Ngày mai (5/6), xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân Thuận Thành và TP Bắc Ninh

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày mai (5/6), lực lượng y tế tập trung lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân huyện Thuận Thành và thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh).

Đây là nội dung được Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết tại buổi làm việc với Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế cho biết, sau thời gian liên tục làm việc tại Bắc Ninh từ ngày 27/5 đến nay, trên cơ sở tiếp cận, nghiên cứu, phân tích số liệu, thông tin và đặc điểm riêng về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương trên địa bàn;

Công tác kiểm tra, rà soát năng lực xét nghiệm, điều trị…của ngành Y tế và công tác tổ chức, thực hiện cách ly tập trung, phòng chống dịch trong khu công nghiệp,... các Tổ công tác của Bộ phận thường trực đã phác thảo bức tranh về tình hình dịch bệnh của tỉnh.

Đồng thời, đề xuất phương án xử lý các ổ dịch tại những địa phương đang có diễn biến phức tạp; kế hoạch, phương án đáp ứng điều trị trong tình huống trên địa bàn tỉnh có 3.000 ca bệnh…

Với quyết tâm cao nhất nhằm nhanh chóng xử lý dứt điểm các ổ dịch, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất cao chủ trương dồn tổng lực, tập trung cao điểm cho công tác phòng, chống dịch, trước mắt, ưu tiên 2 địa phương có nhiều ổ dịch nhất tỉnh và có diễn biến phức tạp nhất hiện nay là huyện Thuận Thành và TP Bắc Ninh.

Theo đó, cùng với các biện pháp phong toả, khoanh vùng và giãn cách xã hội tuỳ theo diễn biến dịch ở từng khu vực, bắt đầu từ ngày 5/6, lực lượng y tế tập trung lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân huyện Thuận Thành và thành phố Bắc Ninh.

Trong đó, toàn bộ người dân sống trong khu vực ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong vòng 7 ngày trở lại sẽ được xét nghiệm 3 lần; người dân sống trong khu vực có ca mắc mới trong khoảng thời gian từ 8- 14 ngày được xét nghiệm 2 lần; các khu vực không có ca mắc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 1 lần.

Tính đến 6h sáng ngày 4/6, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.018 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 8 huyện, thị xã, thành phố. Huyện Thuận Thành ghi nhận số ca dương tính nhiều nhất với 567 ca.

Hiện có 733 bệnh nhân F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có 25 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Có 166 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính; 215 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung quản lý chặt chẽ tất cả người và phương tiện ra vào khu vực dân cư, đặc biệt là công nhân, người lao động tại nơi lưu trú và ở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các KCN và các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Sở Y tế khẩn trương rà soát số ca nhiễm, xác định rõ nguyên nhân, đưa ra các biện pháp nhanh chóng dập dịch hiệu quả tại huyện Thuận Thành. Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc xét nghiệm cho công nhân trở lại doanh nghiệp làm việc, đảm bảo đúng quy trình, chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh xây dựng kế hoạch cho tình huống có 3.000 ca mắc COVID-19
Bắc Ninh xây dựng kế hoạch cho tình huống có 3.000 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đánh giá năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bắc Ninh hiện đáp ứng được nhu cầu.

Bắc Ninh xây dựng kế hoạch cho tình huống có 3.000 ca mắc COVID-19

Bắc Ninh xây dựng kế hoạch cho tình huống có 3.000 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế đánh giá năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bắc Ninh hiện đáp ứng được nhu cầu.

Vượt ngưỡng 1.000 ca mắc COVID-19, Bắc Ninh lên kế hoạch 3 cấp độ chống dịch
Vượt ngưỡng 1.000 ca mắc COVID-19, Bắc Ninh lên kế hoạch 3 cấp độ chống dịch

VOV.VN - Bắc Ninh yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp vừa "cách ly" vừa đi làm, kéo giãn mật độ lưu trú của công nhân trong các khu dân cư, nhà trọ để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Vượt ngưỡng 1.000 ca mắc COVID-19, Bắc Ninh lên kế hoạch 3 cấp độ chống dịch

Vượt ngưỡng 1.000 ca mắc COVID-19, Bắc Ninh lên kế hoạch 3 cấp độ chống dịch

VOV.VN - Bắc Ninh yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp vừa "cách ly" vừa đi làm, kéo giãn mật độ lưu trú của công nhân trong các khu dân cư, nhà trọ để giảm nguy cơ lây nhiễm.

TP Bắc Ninh bổ sung gần 600 chốt kiểm soát dịch COVID-19
TP Bắc Ninh bổ sung gần 600 chốt kiểm soát dịch COVID-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, thành phố Bắc Ninh vừa ban hành quyết định bổ sung 582 điểm chốt chặn cấp phường để kiểm soát người, phương tiện ra vào thành phố để phòng chống dịch.

TP Bắc Ninh bổ sung gần 600 chốt kiểm soát dịch COVID-19

TP Bắc Ninh bổ sung gần 600 chốt kiểm soát dịch COVID-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, thành phố Bắc Ninh vừa ban hành quyết định bổ sung 582 điểm chốt chặn cấp phường để kiểm soát người, phương tiện ra vào thành phố để phòng chống dịch.

Bắc Ninh: Tâm dịch Mão Điền, Thuận Thành giờ ra sao?
Bắc Ninh: Tâm dịch Mão Điền, Thuận Thành giờ ra sao?

VOV.VN - Đến nay, tại tâm dịch Mão Điền, Thuận Thành có 3/14 xóm (thôn) đã qua 14 ngày giãn cách xã hội, gồm: xóm Mận, xóm Đình và xóm Táo. 11 thôn còn lại vẫn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Bắc Ninh: Tâm dịch Mão Điền, Thuận Thành giờ ra sao?

Bắc Ninh: Tâm dịch Mão Điền, Thuận Thành giờ ra sao?

VOV.VN - Đến nay, tại tâm dịch Mão Điền, Thuận Thành có 3/14 xóm (thôn) đã qua 14 ngày giãn cách xã hội, gồm: xóm Mận, xóm Đình và xóm Táo. 11 thôn còn lại vẫn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Hơn 500  doanh nghiệp ở Bắc Ninh trở lại làm việc theo cách “chưa từng có”
Hơn 500  doanh nghiệp ở Bắc Ninh trở lại làm việc theo cách “chưa từng có”

VOV.VN - Từ ngày 2/6, hàng trăm doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh bắt đầu trở lại làm việc theo cách “đặc biệt”. Tất cả người lao động ở, ăn và làm việc ngay tại nhà máy để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Hơn 500  doanh nghiệp ở Bắc Ninh trở lại làm việc theo cách “chưa từng có”

Hơn 500  doanh nghiệp ở Bắc Ninh trở lại làm việc theo cách “chưa từng có”

VOV.VN - Từ ngày 2/6, hàng trăm doanh nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh bắt đầu trở lại làm việc theo cách “đặc biệt”. Tất cả người lao động ở, ăn và làm việc ngay tại nhà máy để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Bắc Ninh khẳng định không có công nhân là F1 bỏ trốn về Lào Cai
Bắc Ninh khẳng định không có công nhân là F1 bỏ trốn về Lào Cai

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh lên tiếng và khẳng định: thông tin Lào Cai phát hiện, đưa đi cách ly tập trung 91 người là F1 về từ khu công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh là không đúng và không có cơ sở.

Bắc Ninh khẳng định không có công nhân là F1 bỏ trốn về Lào Cai

Bắc Ninh khẳng định không có công nhân là F1 bỏ trốn về Lào Cai

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh lên tiếng và khẳng định: thông tin Lào Cai phát hiện, đưa đi cách ly tập trung 91 người là F1 về từ khu công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh là không đúng và không có cơ sở.

Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm vào buổi tối để tránh nắng nóng
Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm vào buổi tối để tránh nắng nóng

VOV.VN - Để đảm bảo sức khỏe cho người dân cũng như cán bộ y tế trực tiếp tham gia lấy mẫu, Sở Y tế Bắc Ninh đã chỉ đạo

Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm vào buổi tối để tránh nắng nóng

Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm vào buổi tối để tránh nắng nóng

VOV.VN - Để đảm bảo sức khỏe cho người dân cũng như cán bộ y tế trực tiếp tham gia lấy mẫu, Sở Y tế Bắc Ninh đã chỉ đạo