Vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú Ngô Bảo Châu

Năm 2010, lần đầu tiên Hà Nội vinh danh 11 Công dân Thủ đô ưu tú. Giáo sư Ngô Bảo Châu là một trong những người được trao tặng danh hiệu cao quý này

>> Lễ chào mừng Giáo sư Ngô Bảo Châu
>> Tâm sự của GS Ngô Bảo Châu
>> GS Ngô Bảo Châu giành "Giải Nobel Toán học”
>> GS Ngô Bảo Châu: “Tôi không từ chối tấm lòng của nước nhà…”
>> Mở lòng với nguyên khí quốc gia
>> Trao bằng tiến sĩ danh dự cho GS Ngô Bảo Châu
>> Chính phủ mời Giáo sư Ngô Bảo Châu về nước làm việc

Chiều 4/9, Lễ trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú cho Giáo sư Ngô Bảo Châu đã diễn ra trang trọng tại Trụ sở UBND TP Hà Nội, với sự tham dự của đông đảo sinh viên học sinh Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2010 cho Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đánh giá cao thành tích và những cống hiến của Giáo sư Ngô Bảo Châu đối với toán học, mang niềm tự hào và vinh dự lớn cho đất nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo nêu rõ: Sự kiện Giáo sư  Ngô Bảo Châu được tặng thưởng Huy chương Fields, giải thưởng toán học cao quý của thế giới cùng thời điểm Hoàng Thành Thăng Long được Tổ chức UNESCO công nhận Di sản văn hoá Thế giới, đặc biệt có ý nghĩa khi Thủ đô và cả nước đang chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, góp phần vinh danh truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến của một đất nước Anh hùng, dân tộc Việt Nam Anh hùng, trí tuệ, sáng tạo.

Cám ơn tình cảm và sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Giáo sư Ngô Bảo Châu bày tỏ, ông rất vinh dự được nhận danh hiệu Công dân ưu tú của Thủ đô. Là người Hà Nội, dù đi nơi đâu, trái tim của ông cũng luôn hướng về Thủ đô, với mong muốn Hà Nội ngày càng đẹp hơn, xanh hơn và giàu mạnh hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên