VOV trao 200 suất quà cho học sinh nghèo Nghệ An vượt khó học giỏi

VOV.VN -200 em học sinh ở Nghệ An được chọn để trao quà dịp này đều là những em học sinh nghèo hiếu học.
 

Chiều 30/8, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Báo Tiếng nói Việt Nam (TNVN) phối hợp với UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tổ chức tặng quà cho 200 em học sinh nghèo, vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc VOV trao quà cho các em học sinh.

Về dự và trao quà, động viên các em học sinh có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ,  Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV; Phan Văn Tuyên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành.

200 em học sinh của các trường Tiểu học và THCS, THPT trên địa bàn huyện Yên Thành được chọn để trao quà dịp này đều là những em học sinh nghèo hiếu học.

Ông Đặng Quang Thương, Tổng biên tập Báo TNVN tặng quà cho các em học sinh.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng các em luôn cố gắng, nỗ lực, phấn đấu để đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện. Tổng trị giá phần quà tặng cho các em học sinh vào khoảng 100 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ trao quà, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ hy vọng, món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này có thể giúp đỡ phần nào để các em và gia đình trang trải trong học tập.

Ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành trao quà cho các em học sinh.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ mong muốn các thầy cô tiếp tục dạy dỗ, giáo dục các em học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi; các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các em học sinh; các em tiếp tục phấn đấu, nỗ lực học giỏi hơn nữa để sau này trở thành người có ích cho xã hội, có đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng quê hương, đất nước.

Lãnh đạo VOV, Báo TNVN, lãnh đạo huyện tặng quà các em học sinh.

Ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: "Những năm qua, huyện Yên Thành thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của tập thể, cá nhân trong và ngoài nước. Sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của VOV, Báo Tiếng nói Việt Nam đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Nhờ có sự động viên, giúp đỡ kịp thời đó, nhiều học sinh đã vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập đạt kết quả cao trong các kỳ thi"./.


 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh giỏi quốc gia môn Tin học suýt trượt tốt nghiệp vì 3 điểm 0
Học sinh giỏi quốc gia môn Tin học suýt trượt tốt nghiệp vì 3 điểm 0

VOV.VN - Trong 58 bài thi bị điểm 0 trước phúc khảo ở Tây Ninh có tới 3 bài thi của học sinh giỏi quốc gia Lê Quang Kỳ. 

Học sinh giỏi quốc gia môn Tin học suýt trượt tốt nghiệp vì 3 điểm 0

Học sinh giỏi quốc gia môn Tin học suýt trượt tốt nghiệp vì 3 điểm 0

VOV.VN - Trong 58 bài thi bị điểm 0 trước phúc khảo ở Tây Ninh có tới 3 bài thi của học sinh giỏi quốc gia Lê Quang Kỳ. 

Nữ tiến sĩ phản đối phát giấy khen và tôn vinh học sinh giỏi
Nữ tiến sĩ phản đối phát giấy khen và tôn vinh học sinh giỏi

TS Vũ Thu Hương cho rằng, 42/43 em một lớp đạt loại giỏi cho thấy cách đánh giá của trường có vấn đề, bà cũng phản đối việc phát giấy khen dịp cuối năm.

Nữ tiến sĩ phản đối phát giấy khen và tôn vinh học sinh giỏi

Nữ tiến sĩ phản đối phát giấy khen và tôn vinh học sinh giỏi

TS Vũ Thu Hương cho rằng, 42/43 em một lớp đạt loại giỏi cho thấy cách đánh giá của trường có vấn đề, bà cũng phản đối việc phát giấy khen dịp cuối năm.

VOV tuyên dương khen thưởng học sinh Giỏi năm học 2018 - 2019
VOV tuyên dương khen thưởng học sinh Giỏi năm học 2018 - 2019

VOV.VN- Năm học 2018 – 2019, VOV có 1467 cháu học sinh Giỏi ở 3 cấp học (cấp I: 879 cháu, cấp II: 427 cháu và cấp III: 161 cháu).

VOV tuyên dương khen thưởng học sinh Giỏi năm học 2018 - 2019

VOV tuyên dương khen thưởng học sinh Giỏi năm học 2018 - 2019

VOV.VN- Năm học 2018 – 2019, VOV có 1467 cháu học sinh Giỏi ở 3 cấp học (cấp I: 879 cháu, cấp II: 427 cháu và cấp III: 161 cháu).