt Nam. Lãnh đạo Liên Hợp Quốc đã tích cực hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề HIV/AIDS. Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Tổng Thư ký đối với Liên Hợp Quốc và hy vọng Tổng Thư ký Ban Ki-moon sẽ được các nước thành viên tín nhiệm bầu làm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tiếp ông Michel Sidibé

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có cuộc gặp với ông Michel Sidibé, Giám đốc điều hành Quỹ phòng chống AIDS của Liên Hợp Quốc. Ông Sidibé khẳng định, Việt Nam không chỉ là một hình mẫu trong công tác Phòng chống HIV/AIDS trong khu vực và trên thế giới mà Việt Nam còn là một mô hình tiêu biểu trong công cuộc cải cách kinh tế, góp phần làm giảm sự khác biệt và khoảng cách giàu nghèo. 

Giám đốc Quỹ Phòng chống AIDS của Liên Hợp Quốc cũng đánh giá Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới đã đi đầu trong việc áp dụng liệu pháp điều trị HIV/AIDS 2.0. Ông Michel cũng mong muốn Việt Nam giúp phổ biến liệu pháp điều trị đó rộng rãi trên toàn thế giới.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, bà Tamar Manuelyan Atinc, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thông báo kết quả của Việt Nam trong công tác phòng chống HIV/AIDS nói riêng và những thành tựu về kinh tế cũng như xã hội của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tiếp  bà Tamar Manuelyan Atinc

Phó Chủ tịch Ngân hàng thế giới đánh giá cao những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh, chính những thành tựu đó đã giúp cho Việt Nam đạt được một số mục tiêu quan trọng như xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo công bằng xã hội, đặc biệt là đối với những nhóm người dễ bị tổn thương. Bà Tamar khẳng định, Ngân hàng thế giới sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của Việt Nam trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên