VOV nhận 11 giải trong Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII

VOV.VN -Đây là dịp để tôn vinh những người làm báo, những tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2013.

Kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tối nay (21/6), tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia tổ chức trọng thể Lễ trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ 8 năm 2013. 

 

Đến dự sự kiện có ý nghĩa to lớn của những người làm báo; chúc mừng các tác giả, tác phẩm xuất sắc trong năm, chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng nhiều đồng chí Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ; các nhà báo lão thành… cùng đông đảo những người làm báo trong cả nước.

 

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đánh giá cao vai trò, những đóng góp to lớn của báo chí. Các thế hệ nhà báo đã tích cực tham gia và có những đóng góp xứng đáng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giải báo chí Quốc gia là một trong những hoạt động quy mô toàn quốc, vừa để tôn vinh các tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc nhất của năm, vừa để động viên, khuyến khích các nhà báo tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: "Tôi đề nghị đội ngũ những nhà làm báo tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện Nghị quyết lần thứ 11 của Đảng, Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Báo chí phải thông nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát hiện cổ vũ, động viên và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, góp phần tăng mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố và làm tăng thêm niềm tin của nhân dân, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, tương lai đất nước…".


 

Các tác giả đạt giải A

Giải báo chí quốc gia lần thứ 8 thu hút 1.665 tác phẩm của các tác giả ở các cơ quan báo chí trong nước dự thi. Trong mùa giải báo chí năm nay, các cơ quan báo chí địa phương cũng có nhiều tác phẩm đoạt giải cao, chất lượng tương đương với tác phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương. Đây là năm có số lượng tác phẩm dự thi cao nhất kể từ mùa Giải đầu tiên (năm 2006) đến nay. Giải báo chí lần thứ 8 đã thu hút được nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh khách quan, bao quát các sự kiện, sinh hoạt chính trị, kinh tế - xã hội lớn của đất nước trong năm 2013. Nhiều tác giả đi sâu giới thiệu những cách làm hay, nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trên mọi mặt đời sống xã hội, vừa mang tính thời sự, vừa có ý nghĩa nhân văn cao cả.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng - Tổng biên tập báo Nhân dân - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng giải báo chí quốc gia cho biết, các tác phẩm đạt giải năm nay khá đa dạng về chủ đề, phản ánh mọi khía cạnh của cuộc sống và đều là những tác phẩm thể hiện sự quan tâm, trăn trở đồng thời đưa ra giải pháp cho những vấn đề lớn nhỏ của đất nước. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện vấn đề, được đầu tư công phu về nghiệp vụ của cơ quan báo chí và của tác giả. Cách thể hiện ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn và thu hút.

Tuy nhiên, đồng chí Thuận Hữu cũng chia sẻ: “Giải năm nay vẫn chưa có những tác phẩm thật sự nổi trội về tính phát hiện, bình luận sắc sảo, điều tra sâu, thể loại tin, ảnh báo chí vẫn yếu…”.

 

Các tác giả đạt giải B

 

Với trách nhiệm xã hội của báo chí, nhiều tác phẩm đã đi đầu đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá đất nước; đấu tranh mạnh mẽ bằng ngôn luận trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Các tác giả cũng đã đi sâu phân tích các vấn đề về xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp, vấn đề nông dân, ngư dân bám biển sản xuất và tham gia bảo vệ vùng biển, về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; về phát huy các giá trị văn hóa... Năm nay, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 8 năm 2013 tiếp tục là mùa vàng bội thu của những người làm báo phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam. Nội dung các tác phẩm đạt giải của Đài Tiếng nói Việt Nam là bức tranh phản chiếu đầy đủ và khách quan tình hình đất nước ở nhiều phương diện, trong đó, có những tác phẩm có tính phát hiện những vấn đề mang tầm quốc gia, quốc tế. 

 

Chương trình phát thanh đặc biệt “40 năm Hiệp định Paris, đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam và những bài học đặt ra trong bối cảnh mới” của nhóm tác giả Hằng Nga, Hồ Điệp và Vũ Dũng (Hệ Thời sự-Chính trị tổng hợp VOV1) đã đạt giải A Báo chí Quốc gia lần thứ 8 năm 2013, loại hình phát thanh. Nói về tác phẩm của nhóm, nhà báo Hồ Điệp cho rằng, chính sự băn khoăn và nỗ lực đi tìm câu trả lời cho cách thể hiện chương trình kể lại 1 câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ phát thanh đầy ắp kiến thức lịch sử hấp dẫn thính giả mọi lứa tuổi chính là một trong những yếu tố để làm nên thành công cho nhóm tác giả. Nhà báo Hồ Điệp chia sẻ: "Để một chương trình phát thanh đặc biệt nói về một mốc lịch sử quan trọng của ngoại giao Việt Nam thể hiện có sức sống và nó không chỉ là lịch sử mà nó còn thể hiện được tầm vóc của cả một thời đại của một dân tộc. Làm thế nào để chương trình hay và hấp dẫn, sống trong lòng thính giả. Khi nghe Hiệp định Paris khán giả có thể cảm nhận được dòng chảy của lịch sử, không khí khẩn trương nỗ lực quyết tâm của cha ông ta trong thời điểm ấy, làm thế nào để các thính giả cùng tham gia gắn bó với chương trình khi thực hiện trực tiếp, đó là những trăn trở và thử thách rất lớn đối với chúng tôi".


 

Phóng viên báo điện tử VOV.VN vinh dự lên nhận giải

Tại buổi Lễ, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã trao giải cho 114 tác phẩm đạt giải, trong đó có 8 giải A (cao nhất từ trước đến nay); 27 giải B; 41 giải C và  38 giải Khuyến khích.

Báo điện tử VOV.VN vinh dự đạt 2 giải, 1 giải B và 1 giải C ở cả 2 thể loại dành cho báo điện tử. Cụ thể, tác phẩm “Giải bài toán nông dân bỏ ruộng” của nhóm tác giả: Vũ Thị Hạnh, Trần Xuân Thân, Đặng Khanh đạt giải B (Thể loại Phóng sự, Phóng sự điều tra, Ký báo chí, ghi chép) và tác phẩm "Đạo đức học đường - không thể xem nhẹ" của tác giả Phạm Thị Hòa (Minh Hòa), Lê Bích Lan đạt giải C (thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận).

Một số hình ảnh phóng viên VOV tại Lễ trao Giải:


Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến (thứ 5 từ trái sang) chúc mừng các phóng viên của VOV đoạt giải

 

Lãnh đạo Báo Điện tử VOV.VN cùng các tác giả của báo nhận giải

 

Nhóm phóng viên Báo điện tử VOV.VN nhận giải B

 



 



 

 

Giải Báo chí quốc gia là sự kiện lớn của giới báo chí Việt Nam hàng năm, được tổ chức nhằm tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất, có chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, có nội dung và hình thức hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao.

Tham dự giải là những tác phẩm của các nhà báo chuyên và không chuyên, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương; có tính phát hiện, phản ánh trung thực, kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước và quốc tế trong năm.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động giải báo chí toàn quốc về dân số kế hoạch hóa gia đình
Phát động giải báo chí toàn quốc về dân số kế hoạch hóa gia đình

VOV.VN -Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Phát động giải báo chí toàn quốc về dân số kế hoạch hóa gia đình

Phát động giải báo chí toàn quốc về dân số kế hoạch hóa gia đình

VOV.VN -Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm.

11 tác phẩm của VOV đoạt Giải Báo chí Quốc gia 2013
11 tác phẩm của VOV đoạt Giải Báo chí Quốc gia 2013

VOV.VN - Trong đó, có 2 giải A cho loại hình phát thanh, 2 giải B cho loại hình báo in và báo điện tử...

11 tác phẩm của VOV đoạt Giải Báo chí Quốc gia 2013

11 tác phẩm của VOV đoạt Giải Báo chí Quốc gia 2013

VOV.VN - Trong đó, có 2 giải A cho loại hình phát thanh, 2 giải B cho loại hình báo in và báo điện tử...

25 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng
25 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng

VOV.VN - Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng năm nay có 154 tác phẩm của 65 tác giả, nhóm tác giải tham gia dự thi

25 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng

25 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng

VOV.VN - Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng năm nay có 154 tác phẩm của 65 tác giả, nhóm tác giải tham gia dự thi

Trao giải báo chí về lao động và việc làm
Trao giải báo chí về lao động và việc làm

VOV.VN -Nhà báo Lê Thị Vân–Báo Tuổi trẻ TP.HCM đạt giải nhất với loạt bài “Tai nạn lao động-xem nhẹ mạng người”.

Trao giải báo chí về lao động và việc làm

Trao giải báo chí về lao động và việc làm

VOV.VN -Nhà báo Lê Thị Vân–Báo Tuổi trẻ TP.HCM đạt giải nhất với loạt bài “Tai nạn lao động-xem nhẹ mạng người”.

183 tác phẩm vào Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 8- 2013
183 tác phẩm vào Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 8- 2013

VOV.VN - Một số bài báo của các hội địa phương có nhiều tiến bộ nên khoảng cách giữa báo chí trung ương và địa phương thu hẹp dần.

183 tác phẩm vào Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 8- 2013

183 tác phẩm vào Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 8- 2013

VOV.VN - Một số bài báo của các hội địa phương có nhiều tiến bộ nên khoảng cách giữa báo chí trung ương và địa phương thu hẹp dần.

Cần Thơ trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần VIII
Cần Thơ trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần VIII

VOV.VN -Các tác phẩm dự thi đã kịp thời bám sát tình hình thời sự, phản ánh đề tài đa dạng bằng nhiều hình thức phong phú.

Cần Thơ trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần VIII

Cần Thơ trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần VIII

VOV.VN -Các tác phẩm dự thi đã kịp thời bám sát tình hình thời sự, phản ánh đề tài đa dạng bằng nhiều hình thức phong phú.

Số lượng tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia tăng vọt
Số lượng tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia tăng vọt

VOV.VN - Số lượng 1.665 tác phẩm đủ điều kiện dự giải năm nay là con số tác phẩm cao nhất tính từ mùa giải đầu tiên tới nay

Số lượng tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia tăng vọt

Số lượng tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia tăng vọt

VOV.VN - Số lượng 1.665 tác phẩm đủ điều kiện dự giải năm nay là con số tác phẩm cao nhất tính từ mùa giải đầu tiên tới nay