VOV Tây Nguyên thăm tặng quà buôn kết nghĩa Tết Tân Sửu

VOV.VN - Ban tổ chức đã trao 300 suất quà gồm gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước mắm, bột ngọt. Tổng trị giá các phần quà là hơn 100 triệu đồng và 1,3 tấn gạo cho người dân.

Nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, hôm nay (31/1), Cơ quan thường trú Đài TNVN (VOV) khu vực Tây Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, câu lạc bộ Theo chiều thiện tâm và các nhà tài trợ tổ chức chương trình thăm, tặng quà buôn kết nghĩa Bhôk, xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Buôn Bhôk, xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 270 hộ với khoảng hơn 1.000 khẩu, chủ yếu là người M’nông. Từ năm 2004, buôn Bhôk đã kết nghĩa với Cơ quan Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên và trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk.

Từ đó đến nay, 2 đơn vị thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ, động viên bà con trong buôn cố gắng lao động sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo con cái học hành, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 300 suất quà gồm gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm như dầu ăn, nước mắm, bột ngọt. Tổng trị giá các phần quà là hơn 100 triệu đồng và 1,3 tấn gạo.

Nhận được phần quà từ chương trình, nhiều người dân buôn Bhôk cho biết, cảm thấy rất vui mừng, các đoàn từ thiện và Đài Tiếng nói Việt Nam thì nhiều năm qua thường xuyên đến thăm và tặng quà dịp cuối năm, trước Tết.

"Bà con mình rất vui mừng, phấn khởi khi có chính quyền quan tâm tới đồng bào dân tộc mình, cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp cho bà con có cái Tết đầy đủ, đầm ấm hơn", chị Thi Mai, người dân buôn Bhôk nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghiêm cấm biếu tặng quà cấp trên, hạn chế tụ tập đông người để phòng dịch dịp Tết
Nghiêm cấm biếu tặng quà cấp trên, hạn chế tụ tập đông người để phòng dịch dịp Tết

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH ra chỉ thị nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản công của cơ quan, hạn chế tụ tập đông người để phòng dịch.

Nghiêm cấm biếu tặng quà cấp trên, hạn chế tụ tập đông người để phòng dịch dịp Tết

Nghiêm cấm biếu tặng quà cấp trên, hạn chế tụ tập đông người để phòng dịch dịp Tết

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH ra chỉ thị nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản công của cơ quan, hạn chế tụ tập đông người để phòng dịch.

Thông tin đáng chú ý về mức tặng quà Tết cho người có công với cách mạng
Thông tin đáng chú ý về mức tặng quà Tết cho người có công với cách mạng

VOV.VN - Chủ tịch nước vừa có Quyết định về tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trong đó đáng chú ý mức tặng quà tăng 1,5 lần so với trước

Thông tin đáng chú ý về mức tặng quà Tết cho người có công với cách mạng

Thông tin đáng chú ý về mức tặng quà Tết cho người có công với cách mạng

VOV.VN - Chủ tịch nước vừa có Quyết định về tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trong đó đáng chú ý mức tặng quà tăng 1,5 lần so với trước

Lần đầu tiên Yên Bái tặng quà Tết tới 100% hộ nghèo
Lần đầu tiên Yên Bái tặng quà Tết tới 100% hộ nghèo

VOV.VN - Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch tỉnh Yên Bái cho biết, toàn bộ gần 15.400 hộ nghèo của tỉnh đều sẽ được tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Lần đầu tiên Yên Bái tặng quà Tết tới 100% hộ nghèo

Lần đầu tiên Yên Bái tặng quà Tết tới 100% hộ nghèo

VOV.VN - Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch tỉnh Yên Bái cho biết, toàn bộ gần 15.400 hộ nghèo của tỉnh đều sẽ được tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ban Bí thư yêu cầu không chúc Tết cấp trên và nghiêm cấm tặng quà lãnh đạo
Ban Bí thư yêu cầu không chúc Tết cấp trên và nghiêm cấm tặng quà lãnh đạo

VOV.VN - Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Ban Bí thư yêu cầu không chúc Tết cấp trên và nghiêm cấm tặng quà lãnh đạo

Ban Bí thư yêu cầu không chúc Tết cấp trên và nghiêm cấm tặng quà lãnh đạo

VOV.VN - Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Hà Nội tặng quà Tết Tân Sửu trị giá 1,5 triệu đồng cho các cụ tròn 100 tuổi
Hà Nội tặng quà Tết Tân Sửu trị giá 1,5 triệu đồng cho các cụ tròn 100 tuổi

VOV.VN - Năm nay, TP Hà Nội dành hơn 371 tỷ đồng tặng quà cho gần 847.000 đối tượng chính sách trên địa bàn. Thành phố sẽ tặng quà mức 1,5 triệu đồng/người với các cụ tròn 100 tuổi (sinh năm 1921).

Hà Nội tặng quà Tết Tân Sửu trị giá 1,5 triệu đồng cho các cụ tròn 100 tuổi

Hà Nội tặng quà Tết Tân Sửu trị giá 1,5 triệu đồng cho các cụ tròn 100 tuổi

VOV.VN - Năm nay, TP Hà Nội dành hơn 371 tỷ đồng tặng quà cho gần 847.000 đối tượng chính sách trên địa bàn. Thành phố sẽ tặng quà mức 1,5 triệu đồng/người với các cụ tròn 100 tuổi (sinh năm 1921).

Chốt 2 mức quà Tết Tân Sửu dành tặng người có công
Chốt 2 mức quà Tết Tân Sửu dành tặng người có công

VOV.VN - Quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu cho người có công gồm 2 mức gồm 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Chốt 2 mức quà Tết Tân Sửu dành tặng người có công

Chốt 2 mức quà Tết Tân Sửu dành tặng người có công

VOV.VN - Quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu cho người có công gồm 2 mức gồm 600.000 đồng và 300.000 đồng.