Việt Nam tiếp tục mất cân bằng giới tính

Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc vừa công bố cuốn sách về thực trạng dân số Việt Nam năm 2008, cho thấy xu hướng gia tăng tỉ lệ giới tính khi sinh trong 3 năm vừa qua ở Việt Nam, tăng từ 110 lên 112 số trẻ em trai được sinh ra trên 100 số trẻ em gái.

Hiện, ở Việt Nam, tỉ lệ sinh đẻ ở nông thôn vẫn cao hơn thành thị. Tổng tỉ suất sinh ở nông thôn cao hơn ở thành thị là 1,2 lần.

Ngoài ra, mô hình sinh vẫn tiếp tục chuyển từ sinh sớm sang sinh muộn, thể hiện bằng xu hướng phụ nữ sinh con đầu lòng ở lứa tuổi muộn hơn. Mức sinh hiện nay tập trung từ 25 tuổi đến 34 tuổi ở thành thị và từ 20 tuổi đến 29 tuổi ở nông thôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên