Vĩnh Long phát hiện 47 người vừa về từ vùng có dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng nay 30/1, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết,  tỉnh Vĩnh Long truy vết phát hiện 47 người vừa về từ tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh.

Trong đó tại thành phố Vĩnh Long có 44 người, huyện Bình Tân 2 người và huyện Vũng Liêm 1 người.. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm trong số này chỉ có 4 người đã đến nơi có nguy cơ lây nhiễm cao nên phải lấy mẫu xét nghiệm, 2 người đưa đi cách ly tập trung, số còn lại cho cách ly tại nhà.

Trước đó UBND tỉnh Vĩnh Long đã có cuộc họp khẩn để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện- thị- thành rà soát, truy vết, tổng hợp thông tin tất cả các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân đến hoặc đi về từ vùng dịch và các địa điểm theo khuyến cáo của Bộ Y tế, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh: "Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông trong công tác phòng, chống dịch. Phải coi minh bạch thông tin là giải pháp hàng đầu để kịp thời thông tin chính xác đến các cơ quan chuyên môn và chúng ta không gây hoang mang để đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đặc biệt là tại các cơ quan đơn vị, hoặc nơi đông người, khi tham gia giao thông mà không thực hiện theo đúng quy định, theo chỉ thị của Thủ tướng".

Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đề nghị các sở, ngành thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo thông điệp 5K của Bộ y tế như (đeo khẩu trang- khử khuẩn-  giữ khoảng cách- không tụ tập đông người- khai báo y tế). Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ  thông tin kịp thời cho ban chỉ đạo các cấp để có biện pháp xử lý hiệu quả.

Tại những nơi thường tập trung đông người như bến xe, trường học, bệnh viện và chợ trong tỉnh Vĩnh Long đều có triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid 19. Hầu hết các điểm đông người đều có trang bị nước rửa tay sát khuẩn. Ban quản lý các chợ đều bắt buộc các tiểu thương  và khách hàng phải đeo khẩu trang. Các bệnh viện hạn chế người nhà đến thăm hỏi, chỉ cho duy nhất 1 người nhà ở lại chăm sóc bệnh nhân.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm: "Người dân vào bệnh viện phải mang khẩu trang, chúng tôi cũng quan tâm đến khách vào làm việc tại bệnh viện. Chúng tôi cho đo thân nhiệt tự động, sát khuẩn tay, khai báo y tế, ứng dụng cài đặt Bluezone. Đối với bệnh nhân có yếu tố nghi ngờ, chúng tôi phân công khoa nhiễm là nơi sàng lọc trước một bước. Nếu vẫn còn nghi ngờ chúng tôi sẽ mời tổ phòng chống dịch Covid-19 hội chẩn".

Nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nên từ  ngày xảy ra dịch bệnh đến nay tỉnh Vĩnh Long chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Tất cả 7 trường hợp dương tính với Virus SARS- CoV- 2 vừa qua đều về từ nước ngoài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Duy nhất 1 trường hợp nhập cảnh trái phép về địa phương được phát hiện sớm và đưa đi cách ly điều trị nên không lây nhiễm ra cộng đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhân 1440 ở tỉnh Vĩnh Long đã xuất viện
Bệnh nhân 1440 ở tỉnh Vĩnh Long đã xuất viện

VOV.VN - Bệnh nhân 1440 dương tính với SARS-CoV-2  ở tỉnh Vĩnh Long đã xuất viện sau 3 lần liên tục có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bệnh nhân 1440 ở tỉnh Vĩnh Long đã xuất viện

Bệnh nhân 1440 ở tỉnh Vĩnh Long đã xuất viện

VOV.VN - Bệnh nhân 1440 dương tính với SARS-CoV-2  ở tỉnh Vĩnh Long đã xuất viện sau 3 lần liên tục có kết quả xét nghiệm âm tính.

Công an Vĩnh Long khởi tố "bệnh nhân 1440"
Công an Vĩnh Long khởi tố "bệnh nhân 1440"

VOV.VN - Ngày 19/1, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với BN1440 về hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Công an Vĩnh Long khởi tố "bệnh nhân 1440"

Công an Vĩnh Long khởi tố "bệnh nhân 1440"

VOV.VN - Ngày 19/1, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với BN1440 về hành vi “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Vĩnh Long điều trị khỏi bệnh cho 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2
Vĩnh Long điều trị khỏi bệnh cho 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Ngành y tế tỉnh Vĩnh Long vừa điều trị khỏi bệnh cho 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Đó là bệnh nhân 1431, 24 tuổi, có địa chỉ tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới- Quảng Bình và bệnh 1432, 25 tuổi, có địa chỉ tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Vĩnh Long điều trị khỏi bệnh cho 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

Vĩnh Long điều trị khỏi bệnh cho 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Ngành y tế tỉnh Vĩnh Long vừa điều trị khỏi bệnh cho 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Đó là bệnh nhân 1431, 24 tuổi, có địa chỉ tại phường Đồng Phú, TP Đồng Hới- Quảng Bình và bệnh 1432, 25 tuổi, có địa chỉ tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.