VOV và Hải Phòng ký kết hợp tác truyền thông giai đoạn 2022-2025

VOV.VN - Việc TP Hải Phòng phối hợp với VOV hợp tác truyền thông giai đoạn 2022- 2025 khẳng định chủ trương hợp tác sâu rộng, toàn diện và hiệu quả hơn với các cơ quan báo chí quốc gia nói chung, với Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng.

Chiều 9/9, tại TP Hải Phòng, Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND TP Hải Phòng tổ chức ký kết Hợp tác truyền thông giai đoạn 2022-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN; ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. 

Cùng dự còn có các Phó Tổng Giám đốc, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị liên quan của Đài TNVN; lãnh đạo UBND TP Hải Phòng và các sở ngành của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định, trong suốt những năm qua, sự phát triển mạnh mẽ và đột phá của thành phố có sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí và truyền thông.

Hiện nay, Hải Phòng là điểm sáng về thu hút đầu tư của cả nước, tốc độ trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt trên 11% so với cùng kỳ năm 2021, các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và dịch vụ ngày càng đồng bộ, hiện đại, đời sống nhân dân được nâng cao, đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng… 

Trong chặng đường xây dựng và phát triển của thành phố Hải Phòng, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí trực thuộc của Đài như Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc, Báo điện tử VTC News đã quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mọi mặt chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. 

Năm 2021 và 8 tháng đầu năm nay, chỉ tính riêng phóng viên Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc đã sản xuất gần 1.000 tin, bài, phóng sự phát thanh và truyền hình, ảnh báo chí về thành phố Hải Phòng, đăng tải, phát sóng trên các phương tiện truyền thông của Đài TNVN, nhận được sự phản hồi tích cực của khán, thính và độc giả trong nước và quốc tế, tạo sự lan tỏa lớn trong đời sống xã hội.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho rằng, việc phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai hợp tác truyền thông giai đoạn 2022- 2025 một lần nữa khẳng định chủ trương hợp tác sâu rộng, toàn diện và hiệu quả hơn với các cơ quan báo chí quốc gia nói chung, với Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam cùng với các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, tăng cường thông tin những kết quả nổi bật về xây dựng và phát triển thành phố trên các lĩnh vực; tăng cường công tác truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Hải Phòng đến đông đảo người dân cả nước và bạn bè quốc tế; tập trung tuyên truyền, phản bác các thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, Đài TNVN hiện hội tụ đầy đủ 4 loại hình báo chí; tổ chức sản xuất và phát sóng 8 kênh phát thanh Quốc gia, 17 kênh truyền hình; 2 báo điện tử và 1 tờ báo in; sản xuất, phát sóng, đăng tải 13 thứ tiếng dân tộc và 13 thứ tiếng nước ngoài. 

Đài có 13 cơ quan thường trú tại nước ngoài, 6 cơ quan thường trú trong nước, trong đó Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc được phân công địa bàn 5 tỉnh và thành phố Hải Phòng. Đây cũng là cơ sở để Đài TNVN triển khai công tác tuyên truyền và quảng bá toàn diện về tiềm năng, thế mạnh, sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và hình ảnh một thành phố Cảng đang tự tin vươn ra biển lớn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban ngành của TP Hải Phòng và các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam tham gia thảo luận đóng góp vào nội dung Chương trình hợp tác, trong đó đề xuất nhiều ý kiến, phương thức hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Đài TNVN và TP Hải Phòng, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Trần Minh Hùng và Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường ký kết Chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2022 - 2025.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, với sự phối kết hợp này, đây sẽ là sự thành công nối tiếp của những thành công trong giai đoạn trước. Đối với cơ quan báo chí chủ lực như Đài Tiếng nói Việt Nam khi ký kết với UBND TP Hải Phòng sẽ có những điểm nhấn cụ thể hơn, sâu sắc hơn. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ đi theo hướng, đó là “Hải Phòng quá khứ là kiên trung, anh dũng và sáng tạo; hiện tại là năng động và nghĩa tình; tương lai là sự phát triển của đất nước và khu vực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên