VOV giành 2 giải B Giải báo chí của Hà Nội năm 2019

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam có 2 tác phẩm đoạt giải B của tác giả Nguyễn Huy Nam (VOV1) và Phạm Mai Hương – Lê Phương Thảo (VOV2).

Tối 4/10, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao thưởng cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ hai năm 2019.

Các tác giải đoạt giải A - Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội

Hội đồng chung khảo của mỗi giải đã chọn ra được 33 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích.

Đài Tiếng nói Việt Nam có 2 tác phẩm đoạt giải B, Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội tác giả Nguyễn Huy Nam (VOV1) với tác phẩm “Hiệu quả công tác điều động luân chuyển cán bộ của Hà Nội thực tiễn từ một số địa bàn phức tạp”; Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; tác phẩm “Người lái xe ôm “giàu” nhất bến xe Mỹ Đình” của tác giả Phạm Mai Hương – Lê Phương Thảo (VOV2).

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Bban Tổ chức giải nêu, sau 9 tháng phát động, hai giải báo chí đã nhận được gần 600 tác phẩm dự thi của 62 cơ quan báo chí trung ương và thành phố Hà Nội. So với năm 2018, số lượng các tác phẩm và cơ quan báo chí tham gia có bước phát triển.

Nhận xét về chất lượng hai giải báo chí của thành phố Hà Nội năm 2019, ông Nguyễn Văn Phong cho biết, qua các vòng sơ khảo, chung khảo, tất cả các thành viên Ban giám khảo cùng chung nhận xét, các tác phẩm tham dự hai giải báo chí không những có số lượng lớn mà đề tài phong phú, đa dạng hơn; có nhiều tác phẩm bám sát thực tiễn cuộc sống, vấn đề đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ diễn ra, có sự thay đổi trên địa bàn thành phố để phản ánh một cách phong phú, đa dạng, trung thực.

Có những tác phẩm đã đi đến tận cùng những vấn đề, phản ánh những tồn tại, vướng mắc, thiếu sót của thành phố Hà Nội; có những tác phẩm không chỉ nêu vấn đề mà dày công tham khảo, so sánh nhiều địa bàn cả nước, có những gợi mở cho Hà Nội tham khảo, có bước nghiên cứu tiếp thu giải quyết vấn đề thực tế và trong tương lai.

Tác giả Nguyễn Huy Nam (VOV1) đoạt giải B - Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội biểu dương các nhà báo là tác giả của gần 600 tác phẩm dự thi và chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc được trao giải, bà Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, mỗi tác phẩm là sự kết tinh tâm huyết, trí tuệ, tình cảm và trách nhiệm của những người làm báo đối với Thủ đô, đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng cũng chính thức phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III - năm 2020; kêu gọi các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, tạo diễn đàn về lý luận và thực tiễn, tham gia tích cực góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”
Phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

VOV.VN - Sáng 19/6, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14.

Phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

Phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

VOV.VN - Sáng 19/6, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14.

Toàn cảnh Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 - năm 2018
Toàn cảnh Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 - năm 2018

VOV.VN - 106 tác phẩm xuất sắc đã đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 - năm 2018, trong đó, VOV có 7 tác phẩm gồm: 2 giải A; 2 giải B và 3 giải C.

Toàn cảnh Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 - năm 2018

Toàn cảnh Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 - năm 2018

VOV.VN - 106 tác phẩm xuất sắc đã đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 - năm 2018, trong đó, VOV có 7 tác phẩm gồm: 2 giải A; 2 giải B và 3 giải C.

VOV có 7 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 - năm 2018
VOV có 7 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 - năm 2018

VOV.VN - Giải Báo chí quốc gia là phần thưởng cao quý nhất, tôn vinh những cống hiến không mệt mỏi của những người làm báo.

VOV có 7 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 - năm 2018

VOV có 7 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ 13 - năm 2018

VOV.VN - Giải Báo chí quốc gia là phần thưởng cao quý nhất, tôn vinh những cống hiến không mệt mỏi của những người làm báo.