Việt Nam thúc đẩy “xanh hóa” hàng không, sân bay chuyển dần sang xe điện

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế, từng bước triển khai nhiên liệu hàng không bền vững nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng trong ngành.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo định hướng phát triển bền vững.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ hàng không tăng cường tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi phương tiện mặt đất sang sử dụng điện và nhiên liệu xanh.

Việc chuyển đổi này được triển khai theo lộ trình tại Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong toàn ngành.

Cụ thể, trong giai đoạn 2027–2030, các đơn vị được yêu cầu nghiên cứu sử dụng nhiên liệu thay thế để bổ sung một phần nhiên liệu hàng không, đồng thời hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng và tiêu thụ nhiên liệu.

Từ năm 2035, ngành hàng không đặt mục tiêu sử dụng tối thiểu 10% nhiên liệu bền vững cho một số chuyến bay ngắn; đồng thời, 100% phương tiện chở khách và phương tiện phục vụ trong sân bay đầu tư mới sẽ sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.

Đến năm 2040, toàn bộ phương tiện hoạt động trong khu bay sẽ chuyển sang sử dụng điện và năng lượng xanh, ngoại trừ một số phương tiện đặc thù. Tầm nhìn đến năm 2050, ngành hàng không hướng tới sử dụng 100% nhiên liệu bền vững cho tàu bay, kết hợp các giải pháp bù đắp carbon nhằm đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Trước đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã trở thành hãng hàng không trong nước tiên phong sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) trên các chuyến bay từ châu Âu.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2025, toàn bộ các chuyến bay của hãng khởi hành từ các sân bay châu Âu sử dụng SAF với tỷ lệ tối thiểu 2%. Tỷ lệ này dự kiến tăng lên 6% vào năm 2030, 20% vào năm 2035 và 70% vào năm 2050.

Không chỉ dừng ở thị trường quốc tế, Vietnam Airlines cũng đã triển khai SAF trên một số đường bay nội địa, thể hiện cam kết giảm phát thải và thúc đẩy phát triển hàng không xanh tại Việt Nam.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Vietnam Airlines tự hào là hãng hàng không Việt Nam đầu tiên ứng dụng SAF – loại nhiên liệu có thể giúp giảm tới 80% lượng khí thải nhà kính trong toàn bộ vòng đời. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”.

Theo đại diện hãng, Vietnam Airlines đang từng bước mở rộng việc sử dụng SAF trên cả các đường bay nội địa và quốc tế, đồng thời hợp tác với các đối tác nhằm phát triển nguồn cung trong nước, qua đó giảm chi phí và tăng tính chủ động.

Tuy nhiên, việc triển khai nhiên liệu bền vững vẫn đối mặt với thách thức lớn về chi phí. Hiện giá SAF cao hơn từ 2–3 lần so với nhiên liệu truyền thống, thậm chí có thời điểm cao gấp 5–6 lần. Ước tính, việc sử dụng SAF có thể làm tăng chi phí khai thác các đường bay giữa Việt Nam và châu Âu của Vietnam Airlines thêm khoảng 4,8 triệu USD mỗi năm.

Bên cạnh việc sử dụng SAF, Vietnam Airlines cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cắt giảm phát thải CO2 như khai thác đội bay thế hệ mới, tối ưu hóa đường bay và lịch bay, giảm trọng lượng chất xếp, cũng như ứng dụng công nghệ để theo dõi và kiểm soát mức tiêu hao nhiên liệu.

Song song đó, hãng đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành, coi đây là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững (ESG), hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng trong dài hạn.

Theo Nghị quyết số 70-NQ/TW, mục tiêu đến năm 2030 là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính từ 15–35% so với kịch bản thông thường. Tầm nhìn đến năm 2045, ngành năng lượng Việt Nam hướng tới phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cục Hàng không yêu cầu các hãng tăng chuyến bay đêm, bổ sung tải cung ứng dịp Tết
Cục Hàng không yêu cầu các hãng tăng chuyến bay đêm, bổ sung tải cung ứng dịp Tết

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, trong đó bổ sung tàu bay, tăng tần suất khai thác, mở rộng khung giờ bay đêm và điều chỉnh tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng tăng chuyến bay đêm, bổ sung tải cung ứng dịp Tết

Cục Hàng không yêu cầu các hãng tăng chuyến bay đêm, bổ sung tải cung ứng dịp Tết

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các hãng hàng không triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, trong đó bổ sung tàu bay, tăng tần suất khai thác, mở rộng khung giờ bay đêm và điều chỉnh tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cục Hàng không kiểm tra sân bay chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán
Cục Hàng không kiểm tra sân bay chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán

VOV.VN - Trước cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026, Cục Hàng không Việt Nam trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ tại sân bay Nội Bài, chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Cục Hàng không kiểm tra sân bay chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán

Cục Hàng không kiểm tra sân bay chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán

VOV.VN - Trước cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026, Cục Hàng không Việt Nam trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ tại sân bay Nội Bài, chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Cục Hàng không: Việt Nam có 28 tàu bay đang "nằm đất", chủ yếu là A321NEO
Cục Hàng không: Việt Nam có 28 tàu bay đang "nằm đất", chủ yếu là A321NEO

VOV.VN - Việt Nam hiện có 28 tàu bay phải dừng khai thác do thiếu động cơ, chủ yếu là A321NEO và A350, chiếm hơn 13% đội tàu bay thương mại. Dù vậy, các hãng hàng không trong nước vẫn duy trì gần 50 đường bay nội địa và 113 đường bay quốc tế, ghi nhận tăng trưởng vận chuyển hành khách mạnh mẽ so với năm 2024.

Cục Hàng không: Việt Nam có 28 tàu bay đang "nằm đất", chủ yếu là A321NEO

Cục Hàng không: Việt Nam có 28 tàu bay đang "nằm đất", chủ yếu là A321NEO

VOV.VN - Việt Nam hiện có 28 tàu bay phải dừng khai thác do thiếu động cơ, chủ yếu là A321NEO và A350, chiếm hơn 13% đội tàu bay thương mại. Dù vậy, các hãng hàng không trong nước vẫn duy trì gần 50 đường bay nội địa và 113 đường bay quốc tế, ghi nhận tăng trưởng vận chuyển hành khách mạnh mẽ so với năm 2024.