Vụ 8 học sinh bị đuối nước ở Hòa Bình: Những điểm 9, điểm 10 dang dở

VOV.VN -Việc 8 em học sinh bị đuối nước ở Hòa Bình là vụ việc hết sức đau lòng. Các em ra đi, để lại những điểm 9, điểm 10 dang dở.

Vụ việc 8 học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình) chiều 21/3 bị tử vong do đuối nước là hết sức đau lòng. Mái trường và khu phố Phạm Hồng Thái, nơi gia đình các em sinh sống hai ngày nay trùm trong không khí tang tóc. Cả khu phố chìm trong tiếng nhạc hiếu não nề, những tấm bạt dựng san sát cách nhau vài chục mét. Các em ra đi, để lại những điểm 9, điểm 10 dang dở. Con đường nhỏ vừa mới buổi trưa còn vang tiếng các em đi học về, thì nay nhuốm màu hoa trắng.

Mái trường tiểu học Hữu Nghị mãi vắng bóng 3 học sinh thân yêu.
Sáng nay (22/3), sau gần một ngày xảy ra vụ đuối nước đau lòng, làm 8 em tử vong, tiếng trống của Trường Tiểu học, THCS Hữu Nghị (phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình) vẫn vang lên trước giờ vào lớp, nhưng chưa bao giờ không khí nặng nề và lạnh ngắt đến thế. Những ánh mắt hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ vốn có của các em học sinh ngày nào, hai hôm nay là sự u buồn, tiếc thương vô hạn.

Nâng niu các bài thi đạt điểm 9, điểm 10 của em Nguyễn Trung Kiên còn thơm mùi giấy mới, cô giáo Bùi Thu Hương, chủ nhiệm lớp 4A6, Trường Tiểu học Hữu Nghị nặng nề những bước chân khi trên tay có thêm vòng hoa trắng. Cô Bùi Thu Hương cho biết, từ khi nhận được tin đến nay, cô chưa bao giờ chợp mắt, hình ảnh cậu học trò năng nổ, chăm học Nguyễn Trung Kiên luôn dồn nén trong cô.

Các bài thi đạt điểm 9, điểm 10 của em Nguyễn Trung Kiên, lớp 4A6 còn thơm mùi giấy mới.
“Lớp của tôi không may có một cháu gặp nạn. Bây giờ đội ngũ giáo viên học sinh nhà trường vẫn chưa hết sốc, chưa hết bàng hoàng. Tinh thần hiện nay của chúng tôi rất xáo trộn. Đây là mất mát quá lớn…”- cô Hương nghẹn ngào.

Cách Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Hữu Nghị chỉ 500m là khu phố Phạm Hồng Thái, nơi gia đình các em bị nạn sinh sống nay phủ kín những vòng hoa trắng. Lạc trong âm thanh của tiếng nhạc hiếu là những tiếng khóc yếu ớt, xé lòng của bố, mẹ, ông bà các cháu; anh chị ánh mắt thẫn thờ, vô vọng tìm em. Cả khu phố Phạm Hồng Thái, tổ 16, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình chìm trong tang tóc, những đám táng của các em nhỏ, tuổi vừa lên 10, 11.

Vụ việc 8 học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Hữu Nghị tử vong do đuối nước, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước cũng như thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em hiện nay.

“Vụ việc đuối nước rất đau lòng khi mà 8 cháu tử vong. Tôi mong muốn các trường học hàng ngày, hàng tuần có tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ thường xuyên nhắc nhở học sinh không được chơi và ra bơi ở những vùng nước nguy hiểm không có biển cảnh báo. Gia đình cũng thường giám sát chặt hoạt động vui chơi của con em mình. Thành phố Hòa Bình chạy dọc theo sông Đà có nhiều vùng nước xoáy nguy hiểm, tôi kiến nghị tỉnh và thành phố rà soát lại các vùng nguy hiểm cần có sự giám sát và cắm biển cảnh báo không chỉ trẻ em mà người dân có ý thức không xuống vùng nước xoáy hoặc vùng nước lạ”- ông Đăng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội cho biết./.

Tại Việt Nam, mỗi năm có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Con số đau xót này đã khiến Việt Nam trở thành nước có tỉ lệ cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Trong đó, nhóm tuổi chiếm tỷ lệ tử vong cao từ 5 - 14 tuổi. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu do trẻ em còn thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước; môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước trẻ em.




Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cả khu phố khóc thương, trắng đêm lo hậu sự cho 8 trẻ chết đuối ở Hoà Bình
Cả khu phố khóc thương, trắng đêm lo hậu sự cho 8 trẻ chết đuối ở Hoà Bình

VOV.VN -15h chiều ngày 21/3, tại bến cảng Thịnh Minh (phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình) xảy ra vụ đuối nước tập thể.

Cả khu phố khóc thương, trắng đêm lo hậu sự cho 8 trẻ chết đuối ở Hoà Bình

Cả khu phố khóc thương, trắng đêm lo hậu sự cho 8 trẻ chết đuối ở Hoà Bình

VOV.VN -15h chiều ngày 21/3, tại bến cảng Thịnh Minh (phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình) xảy ra vụ đuối nước tập thể.

Danh tính 8 học sinh đuối nước thương tâm tại Hòa Bình
Danh tính 8 học sinh đuối nước thương tâm tại Hòa Bình

VOV.VN - 8 học sinh bị đuối nước thương tâm tại sông Đà đoạn qua tỉnh Hòa Bình đều là học sinh nam đang học từ lớp 4 đến lớp 9.

Danh tính 8 học sinh đuối nước thương tâm tại Hòa Bình

Danh tính 8 học sinh đuối nước thương tâm tại Hòa Bình

VOV.VN - 8 học sinh bị đuối nước thương tâm tại sông Đà đoạn qua tỉnh Hòa Bình đều là học sinh nam đang học từ lớp 4 đến lớp 9.