Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Còn 4 người mất tích cần tìm kiếm

VOV.VN - Trong vụ lật tàu Hoàng Phúc, công tác tìm kiếm cứu nạn ở bên ngoài vẫn tiếp tục triển khai đến khi trời tối thì tạm thời rút.

Đến thời điểm này, sau gần 24 giờ gặp nạn, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 13 thuyền viên trong tổng số 17 thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 bị lật úp lúc 20h tối qua (30/10) trên luồng sông Soài Rạp, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Các lực lượng và các phương án tìm kiếm vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Ảnh: Hiếu Hiền.

Đến thời điểm này, 11 thuyền viên trong đó có thuyền trưởng Nguyễn Hồng Sơn và máy trưởng Trần Văn Hương đã được Cảng vụ Bà Rịa – Vũng Tàu chăm sóc về y tế; 2 thuyền viên khác là Trần Minh Sang và Hoàng Văn Biên đang được Đồn Biên phòng Long Hoà, huyện Cần Giờ chăm sóc. Tất cả các thuyền viên nói trên hiện sức khoẻ đã ổn định. 4 thuyền viên hiện vẫn đang tìm kiếm là các anh: Phan Anh Tấn (quê Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Sa (quê Khánh Hoà), anh Hải (quê Kiên Giang) và anh Quảng (quê Ninh Bình).

Thuyền viên Trần Minh Sang cho biết, anh được một tàu cá của ngư dân cứu trong đêm qua cho biết. Anh kể, lúc sắp gặp nạn, anh em trên tàu đang ăn cơm tối, một số người ăn xong đi lên phòng nghỉ thì tàu bị chao đảo và lật úp.

Anh Sang nói: “Lúc đó anh em ăn cơm xong rồi thì tàu bị nghiêng và lật úp, anh em la hét lên không có kịp nhảy ra ngoài. Em cũng may mắn là từ trong khoang lặn xuống bơi ra ngoài và bám được vào cái chân vịt.

Ảnh: Hiếu Hiền.

Ngay trong sáng nay, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã cử đoàn đến thăm, động viên và hỗ trợ cho tất cả các thuyền viên.

Về công tác cứu nạn, Đại tá Lê Ngọc Hùng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Đến giờ phút này còn 4 người chưa tìm thấy. Công tác tìm kiếm trong bong tàu do thuỷ triều, nước đục rồi sóng to gió lớn nên tạm dừng. Còn công tác tìm kiếm cứu nạn ở bên ngoài thì vẫn tiếp tục triển khai cho đến khi nào trời tối thì tạm thời rút. Bên cạnh đó thì chúng tôi triển khai một lực lượng giám sát tàu chìm để chống tình trạng hôi của của một số đối tượng không tốt.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chìm tàu ở TPHCM:4 nạn nhân vẫn mất tích, cứu hộ tạm dừng vì thời tiết
Chìm tàu ở TPHCM:4 nạn nhân vẫn mất tích, cứu hộ tạm dừng vì thời tiết

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ đang rút khỏi hiện trường do thời tiết quá xấu. Hiện chỉ còn lực lượng cứu hộ, cứu nạn của thành phố ở lại túc trực.

Chìm tàu ở TPHCM:4 nạn nhân vẫn mất tích, cứu hộ tạm dừng vì thời tiết

Chìm tàu ở TPHCM:4 nạn nhân vẫn mất tích, cứu hộ tạm dừng vì thời tiết

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ đang rút khỏi hiện trường do thời tiết quá xấu. Hiện chỉ còn lực lượng cứu hộ, cứu nạn của thành phố ở lại túc trực.

Công điện của Chính phủ về tìm kiếm, cứu nạn tàu Hoàng Phúc 18
Công điện của Chính phủ về tìm kiếm, cứu nạn tàu Hoàng Phúc 18

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1948/CĐ-TTg về việc tìm kiếm, cứu nạn tàu Hoàng Phúc 18.

Công điện của Chính phủ về tìm kiếm, cứu nạn tàu Hoàng Phúc 18

Công điện của Chính phủ về tìm kiếm, cứu nạn tàu Hoàng Phúc 18

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1948/CĐ-TTg về việc tìm kiếm, cứu nạn tàu Hoàng Phúc 18.

Điều tàu SAR 412 ra vùng biển có gió cấp 7 để cứu nạn tàu cá
Điều tàu SAR 412 ra vùng biển có gió cấp 7 để cứu nạn tàu cá

VOV.VN - Sau gần 3 giờ đồng hồ di chuyển trong điều kiện biển động cấp 7, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu tàu cá bị nạn và đã cứu được 2 thuyền viên.

Điều tàu SAR 412 ra vùng biển có gió cấp 7 để cứu nạn tàu cá

Điều tàu SAR 412 ra vùng biển có gió cấp 7 để cứu nạn tàu cá

VOV.VN - Sau gần 3 giờ đồng hồ di chuyển trong điều kiện biển động cấp 7, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu tàu cá bị nạn và đã cứu được 2 thuyền viên.

Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Đã rút tất cả lực lượng tìm kiếm về đất liền
Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Đã rút tất cả lực lượng tìm kiếm về đất liền

VOV.VN - Đến 16h chiều nay (31/10), các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong vụ lật tàu Hoàng Phúc đã rút về đất liền.

Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Đã rút tất cả lực lượng tìm kiếm về đất liền

Vụ lật tàu Hoàng Phúc: Đã rút tất cả lực lượng tìm kiếm về đất liền

VOV.VN - Đến 16h chiều nay (31/10), các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong vụ lật tàu Hoàng Phúc đã rút về đất liền.

Tiếp tục cứu hộ tàu cá bị chìm trên sông Soài Rạp, TP HCM
Tiếp tục cứu hộ tàu cá bị chìm trên sông Soài Rạp, TP HCM

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ xác định một người bị mắc kẹt trong tàu vẫn còn sống.

Tiếp tục cứu hộ tàu cá bị chìm trên sông Soài Rạp, TP HCM

Tiếp tục cứu hộ tàu cá bị chìm trên sông Soài Rạp, TP HCM

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ xác định một người bị mắc kẹt trong tàu vẫn còn sống.