Vụ cưỡng chế tại Hải Phòng: Bộ TN-MT cử đoàn đi thanh tra

Nội dung làm việc của đoàn sẽ liên quan tới các quyết định giao, thu hồi đất... của UBND huyện Tiên Lãng.

Báo VNE đưa tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cử đoàn cán bộ xuống Tiên Lãng (Hải Phòng) để thanh tra, làm rõ các thông tin liên quan tới vụ cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, nội dung làm việc của đoàn sẽ liên quan tới các quyết định giao, thu hồi đất... của UBND huyện Tiên Lãng. Vụ việc do lãnh đạo Bộ trực tiếp chỉ đạo.

"Khi có báo cáo của đoàn thanh tra, Bộ sẽ làm việc với thành phố Hải Phòng", Thứ trưởng Hiển nói.

Trong trả lời phỏng vấn VOV Online, ông Nguyễn Công Nguyên, Trưởng Ban Kinh tế đối ngoại, Trưởng đoàn Giám sát của MTTQ Việt Nam cho biết, đoàn giám sát đang tổng hợp sơ bộ để ra dự thảo báo cáo về đợt đi khảo sát tại Tiên Lãng (Hải Phòng). Dự thảo này sau đó sẽ gửi các thành viên trong đoàn giám sát đóng góp ý kiến, sau đó dự kiến sẽ trình lên Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào cuối tuần này.

Các lực lượng tham gia cưỡng chế (Ảnh: Petrotimes)

“Hôm đoàn giám sát ở Hải Phòng về ngày 20/1, có báo cáo sơ bộ với lãnh đạo Mặt trận, nhưng được yêu cầu là phải có văn bản, nên chúng tôi đang soạn báo cáo để trình lên Ban Thường trực. Lãnh đạo Mặt trận cũng nói rằng, báo cáo này để theo dõi và cập nhật liên tục, để xem việc xử lý như thế nào, sau đó Mặt trận mới có ý kiến phản biện. Hiện nay, Mặt trận không có bất cứ văn bản kết luận nào”- Ông Nguyên nhấn mạnh.

Ông Nguyên cho rằng, những báo cáo này cũng chỉ mang tính hồ sơ, để làm phản biện sau khi vụ việc đã được chính quyền xử  lý. Còn trước khi vụ việc chưa được phía chính quyền có quyết định cuối cùng, Mặt trận cũng chỉ làm đúng chức năng là theo dõi, giám sát.

“Đoàn đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng trong chuyến công tác vừa qua. Đoàn đã báo cáo với lãnh đạo MTTQ Việt Nam, trong đó có nhiều thông tin mang tính phản biện đoàn không thể công khai, giữ lại để khi việc xử lý không chính xác, Mặt trận sẽ có ý kiến”- ông Nguyên nói.

Trước đó, ngày 28/1, luật sư Nguyễn Duy Minh, Văn phòng Luật sư Duy Minh (quận 1 - TPHCM) cho biết đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thương đề nghị bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho chồng bà là ông Đoàn Văn Vươn. Ông Vươn bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố về tội “Giết người” do liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Luật sư Minh cũng liên hệ với GS-TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, để tham khảo và xin ý kiến về Luật Đất đai với tư cách chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực này.

Luật sư Lê Đức Tiết (ảnh: Hoà An)

Trao đổi với PV VOV, Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng, vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng là vụ việc rất đáng tiếc, diễn ra ở trạng thái gay gắt. Nó không xảy ra thì tốt hơn: “Dù sao, việc xảy ra cũng là thực tế, buộc chúng ta phải nhìn lại những quy định của pháp luật hiện nay. Nhìn lại những vấn đề về thực thi pháp luật của địa phương. Nhìn vào những vấn đề đất đai với nông dân, đó là vấn đề lớn trong chính sách của Đảng cũng như Nhà nước ta. Kể từ khi chúng ta thực hiện công cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc thì khẩu hiệu “người cày có ruộng” vẫn luôn luôn đi cùng với chúng ta. Cho đến ngày nay khẩu hiệu này vẫn còn có giá trị”.

Còn trong trao đổi với VOV Online, luật sư Lê Đức Tiết, phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về dân chủ và pháp luật MTTQ Việt Nam-thành viên đoàn giám sát của Mặt trận cho rằng, mặc dù là luật Đất đai là một ngành luật rất phức tạp và có nhiều quy định, nhưng có một số vấn đề rất rõ ràng. Thu hồi đất, luật quy định rất rõ ràng, trường hợp nào thu hồi, trường hợp nào không thu hồi. Còn nếu đã làm không đúng thì phải sửa. “Về sai sót thì cấp nào cũng có, nhưng vấn đề là phải biết rút kinh nghiệm và sửa sai. Đó là việc cần làm. Nhưng trước mắt, phải giải quyết vấn đề đoàn kết giữa nhân dân với Đảng, với Mặt trận, với chính quyền”- LS Tiết nói./. 

Tin, bài liên quan

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.