VOV Tây Nguyên tặng quà Tết cho buôn kết nghĩa

VOV.VN -Các đơn vị trao tặng 260 suất quà Tết cho bà con dân tộc M’Nông tại buôn BHôk, xã Yang Tao, huyện Lắk.

Sáng nay (12/2) Cơ quan thường trú Đài TNVN (VOV) tại khu vực Tây Nguyên và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Chi nhánh Vietcom Bank tại Đắk Lắk trao tặng 260 suất quà Tết cho bà con dân tộc M’Nông tại buôn BHôk, xã Yang Tao, huyện Lắk.

Buôn BHôk, xã Yang Tao, huyện Lắk có 100% dân số là người M’Nông, là buôn kết nghĩa với Cơ quan thường trú VOV tại Tây Nguyên và Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk hơn 10 năm qua. Cùng với chính sách ưu tiên đầu tư của Nhà nước, những năm qua 2 đơn vị kết nghĩa luôn gắn bó với bà con M’Nông ở buôn BHôk, với những việc làm có ý nghĩa thiết thực.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao do Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức, 10 năm qua, hai đơn vị kết nghĩa đã tích cực vận động sự hỗ trợ của các doanh nghiệp để tổ chức thăm hỏi tặng quà, giúp đỡ các gia đình khó khăn với tổng trị giá gần 2 trăm triệu đồng. Phát huy truyền thống nghĩa tình đó, Tết Ất Mùi năm nay, được sự hỗ trợ của Chi nhánh Vietcom Bank tại Đắk Lắk, 2 đơn vị lại về với buôn B’Hôk, với 260 suất quà dành tặng cho tất cả các hộ trong buôn.

Trò chuyện cùng bà con nhân dịp Tết đến xuân về, ông Ngô Quang Khương – Phó giám đốc Cơ quan thường trú VOV tại Tây Nguyên bày tỏ vui mừng vì tình hình kinh tế - xã hội của buôn đã có nhiều khởi sắc; từ một buôn nghèo, nay B’Hôk đã trở thành buôn văn hóa, với tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1/4. Chúc bà con đón Xuân Ất Mùi vui vẻ, đầm ấm; sang năm mới, tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, làm ăn phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách chọn thực phẩm ngày Tết
Cách chọn thực phẩm ngày Tết

Tết là dịp có số người bị ngộ độc thực phẩm nhiều nhất trong năm do vi khuẩn và hóa chất bảo quản trong các thực phẩm. Nếu biết cách chọn sẽ an toàn khi dùng.

Cách chọn thực phẩm ngày Tết

Cách chọn thực phẩm ngày Tết

Tết là dịp có số người bị ngộ độc thực phẩm nhiều nhất trong năm do vi khuẩn và hóa chất bảo quản trong các thực phẩm. Nếu biết cách chọn sẽ an toàn khi dùng.

Bức tranh tươi mới của làng nghề miền Tây đón Tết
Bức tranh tươi mới của làng nghề miền Tây đón Tết

VOV.VN - Mùa xuân mang theo sự quyến rũ của nắng, của gió, của hoa trái, sản vật giục làng nghề miền Tây vào Tết.

Bức tranh tươi mới của làng nghề miền Tây đón Tết

Bức tranh tươi mới của làng nghề miền Tây đón Tết

VOV.VN - Mùa xuân mang theo sự quyến rũ của nắng, của gió, của hoa trái, sản vật giục làng nghề miền Tây vào Tết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Ngãi
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN -Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi đã chăm lo Tết cho nhân dân chu đáo, an toàn và tiết kiệm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Ngãi

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN -Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi đã chăm lo Tết cho nhân dân chu đáo, an toàn và tiết kiệm.

Valentine cận Tết – thị trường trầm lắng
Valentine cận Tết – thị trường trầm lắng

Valentine năm nay rơi vào ngày 26 Tết, thời điểm mọi người về quê nên thị trường ít sôi động.

Valentine cận Tết – thị trường trầm lắng

Valentine cận Tết – thị trường trầm lắng

Valentine năm nay rơi vào ngày 26 Tết, thời điểm mọi người về quê nên thị trường ít sôi động.

Phó CTQH Huỳnh Ngọc Sơn chúc Tết gia đình chính sách tại TP Đà Nẵng
Phó CTQH Huỳnh Ngọc Sơn chúc Tết gia đình chính sách tại TP Đà Nẵng

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội chúc các bậc lão thành cách mạng sống khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho quê hương, đất nước,

Phó CTQH Huỳnh Ngọc Sơn chúc Tết gia đình chính sách tại TP Đà Nẵng

Phó CTQH Huỳnh Ngọc Sơn chúc Tết gia đình chính sách tại TP Đà Nẵng

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội chúc các bậc lão thành cách mạng sống khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho quê hương, đất nước,

Khó phân định quà Tết và hối lộ
Khó phân định quà Tết và hối lộ

Tặng, biếu quà Tết đang có những thay đổi, bị biến tướng so với mục đích tốt đẹp ban đầu.

Khó phân định quà Tết và hối lộ

Khó phân định quà Tết và hối lộ

Tặng, biếu quà Tết đang có những thay đổi, bị biến tướng so với mục đích tốt đẹp ban đầu.

“Săn” chim công hàng chục triệu đồng làm quà biếu Tết
“Săn” chim công hàng chục triệu đồng làm quà biếu Tết

Mỗi con chim công trưởng thành có giá từ 7,5 đến 20 triệu đồng đang được nhiều người "săn" làm quà biếu Tết.

“Săn” chim công hàng chục triệu đồng làm quà biếu Tết

“Săn” chim công hàng chục triệu đồng làm quà biếu Tết

Mỗi con chim công trưởng thành có giá từ 7,5 đến 20 triệu đồng đang được nhiều người "săn" làm quà biếu Tết.

Thiêng liêng cây nêu Tết giữa vùng biển Hoàng Sa
Thiêng liêng cây nêu Tết giữa vùng biển Hoàng Sa

VOV.VN - Cây nêu là biểu tượng thiêng liêng nhất của ngày Tết Nguyên đán đối với người Việt, nó gắn liền với sự tích huyền thoại mang đậm tính nhân văn.

Thiêng liêng cây nêu Tết giữa vùng biển Hoàng Sa

Thiêng liêng cây nêu Tết giữa vùng biển Hoàng Sa

VOV.VN - Cây nêu là biểu tượng thiêng liêng nhất của ngày Tết Nguyên đán đối với người Việt, nó gắn liền với sự tích huyền thoại mang đậm tính nhân văn.