VietNamplus kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương hạng Nhì

VOV.VN - Chiều 13/11, báo điện tử VietnamPlus của Thông tấn xã Việt Nam tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ra đời từ năm 2008, VietnamPlus đã liên tục cho ra đời nhiều sản phẩm báo chí mới như: phiên bản đọc báo đa ngôn ngữ trên mạng viễn thông đầu tiên, thử nghiệm thông tin đồ họa, sản xuất bản tin bằng âm nhạc (RapNewsPlus), đưa tin tức vào trò chơi (News Game). 

Hiện VietnamPlus là một trong 5 cơ quan báo chí được Hiệp hội Báo chí và các Nhà Xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) trao giải Tòa soạn nhỏ sáng tạo nhất thế giới năm 2015. Đặc biệt, là cơ quan báo chí chính thống đầu tiên của Việt Nam sử dụng chatbot để kết nối với độc giả. Người dùng có thể lựa chọn theo các chủ đề tin, nhập từ khóa nội dung mà họ muốn tìm kiếm hoặc ra lệnh bằng giọng nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (thứ hai từ phải sang) trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Báo Điện tử VietnamPlus. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những kết quả đạt được của Thông tấn xã Việt Nam nói chung và báo điện tử VietnamPlus nói riêng trong hành trình vươn lên khẳng định vị thế của một đơn vị báo chí chiến lược của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian tới, nhiệm vụ của các cơ quan báo chí hết sức quan trọng và nặng nề, đòi hỏi các cơ quan báo chí, những người làm báo cần phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế để tiếp tục vươn lên.

“Thông tấn xã Việt Nam cần chủ động đi đầu trong việc tiếp cận và làm chủ các nền tảng xuất bản, phải đảm bảo, nơi nào có độc giả thì nơi đó có thông tin của Thông tấn xã Việt Nam, những thông tin trung thực, nhanh nhạy, hấp dẫn, nhằm thực hiện tốt công tác thông tin về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thông tấn xã nói chung và báo điện tử VietnamPlus nói riêng phải tập trung sản xuất nội dung chất lượng cao, tận dụng những công nghệ báo chí tiên tiến, với cách thực thể hiện chuyên nghiệp, luôn là nguồn tin tin cậy của Đảng và Nhà nước cũng như của độc giả trong và ngoài nước”, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị.

Với những thành tích đã đạt được nhiều năm qua, Báo Điện tử VietnamPlus đã được Đảng, Nhà nước tặng các phần thưởng cao quý. Dịp này, VietnamPlus vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng hai nhà báo lão thành cách mạng
Ông Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng hai nhà báo lão thành cách mạng

VOV.VN -Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, hai nhà báo luôn được các thế hệ báo chí nhớ tới là người có đóng góp to lớn cho nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ông Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng hai nhà báo lão thành cách mạng

Ông Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng hai nhà báo lão thành cách mạng

VOV.VN -Ông Võ Văn Thưởng khẳng định, hai nhà báo luôn được các thế hệ báo chí nhớ tới là người có đóng góp to lớn cho nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Ông Võ Văn Thưởng tiếp đoàn Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia
Ông Võ Văn Thưởng tiếp đoàn Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hai nước.

Ông Võ Văn Thưởng tiếp đoàn Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia

Ông Võ Văn Thưởng tiếp đoàn Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hai nước.

Ông Võ Văn Thưởng: Khắc phục tình trạng tạo "sân sau" của DN Nhà nước
Ông Võ Văn Thưởng: Khắc phục tình trạng tạo "sân sau" của DN Nhà nước

VOV.VN -Ông Võ Văn Thường khẳng định điều này tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. 

Ông Võ Văn Thưởng: Khắc phục tình trạng tạo "sân sau" của DN Nhà nước

Ông Võ Văn Thưởng: Khắc phục tình trạng tạo "sân sau" của DN Nhà nước

VOV.VN -Ông Võ Văn Thường khẳng định điều này tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. 

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng làm việc tại Kiên Giang
Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng làm việc tại Kiên Giang

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng lưu ý tỉnh Kiên Giang giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng làm việc tại Kiên Giang

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng làm việc tại Kiên Giang

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng lưu ý tỉnh Kiên Giang giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.