VNPT trao học bổng cho bé gái “không tay, không chân”

VOV.VN -Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã trao 2 suất học bổng cho hai chị em bé Linh Chi.

Sáng 4/9, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (đại diện là Báo điện tử VnMedia) tổ chức chương trình “VNPT- Kết nối những ước mơ” và trao 2 suất học bổng “VNPT- Chắp cánh tài năng Việt”, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho các  em Nguyễn Linh Chi và Nguyễn Đình Dũng (em trai Linh Chi). Mặc dù bị các di chứng do ảnh hưởng chất độc màu da cam nhưng hai em vẫn kiên trì học tập và rèn luyện, trở thánh tấm gương sáng về nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.

Gia đình bé Linh Chi nhận học bổng của chương trình 

Tại chương trình “VNPT- Kết nối ước mơ”, khách mời đã có cơ hội được nghe những sẻ chia, tâm sự đầy xúc động của gia đình bé Linh Chi và bác sĩ Nguyễn Hải Thanh (Trưởng khoa Kỹ thuật chỉnh hình, Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ thuật chỉnh hình Việt Nam), người đang trực tiếp điều trị cho em Linh Chi. Qua đấy, người tham dự hiểu thêm về ý chí, nghị lực chiến đấu với bệnh tật của các em và gia đình.

Đại diện ban tổ chức cho biết, chương trình nhằm phát huy truyền thống nghĩa tình trong văn hóa VNPT và kịp thời động viên, khuyến khích những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn giàu nghị lực sống và tinh thần hiếu học.

Bé Linh Chi và mẹ

Bà Nguyễn Thúy Huệ, Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam bày tỏ: “Cháu Linh Chi là người giàu nghị lực sống. Chương trình là cơ hội để xã hội biết đến những trường hợp khó khăn như thế này để kịp thời chia sẻ, động viên. So với những hoàn cảnh sống ấy, chúng ta nhận thấy cuộc sống của chúng ta hạnh phúc hơn rất nhiều. Tôi hy vọng chương trình sẽ là động lực giúp cháu Linh Chi tiến xa hơn trong cuộc sống”.

Kết thúc chương trình, bé Linh Chi tự viết nên hàng chữ “Con muốn đi học” vào vở cho mọi người cùng xem. Chúc cho ao ước nhỏ bé của Linh Chi được thành hiện thực.

Em Nguyễn Linh Chi là con gái của anh Nguyễn Đình Nam và chị Trịnh Ngọc Thủy - trú tại tổ 67, phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Cháu Nguyễn Linh Chi cùng em trai Nguyễn Đình Dũng và bố đều bị di chứng do ảnh hưởng chất độc màu da cam từ ông nội của các cháu là đại tá Nguyễn Đình Sanh - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái. Cháu Nguyễn Linh Chi bị dị tật bẩm sinh không chân không tay, anh Nguyễn Đình Nam và cháu Nguyễn Đình Dũng mắc bệnh dị ứng máu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái “không tay chân” đã đến Hà Nội
Bé gái “không tay chân” đã đến Hà Nội

Xem được chương trình về Nick Vujicic, Linh Chi cười và nhảy nhót theo bởi thấy người này cũng giống mình.

Bé gái “không tay chân” đã đến Hà Nội

Bé gái “không tay chân” đã đến Hà Nội

Xem được chương trình về Nick Vujicic, Linh Chi cười và nhảy nhót theo bởi thấy người này cũng giống mình.

Hình ảnh bé "không tay, không chân" đi Bảo tàng Hồ Chí Minh
Hình ảnh bé "không tay, không chân" đi Bảo tàng Hồ Chí Minh

(VOV) - Nhìn thấy tượng đồng Bác Hồ ngay chính giữa bảo tàng, cô bé bỗng reo lên “A, Bác Hồ!” khiến nhiều người chứng kiến rất xúc động.

Hình ảnh bé "không tay, không chân" đi Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hình ảnh bé "không tay, không chân" đi Bảo tàng Hồ Chí Minh

(VOV) - Nhìn thấy tượng đồng Bác Hồ ngay chính giữa bảo tàng, cô bé bỗng reo lên “A, Bác Hồ!” khiến nhiều người chứng kiến rất xúc động.

Bé gái "không tay, không chân” mong gặp Nick Vujicic
Bé gái "không tay, không chân” mong gặp Nick Vujicic

(VOV) - “Tôi rất mong con gái tôi và những cháu bé bị khuyết tật có cơ hội được gặp “thần tượng” của mình”

Bé gái "không tay, không chân” mong gặp Nick Vujicic

Bé gái "không tay, không chân” mong gặp Nick Vujicic

(VOV) - “Tôi rất mong con gái tôi và những cháu bé bị khuyết tật có cơ hội được gặp “thần tượng” của mình”

Bé gái “không chân, không tay” có cơ hội gặp Nick Vujicic
Bé gái “không chân, không tay” có cơ hội gặp Nick Vujicic

(VOV) - Mấy ngày qua Linh Chi luôn chờ xem những chương trình giới về Nick Vujicic và miệt mài vẽ hình “thần tượng” của mình...

Bé gái “không chân, không tay” có cơ hội gặp Nick Vujicic

Bé gái “không chân, không tay” có cơ hội gặp Nick Vujicic

(VOV) - Mấy ngày qua Linh Chi luôn chờ xem những chương trình giới về Nick Vujicic và miệt mài vẽ hình “thần tượng” của mình...

Nick Vujicic mong "bé không tay chân" thành diễn giả
Nick Vujicic mong "bé không tay chân" thành diễn giả

(VOV) - Có chung hoàn cảnh như bé Linh Chi không chân không tay, Nick mong muốn cô bé sẽ hạnh phúc, làm mọi việc bằng tất cả niềm đam mê.

Nick Vujicic mong "bé không tay chân" thành diễn giả

Nick Vujicic mong "bé không tay chân" thành diễn giả

(VOV) - Có chung hoàn cảnh như bé Linh Chi không chân không tay, Nick mong muốn cô bé sẽ hạnh phúc, làm mọi việc bằng tất cả niềm đam mê.

Bé “không chân, không tay” mong được thăm Lăng Bác
Bé “không chân, không tay” mong được thăm Lăng Bác

(VOV) -Linh Chi cũng như nhiều đứa trẻ khác ở Việt Nam, từ bé đã ao ước được thăm Lăng Bác Hồ.... 

Bé “không chân, không tay” mong được thăm Lăng Bác

Bé “không chân, không tay” mong được thăm Lăng Bác

(VOV) -Linh Chi cũng như nhiều đứa trẻ khác ở Việt Nam, từ bé đã ao ước được thăm Lăng Bác Hồ.... 

Bé không tay chân vừa trải qua ca phẫu thuật
Bé không tay chân vừa trải qua ca phẫu thuật

(VOV) - Ca mổ cắt xương đầu tay của bé Linh Chi được Bệnh viện đa khoa Phúc Lâm miễn phí hoàn toàn.

Bé không tay chân vừa trải qua ca phẫu thuật

Bé không tay chân vừa trải qua ca phẫu thuật

(VOV) - Ca mổ cắt xương đầu tay của bé Linh Chi được Bệnh viện đa khoa Phúc Lâm miễn phí hoàn toàn.