Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương: Phòng hát không có chốt bên trong

VOV.VN - Sáng nay (10/9), Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua kiểm tra phòng karaoke An Phú ở thành phố Thuận An- nơi xảy ra vụ cháy khiến 32 người chết, không có tình trạng chốt cửa bên trong phòng hát.

Trong buổi họp báo về vụ cháy vào ngày 8/9, có thông tin việc khách chốt cửa tiếp tục hát là do lúc giải thích chưa rõ nên gây hiểu nhầm. Cụ thể, khi đám cháy mới xảy ra, nhân viên có đi thông báo nhưng các vị khách đang trong tình trạng không tỉnh táo đã phớt lờ, tiếp tục kéo nhân viên vào và đóng cửa hát tiếp. Đây là thông tin do nhân viên cung cấp khi thoát được ra bên ngoài và từ dữ liệu camera của quán ghi lại. Sau đó, khi đám cháy bùng phát lớn, mọi người hoảng loạn bỏ chạy vào nhà vệ sinh, chốt cửa để tránh khói, dẫn đến ngạt khói và tử vong. 

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cho biết, thực tế, khi vào hiện trường giải cứu nạn nhân, mở cửa nhà vệ sinh, lực lượng phát hiện 7-8 thi thể nằm chắn trước cửa và cửa đang bị chốt.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên nói thêm: “Khi đám cháy lớn quá, lửa bùng lên, khói đen mịt mù không còn hướng thoát ra thì mọi người chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa. Khi anh em tìm kiếm mở cửa nhà vệ sinh không được, mới dùng búa đập cửa nhà vệ sinh thì phát hiện các tử thi và cửa nhà vệ sinh bị chốt”.

Vấn đề dư luận quan tâm "Tại sao cháy vẫn có điện để hát?", Đại tá Quyên nói, cháy ở tầng 2 nên tầng 3 vẫn có điện và các phòng hát hoạt động bình thường. Bởi qua khám nghiệm hiện trường, mỗi tầng đều có cầu dao điện riêng. Tầng nào bị chập điện thì tầng đó sẽ cúp trước, những nơi khác vẫn có thể có điện một thời gian ngắn trước khi cầu dao tổng bị ngắt.

Thông tin thêm về quá trình điều tra, vào cuối tháng 4, tại buổi kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại hộ kinh doanh karaoke An Phú, cơ quan chức năng đã đề nghị chủ cơ sở liên hệ đơn vị chuyên môn về ngành điện nhằm kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống điện đang sử dụng để bảo trì, bảo dưỡng, không phát sinh thêm các thiết bị tiêu thụ điện, đảm bảo không để chập điện, quá tải gây ra cháy. Tuy nhiên, từ khi có biên bản kiểm tra đến nay, quán chưa tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống điện như yêu cầu của cơ quan chức năng và trách nhiệm của cơ quan kiểm tra là không kiểm tra lại.

Hôm nay, lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm việc với chủ cơ sở, nhân viên phục vụ quán để nắm thêm thông tin. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, sau khi xác định được trách nhiệm của ai thì sẽ khởi tố bị can./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên