VOV ĐBSCL nhận giải Nhất Giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần thứ XIV

VOV.VN - Trong 4 năm gần đây, nhóm phóng viên cơ quan thường trú VOV khu vực ĐBSCL liên tiếp đạt giải Nhất ở thể loại báo nói khi tham gia Giải này.

Chiều 19/6, Hội Nhà báo Cần Thơ phối hợp với Sở TT&TT Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết trao giải Báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ XIV (2019-2020), đồng thời, phát động giải báo chí Phan Ngọc Hiển năm 2020-2021.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải I Giải báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ XIV.

Giải báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ năm nay với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”, đã tiếp nhận 149 tác phẩm của 39 tác giả và 53 nhóm tác giả gửi tham dự giải.

Sau vòng chấm sơ khảo, chung khảo, Ban tổ chức quyết định trao giải cho 33 tác phẩm, trong đó có 10 tác phẩm báo in, 8 tác phẩm báo hình, 6 tác phẩm báo nói và 9 tác phẩm ảnh báo chí.

Nhóm tác giả VOV ĐBSCL nhận giải Nhất thể loại báo nói với tác phẩm “Ứng phó với thách thức an ninh nguồn nước ĐBSCL”. Điều đáng tự hào là trong 4 năm gần đây, nhóm phóng viên cơ quan thường trú VOV khu vực ĐBSCL liên tiếp đạt giải Nhất ở thể loại báo nói khi tham gia Giải này.

Theo Ban tổ chức, chất lượng tác phẩm tham gia giải năm nay cao hơn các năm trước cả về nghiệp vụ và giá trị nội dung, nhất là đã chuyển tải được nhiều vấn đề của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL. Nhiều tác phẩm có tính chiến đấu cao, góc nhìn đa chiều và nguồn tư liệu phong phú để độc giả tham khảo. Nhiều tác phẩm nhiều kỳ có kết cấu chặt chẽ, cách thể hiện súc tích, dễ hiểu, phân tích, lý giải rõ ràng…

Ông Đỗ Trung Thuận, VOV Giao thông FM 91 MHz – Đài TNVN, đại diện nhóm tác giả đạt giải II và III Giải báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ XIV chia sẻ, năm nay là năm thứ 2 đơn vị tham gia giải báo chí Phan Ngọc Hiển để giao lưu học hỏi, trau dồi thêm kinh nghiệm trong việc làm báo, đặc biệt là báo phát thanh.

"Chúng tôi cũng cố gắng để trong năm sau có thể tham gia giải báo chí Phan Ngọc Hiển với những tác phẩm hay hơn, xuất sắc hơn, phản ánh chân thật, sâu sắc hơn đời sống vùng đồng bằng của mình" - ông Đỗ Trung Thuận cho biết.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, trong những ngày qua, Bộ Tư lệnh quân khu 9, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và nhiều cơ quan, ban ngành tại Cần Thơ, vùng ĐBSCL  đã đến thăm, chúc mừng Cơ quan thường trú Đài TNVN (VOV) khu vực ĐBSCL.

Lãnh đạo công an thành phố Cần Thơ thăm VOV ĐBSCL nhân kỷ niệm 95 Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đại diện các đơn vị, địa phương đánh giá cao những đóng góp của Cơ quan thường trú VOV khu vực ĐBSCL đối với sự phát triển chung của cả vùng. Trong đó khẳng định, đơn vị luôn tuyên truyền kịp thời những thông tin quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; góp phần trong việc xây dựng và phát triển vùng ĐBSCL./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên