Vĩnh Long phát triển "vùng xanh", thu hẹp "vùng đỏ" tiến tới đẩy lùi dịch bệnh

VOV.VN - Thời gian qua, mặc dù dịch Covid-19 chưa được khống chế, nhưng hiện nay, Vĩnh Long còn có rất nhiều xã chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào và nhiều xã khác đã qua 21 ngày chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Đây được gọi là những “vùng xanh” của tỉnh.

Thanh Bình và Quới Thiện là 2 xã cù lao nằm giữa sông Cổ Chiên bốn bề sông nước, thuộc huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Muốn đặt chân đến 2 xã này chỉ có con đường duy nhất là đi đò. Từ trước đến nay, 2 xã cù lao này chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 nào. Mặc dù vậy, công tác phòng chống dịch bệnh đã và đang được chính quyền 2 xã phối hợp triển khai quyết liệt; thường xuyên phối hợp với ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân địa phương để sớm phát hiện và khống chế ổ dịch. Người dân ở 2 xã cù lao này rất yên tâm trong lao động và phát triển sản xuất.

Anh Nguyễn Thanh Phát, một người dân địa phương cho biết: “Bản thân cảm thấy rất phấn khởi vì ở trên chiếu cố ấp được test y tế,  loại F0 ra khỏi cộng đồng để nhận danh hiệu xã vùng xanh của huyện”.

Ngoài 2 xã kể trên, Vũng Liêm còn nhiều xã khác trong đất liền, từ trước đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào như xã Hiếu Thuận, Trung An, Trung Hiệp, Trung Ngãi, Trung Nghĩa. Đối với các xã Hiếu Thành, Trung Thành, Trung Chánh trước đây cũng đã có trường hợp mắc bệnh nhưng đến nay đã qua 21 ngày địa phương chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc mới, nên đã được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh  huyện Vũng Liêm công nhận “vùng xanh” của huyện.

Ông Võ Văn Thanh, Phó Chủ tịch huyện Vũng Liêm cho biết, có được kết quả này là nhờ huyện triển khai và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ huyện ủy thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra ở cơ sở để sớm phát hiện và chấn chỉnh ngay những trường hợp khó khăn vướng mắc, đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Phó chủ tịch huyện Vũng Liêm cho biết cho biết thêm: “Huyện thể chế chỉ đạo các ngành  thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, thành lập các chốt kiểm soát người từ ngoài vào. Yêu cầu ban chỉ đạo của xã theo dõi rà soát các đối tượng từ vùng dịch về để có biện pháp theo dõi cách ly tại nhà theo quy định”.

Huyện Long Hồ là một trong những địa phương có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất của tỉnh Vĩnh Long, nhưng địa phương vẫn xây dựng và bảo vệ được 4 xã “vùng xanh”. Các xã này cũng đều là xã cù lao nằm giữa sông Cổ Chiên gồm: (Hòa Ninh, Bình Hòa Phước, An Bình, Đồng Phú).

Ông Võ Trung Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cho hay, 4 xã đã có quy chế phối hợp để bảo vệ vùng xanh của cù lao, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý các tuyến đường sông; phát huy vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng và cộng đồng dân cư trong việc giám sát, quản lý địa bàn; quản lý người đi, đến địa phương; phát hiện và báo cáo chính quyền địa phương những trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Trong quy chế phối hợp, các xã thống nhất giữ nguyên 2 chốt kiểm tra đã được thành lập trước đây tại cù lao, đồng thời, bổ sung chốt kiểm tra thứ 3 (tại nhà ông Nguyễn Văn My- ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước). Sau 18 giờ đóng cửa rào chắn không cho người và phương tiện ra vào địa phương đến 5 giờ sáng hôm sau.

“Vùng xanh có thuận lợi ở tại cù lao, giáp với Bến Tre, xung quanh cù lao là sông. Giao cho 4 xã xây dựng kế hoạch liên tịch để có phương án bảo vệ giám sát người ra vào; Tăng cường vận động để người dân tham gia cùng với chính quyền, trong đó có tổ Covid cộng đồng làm nòng cốt; vận động người dân giám sát công tác phòng, chống dịch, đặc biệt chấp hành tốt Chỉ thị 16 và Chỉ thị 16 nâng cao của tỉnh, không cho người dân ra đường khi không cần thiết. Từ 18h  hôm trước đến 5h sáng hôm sau cấm người dân không ra khỏi nhà”, ông Võ Trung Sơn cho hay.

Theo ông Trần Minh Cảnh, Chủ tịch Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, từ trước đến nay, trên địa bàn xã chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh, chính quyền và nhân dân xã rất hãnh diện vì được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện Long Hồ công nhận địa phương là “vùng xanh”. Để bảo vệ “danh hiệu” này xã tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng để kiểm tra và phát hiện các trường hợp từ địa phương khác về.

“Thời gian tới đây, Bình Hòa Phước sẽ quyết tâm giữ vững vùng xanh này và chỉ đạo cho các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền cho người dân quan tâm thực hiện công tác phòng, chống dịch, chỉ đạo ngành công an tiếp tục xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để có biện pháp xử lý kiên quyết để giữ vững Bình Hòa Phước luôn luôn là xã vùng xanh”, ông Trần Minh Cảnh nói.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tận dụng thời gian giãn cách xã hội, tỉnh tổ chức đợt lấy mẫu xét nghiệm quy mô lớn, hầu hết người dân ở vùng có nguy cơ, nguy cơ cao đều được lấy mẫu xét nghiệm để tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long đang triển khai và thực hiện nhiều biện pháp nhằm xây dựng và phát triển các xã “vùng xanh”, tiến tới thu hẹp “vùng đỏ” để đẩy lùi dịch Covid-19 trong thời gian tới.  Mục tiêu của Vĩnh Long xác định nhanh và bảo vệ thật chắc các  xã “vùng xanh”; có biện pháp, lộ trình cụ thể để chuyển “vùng vàng” thành “vùng xanh”, “vùng cam” thành “vùng vàng” và khoanh chặt, thu hẹp “vùng đỏ”; kiểm soát được tình hình trên địa bàn, tiến tới cô lập các “vùng đỏ” ở phạm vi hẹp nhất. Phấn đấu đến ngày 25/8, tỉnh sẽ kiểm soát được dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM lan tỏa phong trào bảo vệ “vùng xanh”
TP.HCM lan tỏa phong trào bảo vệ “vùng xanh”

VOV.VN - Những ngày này, cùng với việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền và người dân TP.HCM đang cùng nhau nỗ lực mở rộng và bảo vệ “vùng xanh” trên bản đồ COVID-19.

TP.HCM lan tỏa phong trào bảo vệ “vùng xanh”

TP.HCM lan tỏa phong trào bảo vệ “vùng xanh”

VOV.VN - Những ngày này, cùng với việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền và người dân TP.HCM đang cùng nhau nỗ lực mở rộng và bảo vệ “vùng xanh” trên bản đồ COVID-19.

Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch
Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch

VOV.VN - Chính quyền địa phương thiết lập “vùng xanh” an toàn phòng chống dịch Covid-19 với những khu dân cư chưa phát sinh ca bệnh. Các “vùng xanh” này nằm xen lẫn với các khu dân cư “vùng đỏ” đã xuất hiện các ca mắc Covid-19, vì vậy công tác kiểm soát bảo vệ “vùng xanh” hết sức nghiêm ngặt.

Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch

Đà Nẵng bảo vệ “vùng xanh” an toàn dịch

VOV.VN - Chính quyền địa phương thiết lập “vùng xanh” an toàn phòng chống dịch Covid-19 với những khu dân cư chưa phát sinh ca bệnh. Các “vùng xanh” này nằm xen lẫn với các khu dân cư “vùng đỏ” đã xuất hiện các ca mắc Covid-19, vì vậy công tác kiểm soát bảo vệ “vùng xanh” hết sức nghiêm ngặt.

Cà Mau đủ điều kiện thiết lập “vùng xanh” toàn tỉnh
Cà Mau đủ điều kiện thiết lập “vùng xanh” toàn tỉnh

VOV.VN - Sau những ngày đi kiểm tra và làm việc tại tỉnh Cà Mau, Tổ công tác của Bộ Y tế đánh giá, tỉnh Cà Mau đủ điều kiện để thiết lập vùng xanh. UBND tỉnh đang xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua về vấn đề này.

Cà Mau đủ điều kiện thiết lập “vùng xanh” toàn tỉnh

Cà Mau đủ điều kiện thiết lập “vùng xanh” toàn tỉnh

VOV.VN - Sau những ngày đi kiểm tra và làm việc tại tỉnh Cà Mau, Tổ công tác của Bộ Y tế đánh giá, tỉnh Cà Mau đủ điều kiện để thiết lập vùng xanh. UBND tỉnh đang xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua về vấn đề này.