Vô hiệu 1 quả bom và 270 quả đạn pháo

Quả bom được tìm thấy ở độ sâu 3,2 mét dưới lòng kênh thuộc ấp 2, xã Tân Triều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Theo Thượng tá Trần Văn Đồng, Phó Tổng giám đốc Công ty Xây dựng Lũng Lô, Bộ Quốc phòng, trong quá trình rà phá bom mìn, vật nổ để tiến hành nạo vét kênh An Phong-Mỹ Hòa-Bắc Đông, thuộc địa phận 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp, đơn vị đã phát hiện, vô hiệu hóa một quả bom nặng 470kg, do Mỹ sản xuất, cùng 270 quả đạn pháo (chủ yếu là đạn 105 ly).

Ngay sau khi phát hiện, đơn vị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, hướng dẫn và bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực đồng thời tiến hành tháo ngòi nổ, vô hiệu hóa thành công quả bom./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên