Việt Nam thực hiện được nhiều kỹ thuật can thiệp tim mạch tầm khu vực

VOV.VN - Trong 10 năm qua, Khoa Tim mạch can thiệp của Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện hơn 40.000 lượt thủ thuật can thiệp tim mạch

Sáng nay (4/4), Bệnh viện Chợ Rẫy và Hội Tim mạch can TP HCM tổ chức Hội nghị khoa học kỷ niệm 15 năm hoạt động can thiệp tim mạch tại thành phố và 10 năm thành lập Khoa Tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong 10 năm qua, Khoa Tim mạch can thiệp của Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện hơn 40.000 lượt thủ thuật can thiệp tim mạch. Riêng trong năm 2014, thực hiện hơn 6.000 lượt thủ thuật. Bệnh viện Chợ Rẫy hiện có thể thực hiện được hầu hết các kỹ thuật trên thế giới về can thiệp tim mạch như can thiệp ở tất cả nhánh động mạch có đường kính 2,5 mm trở lên bất kể ở nội sọ, ở tim, ở đùi, chậu hay ở mắt… Thậm chí các tổn thương  như bị vôi hóa nhiều, các tắc mãn tính hay các tổn thương chia đôi, bệnh tim bẩm sinh bất thường có đường thông từ trái sang phải như thông liên nhĩ, thông liên thất…thì tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã thực hiện được. Thách thức lớn nhất trong can thiệp tim mạch hiện nay không phải về mặt kỹ thuật mà là về chi phí điều trị quá cao nên một số kỹ thuật như thay van động mạch chủ, điều trị sửa hở van 2 lá…rất ít được áp dụng. Bác sĩ Võ Thành Nhân, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết:  “Ví dụ như can thiệp mạch vành thì hiện nay tất cả các loại sang thương thì Bệnh viện Chợ Rẫy đều làm được, kể cả các tổn thương rất khó như vôi hóa nhiều, các tắc mãn tính là thách thức rất lớn thì cũng làm được. Đã cứu sống được những bệnh nhân ngưng tim ngưng thở ở bệnh viện tuyến tỉnh nhưng vẫn còn trong thời gian vàng khi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Tim Hà Nội- Vươn lên tầm cao mới
Bệnh viện Tim Hà Nội- Vươn lên tầm cao mới

VOV.VN -Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân Chương Lao Động hạng 3 của Nhà nước trao tặng vào sáng 16/8

Bệnh viện Tim Hà Nội- Vươn lên tầm cao mới

Bệnh viện Tim Hà Nội- Vươn lên tầm cao mới

VOV.VN -Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân Chương Lao Động hạng 3 của Nhà nước trao tặng vào sáng 16/8

Số người chết do tim mạch chiếm gần 1/3 số người tử vong
Số người chết do tim mạch chiếm gần 1/3 số người tử vong

VOV.VN -Con số đáng quan ngại trên khiến ngành Y tế cần đẩy mạnh các chương trình phòng các bệnh tim mạch tại cộng đồng.

Số người chết do tim mạch chiếm gần 1/3 số người tử vong

Số người chết do tim mạch chiếm gần 1/3 số người tử vong

VOV.VN -Con số đáng quan ngại trên khiến ngành Y tế cần đẩy mạnh các chương trình phòng các bệnh tim mạch tại cộng đồng.

“Trái tim Hằng Hữu”: 15.000 ca phẫu thuật trong 16 năm
“Trái tim Hằng Hữu”: 15.000 ca phẫu thuật trong 16 năm

VOV.VN - Mục tiêu của chương trình góp phần giải quyết một phần các ca bệnh nhi mắc bệnh tim không có điều kiện để chữa trị.

“Trái tim Hằng Hữu”: 15.000 ca phẫu thuật trong 16 năm

“Trái tim Hằng Hữu”: 15.000 ca phẫu thuật trong 16 năm

VOV.VN - Mục tiêu của chương trình góp phần giải quyết một phần các ca bệnh nhi mắc bệnh tim không có điều kiện để chữa trị.