Vụ chìm tàu Hoàng Phúc 18: Bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình

VOV.VN -2 thi thể được các lực lượng chức năng tìm thấy trong sáng 1/11 đã được bàn giao cho gia đình.

Vào 15h15 phút chiều nay (1/11), tàu cứu hộ SAR 413 cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bàn giao 2 thi thể nạn nhân cho gia đình người bị nạn đưa về quê an táng.

2 thi thể được các lực lượng chức năng tìm thấy trong sáng nay và được bàn giao cho gia đình là anh Nguyễn Văn Quảng, quê tỉnh Ninh Bình và anh Bùi Văn Sa, quê tỉnh Khánh Hoà.

Đưa thi thể các thuyền viên xấu số về đất liền

Như vậy, đến thời điểm này vẫn còn 2 nạn nhân tàu Hoàng Phúc 18 chưa tìm được là các anh Phan Anh Tấn, quê tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Văn Hải, quê tỉnh Kiên Giang.

Tại lễ bàn giao thi thể nạn nhân, đại diện các đơn vị cũng hỗ trợ gia đình các nạn nhân để chia sẻ mất mát với gia đình.

Tại hiện trường vụ tai nạn, các lực lượng tiếp tục triển khai việc lặn tìm kiếm người có khả năng còn bị kẹt trong tàu Hoàng Phúc 18.


Ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 cho biết, các lực lượng tại hiện trường gồm các tàu của ngành hàng hải, các phương tiện của Bộ Quốc phòng, tàu của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 3, tàu chuyên dụng của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh và một số tàu cá địa phương vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Hôm nay, khu vực tìm kiếm khoảng 100 hải lý vuông. Ngày mai, khu vực tìm kiếm phải mở rộng xa hơn nữa, đặc biệt khu vực ven biển của các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang. Lực lượng ở tại hiện trường và các lực lượng chuyên trách tiếp tục tiếp cận toàn bộ con tàu, lặn vào bên trong để phát hiện và cứu được thuyền viên có thể còn két lại trong tàu.

Hiện trường vụ tai nạn

Trên vùng biển tìm kiếm nạn nhân hiện có gió Đông Bắc cấp 5, cấp 6, dòng chảy mạnh. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 tiếp tục yêu cầu các đài thông tin duyên hải phát thông báo để huy động lực lượng tàu thuyền đang hoạt động khu vực lân cận hiện trường biết và thực hiện nghĩa vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển. Ngư dân đang hoạt động trên biển thuộc các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh cũng được thông báo để phối hợp tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Cục phó Cục Hàng hải Nguyễn Đình Việt tại lễ bàn giao thi thể thuyền viên về gia đình

Theo ông Nguyễn Đình Việt, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, khu vực xảy ra tai nạn là nơi có địa hình nguy hiểm. Từ vụ tai nạn này, Cục Hàng hải sẽ có những cảnh báo cho tàu thuyền đi qua khu vực.

Về nguyên nhân của vụ tai nạn, ông Nguyễn Đình Việt cho rằng, cần phải có điều tra thì mới xác định chính xác nguyên nhân là gì. Tuy nhiên, có thể khẳng định ban đầu do thời tiết xấu, sóng to, gió lớn chính là một trong những lí do khiến tàu Hoàng Phúc 18 bị lật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Danh tính 2 thi thể vừa được tìm thấy trong vụ chìm tàu Hoàng Phúc 18
Danh tính 2 thi thể vừa được tìm thấy trong vụ chìm tàu Hoàng Phúc 18

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 thi thể thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 được tìm thấy vào sáng 1/11.   

Danh tính 2 thi thể vừa được tìm thấy trong vụ chìm tàu Hoàng Phúc 18

Danh tính 2 thi thể vừa được tìm thấy trong vụ chìm tàu Hoàng Phúc 18

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 thi thể thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 được tìm thấy vào sáng 1/11.   

Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Đã rút tất cả lực lượng tìm kiếm về đất liền
Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Đã rút tất cả lực lượng tìm kiếm về đất liền

VOV.VN - Đến 16h chiều nay (31/10), các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong vụ lật tàu Hoàng Phúc đã rút về đất liền.

Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Đã rút tất cả lực lượng tìm kiếm về đất liền

Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Đã rút tất cả lực lượng tìm kiếm về đất liền

VOV.VN - Đến 16h chiều nay (31/10), các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong vụ lật tàu Hoàng Phúc đã rút về đất liền.

Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Còn 4 người mất tích cần tìm kiếm
Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Còn 4 người mất tích cần tìm kiếm

VOV.VN - Trong vụ lật tàu Hoàng Phúc, công tác tìm kiếm cứu nạn ở bên ngoài vẫn tiếp tục triển khai đến khi trời tối thì tạm thời rút.

Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Còn 4 người mất tích cần tìm kiếm

Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Còn 4 người mất tích cần tìm kiếm

VOV.VN - Trong vụ lật tàu Hoàng Phúc, công tác tìm kiếm cứu nạn ở bên ngoài vẫn tiếp tục triển khai đến khi trời tối thì tạm thời rút.