VOV và nhóm Hạt Giống Tâm Hồn trao 1 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

VOV.VN - Ngày 5/6, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc VOV - Chủ tịch CLB Báo chí Bắc Ninh đã trao 1 tỷ hỗ trợ tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang. Đây là nguồn ủng hộ của Nhóm thiện nguyện Hạt Giống Tâm Hồn và công ty xuất bản Trí Việt-First News thông qua kết nối của CLB Báo chí Bắc Ninh

Giữa lúc biến động của đại dịch đang lan rộng khiến cuộc sống của đồng bào ở những tỉnh thành bị dịch nặng như Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh thành khác vào tình thế vất vả rất cần nhiều sự góp sức chia sẻ yêu thương. Sự ủng hộ kịp thời của Nhóm Thiện nguyện Hạt Giống Tâm Hồn, Công ty First News - Trí Việt và nhiều cá nhân, đơn vị khác với tinh thần sẻ chia với đồng bào "lá lành đùm lá rách", là sự động viên lớn đối với Đảng bộ và nhân dân tại các địa phương đang phải gồng mình chống dịch.

Sáng 5/6, tại Trụ sở Tỉnh ủy Bắc Giang, đoàn đã trao cho đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang số tiền ủng hộ 500.000.000 đồng.

Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn tình cảm sự chia sẻ của Đài Tiếng nói Việt Nam với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn khó khăn.

Theo Phó Bí thư Thường trực tỉnh Bắc Giang, trong khó khăn, nhưng những sáng tạo, giúp đỡ nhau đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh được thể hiện rõ. Tại Bắc Giang đã xuất hiện mô hình siêu thị 0 đồng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tất cả hàng hóa hỗ trợ được đưa vào các siêu thị 0 đồng để đáp ứng nhu cầu của công nhân cách ly. Tất cả mọi người, công nhân đều có thể tiếp nhận.

Sau khi trao tặng tại Bắc Giang, đoàn tiếp tục về Bắc Ninh trao tặng số tiền 500.000.000 đồng cho đại diện UBND tỉnh và đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi tiếp nhận, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của Đài Tiếng nói Việt Nam, CLB Báo chí Bắc Ninh tại Hà Nội và Nhóm Thiện nguyện Hạt Giống Tâm Hồn đã quan tâm, ủng hộ và dành tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã quyết liệt chỉ đạo và chủ động làm tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là có nhiều cách làm sáng tạo trong việc kiềm chế hiệu quả dịch bệnh, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ông Vương Quốc Tuấn cho biết, mặc dù biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến phức tạp nhưng với sự giúp đỡ của ban bộ ngành Trung ương, của Chính phủ và nhân dân cả nước, cùng với những biện pháp quyết liệt, sáng tạo của tỉnh, đến nay tình hình dịch bệnh tại Bắc Ninh vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống dịch, không thể không nói đến quyết tâm chống dịch, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, các ban ngành địa phương và toàn thể nhân dân, để công cuộc chống dịch đạt được kết quả tốt, ngoài quyết tâm, nỗ lực của toàn xã hội, không thể thiếu nguồn lực vững chắc nhằm phục vụ các cơ sở cách ly, các loại vật tư y tế, vaccine.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực để đưa số lượng lớn vaccine về tỉnh trong thời gian sớm nhất. Đồng thời mong muốn với vai trò của mình, qua các kênh của Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục lan tỏa tinh thần hỗ trợ tới các nhà hảo tâm, đơn vị hỗ cho tỉnh Bắc Ninh phòng, chống dịch, qua đó, chung tay cùng tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đẩy lùi dịch Covid-19.

Được biết, sau nghĩa cử kịp thời giữa lúc đại dịch lần 4 đang bùng phát mạnh này, Công ty First News - Trí Việt sẽ tiếp tục vận động đấu giá tranh và các ấn bản đặc biệt bìa da S500 của tác phẩm nổi tiếng Muôn Kiếp Nhân Sinh (tác giả GS John Vu - Nguyên Phong) để đóng góp trực tiếp vào quĩ vaccine cho người nghèo Việt Nam.

Nhóm Thiện nguyện Hạt Giống Tâm Hồn và  Công ty xuất bản Trí Việt - First News đã tham gia các hoạt động xã hội, cứu trợ, từ thiện nhiều năm nay tặng sách, trao học bổng, giúp đỡ các trại mồ côi, các trại giam nhiều tỉnh thành cả nước. Từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra Nhóm Thiện nguyện này cũng đã tặng hàng trăm nghìn khẩu trang kháng khuẩn và hàng nghìn đầu sách Hạt Giống Tâm Hồn cho Sở Y Tế TP.HCM, Đà Nẵng, Bộ Y tế và các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 và giúp đỡ các trường hợp khó khăn do đại dịch ngay từ đầu mùa dịch 2020 đến nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Bắc Ninh khẳng định không để dịch COVID-19 kéo dài tại Thuận Thành
Lãnh đạo Bắc Ninh khẳng định không để dịch COVID-19 kéo dài tại Thuận Thành

VOV.VN - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, với sự hỗ trợ của Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế, Bắc Ninh đã có phương án “tấn công” dịch COVID-19 bài bản.

Lãnh đạo Bắc Ninh khẳng định không để dịch COVID-19 kéo dài tại Thuận Thành

Lãnh đạo Bắc Ninh khẳng định không để dịch COVID-19 kéo dài tại Thuận Thành

VOV.VN - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, với sự hỗ trợ của Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế, Bắc Ninh đã có phương án “tấn công” dịch COVID-19 bài bản.

Ngày mai (5/6), xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân Thuận Thành và TP Bắc Ninh
Ngày mai (5/6), xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân Thuận Thành và TP Bắc Ninh

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày mai (5/6), lực lượng y tế tập trung lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân huyện Thuận Thành và thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).

Ngày mai (5/6), xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân Thuận Thành và TP Bắc Ninh

Ngày mai (5/6), xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân Thuận Thành và TP Bắc Ninh

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày mai (5/6), lực lượng y tế tập trung lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân huyện Thuận Thành và thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).

Bắc Ninh xây dựng kế hoạch cho tình huống có 3.000 ca mắc COVID-19
Bắc Ninh xây dựng kế hoạch cho tình huống có 3.000 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đánh giá năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bắc Ninh hiện đáp ứng được nhu cầu.

Bắc Ninh xây dựng kế hoạch cho tình huống có 3.000 ca mắc COVID-19

Bắc Ninh xây dựng kế hoạch cho tình huống có 3.000 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đánh giá năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bắc Ninh hiện đáp ứng được nhu cầu.