Voọc gáy trắng xuất hiện và tấn công người ở Quảng Trị

VOV.VN - Hiện chính quyền địa phương thông báo đến người dân chủ động để phòng tránh, cắm bảng cảnh báo, ngoài ra cử lực lượng canh gác, đẩy đuổi vào rừng khi phát hiện.

Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng vừa nhận được tin báo về việc xuất hiện 2 cá thể Voọc gáy trắng xuất hiện tại địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 21/3, một cá thể voọc gáy trắng xuất hiện khu vực rừng tự nhiên gần sân nhà ông Hồ Văn Pan, ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Cá thể voọc này được người dân báo với lực lượng chức năng đẩy đuổi vào rừng.

Cùng thời điểm trên, tại thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, một cá thể voọc gáy trắng khác xuất hiện tấn công ông H.V.R, khi đang cùng một số người dân khai thác tràm. Rất may, ông R chỉ bị thương nhẹ. Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa cho biết, 2 khu vực xuất hiện voọc nói trên cách nhau khoảng 1,5km thuộc hai khu rừng tự nhiên.

Hiện chính quyền địa phương thông báo đến người dân chủ động để phòng tránh, cắm bảng cảnh báo, ngoài ra cử lực lượng canh gác, đẩy đuổi vào rừng khi phát hiện. Năm 2020, trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũng xảy ra tình trạng đàn voọc gáy trắng thường xuyên rượt đuổi, tấn công người đi đường.

Được biết, voọc gáy trắng còn gọi là voọc Hà Tĩnh, có tên khoa học Trachypithecus hatinhensis, thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB, thuộc danh mục các loài được ưu tiên bảo vệ.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mê mẩn với rừng hoa Đỗ Quyên trên núi Pu Ta Leng
Mê mẩn với rừng hoa Đỗ Quyên trên núi Pu Ta Leng

VOV.VN - Từng "thảm" Đỗ Quyên nhuộm màu rực rỡ giữa mây trời, tạo cảnh sắc thần tiên, làm mê đắm lòng người trên hành trình chinh phục đỉnh Pu Ta Leng (Lai Châu).

Mê mẩn với rừng hoa Đỗ Quyên trên núi Pu Ta Leng

Mê mẩn với rừng hoa Đỗ Quyên trên núi Pu Ta Leng

VOV.VN - Từng "thảm" Đỗ Quyên nhuộm màu rực rỡ giữa mây trời, tạo cảnh sắc thần tiên, làm mê đắm lòng người trên hành trình chinh phục đỉnh Pu Ta Leng (Lai Châu).

Phát hiện xác một cá thể voi rừng to lớn đang phân hủy
Phát hiện xác một cá thể voi rừng to lớn đang phân hủy

VOV.VN - Xác 1 cá thể voi rừng to lớn được phát hiện ở dưới cánh rừng giáp ranh giữa xã Thanh Đức và xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Phát hiện xác một cá thể voi rừng to lớn đang phân hủy

Phát hiện xác một cá thể voi rừng to lớn đang phân hủy

VOV.VN - Xác 1 cá thể voi rừng to lớn được phát hiện ở dưới cánh rừng giáp ranh giữa xã Thanh Đức và xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Voi rừng xuất hiện trên nương ngô ở Sơn La
Voi rừng xuất hiện trên nương ngô ở Sơn La

VOV.VN - Khoảng 9h sáng nay 6/9, người dân địa phương đã phát hiện một con voi rừng đang di chuyển qua khu vực nương ngô giáp ranh giữa xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn và xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Voi rừng xuất hiện trên nương ngô ở Sơn La

Voi rừng xuất hiện trên nương ngô ở Sơn La

VOV.VN - Khoảng 9h sáng nay 6/9, người dân địa phương đã phát hiện một con voi rừng đang di chuyển qua khu vực nương ngô giáp ranh giữa xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn và xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.